Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người

Chương 8



Thì ra cảm giác được yêu thương thật sự là như vậy.

Không cần chứng minh mình có ích.

Không cần cố gắng làm hài lòng bất kỳ ai.

Chỉ cần là chính mình, cũng đã có người sẵn lòng chuẩn bị một bữa cơm nóng để chờ đợi.

Tối đó, tôi về đến nhà bố mẹ lúc gần bảy giờ.

Mẹ đang nhặt rau trong bếp.

Vừa thấy tôi, bà lập tức gọi:

“Về rồi à? Mau rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.”

Tôi bước tới ôm mẹ từ phía sau.

Mẹ hơi ngạc nhiên.

“Sao thế?”

“Không có gì ạ.”

Tôi dụi đầu vào vai bà.

“Chỉ là con nhớ mẹ thôi.”

Mẹ bật cười.

“Con bé này, lớn từng ấy tuổi rồi còn làm nũng.”

Bố từ phòng khách đi vào, nhìn thấy cảnh ấy liền cười theo.

“Con gái bố muốn làm nũng đến tám mươi tuổi cũng được.”

Tôi ngồi xuống bàn ăn.

Trước mặt là một bát nạm bò hầm nóng hổi.

Bố gắp cho tôi miếng thịt mềm nhất.

“Ăn nhiều vào. Dạo này gầy đi rồi.”

Tôi cúi đầu ăn một miếng.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

Mẹ lập tức đặt đũa xuống.

“Tri Dư?”

Tôi vội lau mắt.

“Không sao đâu mẹ.”

Nhưng mẹ đã đứng dậy, đi đến ngồi cạnh tôi.

“Có chuyện gì thì nói với bố mẹ.”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó kể lại toàn bộ chuyện ở sân bay.

Kể cả chuyện dự án.

Kể cả việc Cố Thừa muốn tôi tự nguyện nhường thành tích cho Lâm Nhân.

Bố mẹ ngồi nghe từ đầu đến cuối.

Khi nghe đến đoạn tôi bị yêu cầu xuống xe để nhường chỗ cho một cô gái khác, bố đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Nó dám làm vậy với con?”

Tôi gật đầu.

Mặt bố đỏ bừng vì tức giận.

“Ba giờ sáng! Con lái xe một tiếng đồng hồ đến đón bọn nó, vậy mà bọn nó còn định đuổi con xuống xe?”

Mẹ vội vỗ lưng bố.

“Ông bình tĩnh đã.”

“Bình tĩnh thế nào được!”

Bố đứng bật dậy.

“Con gái tôi nuôi lớn từng này, từ bé đến lớn chưa từng để nó phải chịu cảnh đứng đường giữa đêm khuya. Thằng nhóc đó lấy tư cách gì mà đối xử với nó như vậy?”

Tôi vội kéo tay bố.

“Bố, con đã đuổi hết bọn họ xuống rồi.”

Bố khựng lại.

“Thật à?”

“Vâng.”

Tôi kể lại chuyện mình nhờ nhân viên sân bay hỗ trợ, sau đó lái xe rời đi.

Bố nhìn tôi vài giây.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Giỏi!”

Ông vỗ mạnh lên bàn.

“Đúng là con gái bố!”

Mẹ cũng thở phào.

“May mà con không nhường.”

Bố ngồi xuống, vẫn còn tức giận.

“Ngày trước bố đã thấy thằng Cố Thừa này có gì đó không ổn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Bố chưa từng nói mà.”

“Bố sợ con không vui.”

Ông thở dài.

“Nhớ lần năm ngoái bố đưa nó đi gặp chú Lưu không?”

Tôi gật đầu.

“Dạ.”

“Bữa đó bố uống nhiều đến mức phải vào viện truyền nước.”

Tôi lập tức nhíu mày.

“Con nhớ.”

Bố nhìn tôi.

“Sau khi công việc được giải quyết, nó có gọi điện cảm ơn bố.”

“Nhưng câu đầu tiên nó nói không phải cảm ơn.”

Tôi ngẩn người.

“Nó nói gì ạ?”

Bố im lặng một lúc rồi đáp:

“Nó bảo, may mà lần này nó có bản lĩnh thuyết phục được khách hàng.”

Tôi đặt đũa xuống.

Mẹ khẽ thở dài.

“Bố con nghe xong cũng chẳng nói gì.”

“Ông ấy chỉ bảo, miễn con vui là được.”

Tôi cúi đầu.

Trước đây, tôi luôn cho rằng Cố Thừa chỉ hơi sĩ diện.

Nhưng bây giờ mới hiểu.

Có những người không phải không biết ơn.

Họ chỉ không muốn thừa nhận rằng thành công của mình có phần đóng góp của người khác.

Bởi một khi thừa nhận, họ sẽ không còn cảm giác mình tài giỏi hơn tất cả.

Tôi ngẩng đầu nhìn bố mẹ.

“Con xin lỗi.”

Bố lập tức cau mày.

“Xin lỗi cái gì?”

“Vì trước đây con đã khiến bố mẹ phải lo lắng.”

Mẹ nắm lấy tay tôi.

“Con không cần xin lỗi.”

“Yêu nhầm người không đáng sợ.”

“Đáng sợ là biết mình chọn sai rồi mà vẫn cố chấp đi tiếp.”

Bố gật đầu.

“Đúng thế.”

“Bây giờ con đã chia tay, bố mẹ chỉ có một yêu cầu.”

Tôi nhìn ông.

“Yêu cầu gì ạ?”

“Sau này chọn người yêu, đừng chỉ nhìn xem người đó đối xử với con tốt thế nào khi vui vẻ.”

“Hãy nhìn xem lúc có lợi ích phải lựa chọn, người đó có sẵn lòng bảo vệ con hay không.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng gật đầu.

“Con nhớ rồi.”

Đêm ấy, tôi ở lại nhà bố mẹ.

Trước khi ngủ, mẹ còn mang vào một cốc sữa ấm.

Tôi ôm cốc sữa, nhìn căn phòng quen thuộc.

Trên kệ vẫn còn những cuốn sách từ thời đại học.

Trong ngăn kéo là những tấm ảnh chụp cùng bạn bè năm xưa.

Có cả ảnh của Cố Thừa.

Tôi lấy chúng ra, nhìn một lúc.

Rồi cất vào một chiếc hộp.

Tôi không xé ảnh.

Cũng không cố tình phá hủy những kỷ niệm cũ.

Dù sao, những năm tháng ấy từng là một phần cuộc đời tôi.

Chỉ là từ hôm nay, chúng sẽ không còn quyết định tương lai của tôi nữa.

Phần 5

Thứ Sáu, tôi đến gặp Tạ Hành đúng giờ hẹn.

Địa điểm là một phòng họp nhỏ tại trụ sở công ty anh.

Tôi vốn tưởng cuộc gặp chỉ có hai người, nhưng khi bước vào mới phát hiện còn có Giám đốc Nhân sự và một trưởng bộ phận kinh doanh.

Tạ Hành đứng dậy bắt tay tôi.

“Tri Dư, lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp, anh Tạ.”

Anh giới thiệu từng người.

Sau đó, cuộc trao đổi chính thức bắt đầu.

Không có những lời khách sáo dài dòng.

Cũng không có chuyện vì quen biết từ trước mà bỏ qua quy trình tuyển dụng.

Tôi được hỏi rất kỹ về kinh nghiệm quản lý dự án, khả năng xây dựng đội ngũ, phương pháp kiểm soát rủi ro và cách xử lý những tình huống bất ngờ.

Có những câu hỏi khá khó.

Tôi phải suy nghĩ một lúc mới đưa ra câu trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...