Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 9
Nhưng càng trao đổi, tôi càng cảm thấy hứng thú.
Dự án mới của họ không đơn giản.
Thị trường cạnh tranh gay gắt.
Đội ngũ ban đầu còn thiếu kinh nghiệm.
Một số đối tác tiềm năng chưa thật sự tin tưởng.
Nhưng chính những khó khăn ấy lại khiến tôi muốn thử sức.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.
Khi kết thúc, Giám đốc Nhân sự đưa cho tôi một bản đề xuất sơ bộ.
Mức lương cơ bản cao hơn hiện tại ba mươi phần trăm.
Có thưởng theo hiệu quả dự án.
Quan trọng hơn, vị trí này cho phép tôi trực tiếp xây dựng và quản lý đội ngũ.
Tôi đọc kỹ từng điều khoản.
Sau đó ngẩng đầu.
“Tôi có một yêu cầu.”
Tạ Hành gật đầu.
“Em cứ nói.”
“Tôi muốn quyền hạn và trách nhiệm được quy định rõ ràng ngay từ đầu.”
“Đặc biệt là việc phân chia thành tích và cơ chế đánh giá nhân sự.”
Giám đốc Nhân sự hơi ngạc nhiên.
Tôi bình tĩnh giải thích:
“Tôi không ngại chịu trách nhiệm. Nhưng nếu một người phải chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng, họ cũng cần có quyền quyết định tương ứng.”
“Và thành quả của từng thành viên phải được ghi nhận dựa trên đóng góp thực tế.”
Tạ Hành nhìn tôi vài giây.
Sau đó anh mỉm cười.
“Anh đồng ý.”
“Thật ra, đây cũng là điều anh mong muốn ở người phụ trách dự án.”
Anh quay sang Giám đốc Nhân sự.
“Bổ sung điều khoản về quyền hạn quản lý và cơ chế đánh giá minh bạch vào đề xuất chính thức.”
Tôi hơi bất ngờ.
Tạ Hành nhìn tôi.
“Tri Dư, anh không cần một người chỉ biết làm theo chỉ thị.”
“Anh cần một người đủ năng lực và bản lĩnh để chịu trách nhiệm với quyết định của mình.”
Tôi gật đầu.
“Vậy tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc.”
Tạ Hành bật cười.
“Anh cứ tưởng lần này em sẽ đồng ý ngay.”
“Tôi vẫn cần xem kỹ hợp đồng.”
“Rất tốt.”
Anh đáp.
“Người làm quản lý mà ký hợp đồng không đọc kỹ mới đáng lo.”
Tôi cũng bật cười.
Sau cuộc họp, Tạ Hành tiễn tôi xuống sảnh.
Khi cửa thang máy mở ra, anh bất ngờ hỏi:
“Gần đây em có gặp chuyện gì không vui sao?”
Tôi hơi khựng lại.
“Anh nghe ai nói à?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Chỉ là cảm giác em khác lần trước.”
“Khác thế nào?”
“Trước đây, mỗi lần anh đề cập đến chuyện chuyển việc, em đều nói phải bàn với Cố Thừa trước.”
Tạ Hành nhìn tôi.
“Nhưng hôm nay, từ đầu đến cuối, em chỉ nói về quyết định của chính mình.”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó mỉm cười.
“Vì em đã chia tay rồi.”
Tạ Hành hơi ngạc nhiên.
Nhưng anh không hỏi nguyên nhân.
Chỉ gật đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không định an ủi em sao?”
Tạ Hành suy nghĩ một lúc.
“Em có cần không?”
Tôi bật cười.
“Không cần.”
“Vậy anh chúc mừng em.”
Tôi ngẩn người.
Anh nói tiếp:
“Chúc mừng em đã bắt đầu đưa ra quyết định vì bản thân.”
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Vừa rời khỏi tòa nhà, tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng bên đường.
Cố Thừa.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám mà tôi từng mua, tay cầm điện thoại, liên tục nhìn về phía cửa ra vào.
Thấy tôi xuất hiện, anh ta lập tức bước tới.
“Tri Dư!”
Tôi dừng lại.
“Sao anh ở đây?”
Cố Thừa nhìn tòa nhà phía sau tôi.
“Em đến gặp Tạ Hành?”
Tôi không trả lời.
Anh ta lập tức cau mày.
“Anh nghe nói em đang liên hệ với công ty bên này. Hóa ra là thật?”
“Đúng.”
Tôi đáp.
“Em đang xem xét một cơ hội công việc mới.”
Cố Thừa bật cười lạnh.
“Em có biết công ty của Tạ Hành là đối tác của chúng ta không?”
“Biết.”
“Vậy em còn dám đến đây?”
Tôi nhìn anh ta.
“Có quy định nào cấm nhân viên tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp ở công ty đối tác sao?”
Cố Thừa nghẹn lời.
Sau đó, anh ta hạ giọng:
“Tri Dư, em đừng hành động theo cảm tính nữa.”
“Anh biết em đang giận anh.”
“Nhưng công việc là công việc. Em không thể vì chuyện tình cảm mà tự phá hỏng sự nghiệp của mình.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Cố Thừa, anh nghĩ em rời khỏi công ty hiện tại là phá hỏng sự nghiệp?”
“Đương nhiên!”
Anh ta nói như thể đó là điều hiển nhiên.
“Em đã làm ở đó bao nhiêu năm, mọi thứ đều quen thuộc. Bây giờ chuyển sang môi trường mới, em có chắc mình thích nghi được không?”
“Chưa kể dự án bên này vừa mới bắt đầu, rủi ro rất lớn.”
Tôi gật đầu.
“Anh nói đúng.”
Ánh mắt anh ta lập tức dịu xuống.
“Anh biết em sẽ hiểu mà.”
Tôi tiếp tục:
“Chuyển việc đúng là có rủi ro.”
“Nhưng em đã đánh giá những rủi ro đó.”
“Và em cho rằng cơ hội phát triển xứng đáng để thử.”
Cố Thừa sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Em không cần anh quyết định thay.”
Anh ta nghiến răng.
“Em cứ nhất định phải chống đối anh sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Em chỉ đang sống cuộc đời của mình.”
Cố Thừa nhìn tôi rất lâu.
Bỗng nhiên, anh ta hỏi:
“Có phải em thích Tạ Hành rồi không?”
Tôi ngẩn người.
Sau đó bật cười.
“Anh nghĩ vậy thật à?”
“Nếu không thì tại sao em đột nhiên muốn đến công ty anh ta?”
“Vì công ty anh ấy đưa ra một vị trí phù hợp với năng lực của em.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Cố Thừa rõ ràng không tin.
“Anh ta theo đuổi em từ lâu rồi đúng không?”
Tôi thu lại nụ cười.
“Cố Thừa, đừng lấy suy nghĩ của anh để đánh giá người khác.”
Anh ta lập tức biến sắc.
“Em có ý gì?”
“Ý em là không phải ai giúp đỡ người khác cũng đều có mục đích tình cảm.”
“Và không phải ai được quan tâm cũng sẽ lập tức nảy sinh tình cảm.”
Tôi dừng một chút.