Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người

Chương 7



【Tôi vừa gọi cho cậu ấy. Bây giờ nói gì cũng không nghe.】

Cố Thừa cuối cùng cũng xuất hiện.

【Đừng ai khuyên nữa. Cứ để cô ấy bình tĩnh vài ngày.】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Mười mấy năm qua, nhóm chat này từng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm.

Những buổi tụ tập.

Những lần đi du lịch.

Những bữa ăn sinh nhật.

Cả những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận sáng.

Nhưng lúc này, khi nhìn lại, tôi chợt phát hiện phần lớn những lần gặp mặt đều do mình đứng ra sắp xếp.

Nhà hàng do tôi đặt.

Vé máy bay do tôi tìm.

Lịch trình do tôi chuẩn bị.

Có lần Trần Việt thất tình, tôi còn lái xe hơn hai tiếng đến đón anh ta giữa đêm.

Khi Lục Xuyên thất nghiệp, tôi đã nhờ bạn bè giới thiệu công việc.

Châu Dữ từng phải nhập viện vì viêm ruột thừa, tôi là người mang đồ dùng cá nhân đến chăm sóc trong lúc gia đình anh ta chưa kịp tới.

Tôi từng nghĩ đó là chuyện nên làm giữa những người bạn thân thiết.

Nhưng khi tôi cần được quan tâm, thứ nhận lại chỉ là một câu:

“Cậu khác mà.”

Tôi mở phần cài đặt nhóm.

Nhấn rời khỏi.

Sau đó chặn từng số điện thoại.

Động tác rất nhanh.

Không hề do dự.

Có những mối quan hệ, khi đã nhìn thấu rồi, thật sự không còn gì đáng lưu luyến.

Đến công ty, tôi phát hiện không khí trong bộ phận có phần khác thường.

Vừa bước vào khu làm việc, mấy đồng nghiệp đang trò chuyện lập tức im bặt.

Tôi không để tâm.

Nhưng khi đi ngang qua phòng nghỉ, tôi nghe thấy giọng Lâm Nhân.

“Em thật sự không biết chuyện lại thành ra thế này.”

Giọng cô ta nghẹn ngào.

“Em chỉ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, không ngờ lại khiến chị Tri Dư hiểu lầm.”

Một nữ đồng nghiệp an ủi:

“Em đừng nghĩ nhiều. Chuyện phân chia thành tích là do cấp trên quyết định, đâu liên quan gì đến em.”

Lâm Nhân thở dài.

“Nhưng chị ấy gửi email như vậy, anh Cố có thể bị ảnh hưởng đến cơ hội thăng chức.”

“Em cảm thấy áy náy lắm.”

Một người khác lên tiếng:

“Nghe nói chị Tri Dư với anh Cố còn cãi nhau vì chuyện này nữa.”

“Thật ạ?”

Lâm Nhân tỏ vẻ kinh ngạc.

“Em không biết đâu. Nếu thật sự vì em mà hai người bất hòa, em chẳng biết phải làm sao nữa.”

Tôi đứng ngoài cửa, nghe đến đây thì bật cười.

Tiếng cười khiến mọi người trong phòng đồng loạt quay lại.

Lâm Nhân lập tức đứng dậy.

“Chị Tri Dư…”

Tôi bước vào, rót cho mình một cốc nước.

“Cô không cần áy náy.”

Lâm Nhân hơi sững người.

Tôi nhìn cô ta.

“Bởi vì chuyện giữa tôi và Cố Thừa không liên quan đến cô.”

Cô ta vừa định thở phào, tôi đã nói tiếp:

“Nhưng chuyện cô được ghi tên vào một dự án mà mình chỉ tham gia hai tuần, trong khi người thực hiện bốn tháng bị gạt ra ngoài, thì có liên quan trực tiếp đến cô.”

Nụ cười trên môi Lâm Nhân cứng đờ.

“Chị… chị hiểu lầm rồi. Em không hề biết…”

“Vậy tốt.”

Tôi đặt cốc nước xuống.

“Chiều nay bộ phận nhân sự sẽ làm việc với các bên liên quan. Cô cứ trình bày đúng những gì mình đã làm.”

“Không cần nhận công lao của người khác.”

“Cũng không cần nhận lỗi thay ai.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau lập tức im lặng.

Tôi không có hứng thú tranh cãi với Lâm Nhân.

Cô ta có thật sự ngây thơ hay đang cố tình giả vờ đáng thương, đối với tôi đã không còn quan trọng.

Điều tôi cần là một kết quả công bằng.

Không phải một màn đấu khẩu để mọi người đứng xem.

Buổi chiều, bộ phận nhân sự chính thức mở cuộc rà soát.

Tôi được yêu cầu cung cấp bảng phân công công việc, lịch sử trao đổi và các bản báo cáo định kỳ.

Tôi nộp đầy đủ.

Cố Thừa cũng được gọi lên làm việc.

Đến gần năm giờ, Giám đốc gửi thông báo nội bộ.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy việc ghi nhận nhân sự chủ chốt trong dự án không phản ánh đúng mức độ đóng góp thực tế.

Công ty quyết định điều chỉnh lại hồ sơ thành tích.

Đồng thời, việc xét thăng chức của Cố Thừa sẽ được xem xét sau khi hoàn tất đánh giá trách nhiệm quản lý.

Tôi đọc thông báo rồi đóng máy tính.

Không vui mừng quá mức.

Cũng không cảm thấy hả hê.

Đây vốn là kết quả đáng lẽ phải có ngay từ đầu.

Vừa chuẩn bị ra về, tôi nhận được một cuộc gọi từ bố.

“Tri Dư, tối nay con có rảnh không?”

“Có ạ.”

“Vậy về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng, con về ngay.”

Bố ngập ngừng một chút.

“À, Thừa Thừa có gọi cho bố.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Anh ta nói gì ạ?”

“Nó hỏi con có về nhà không, bảo muốn qua ăn cơm cùng.”

Tôi im lặng.

Bố tiếp tục:

“Bố bảo phải hỏi ý con trước.”

Tôi bỗng cảm thấy sống mũi hơi cay.

“Bố, con với Cố Thừa chia tay rồi.”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Sau đó, bố chỉ hỏi:

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi ạ.”

“Có buồn lắm không con?”

Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính.

“Lúc đầu có một chút.”

“Nhưng bây giờ con thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Bố thở dài.

“Vậy thì tốt.”

“Bố không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng bố chỉ mong con sống vui vẻ.”

“Không cần vì ai mà phải chịu ấm ức.”

Tôi cúi đầu, khẽ đáp:

“Vâng.”

Bố lại nói:

“Thế tối nay về sớm nhé. Bố vẫn hầm nạm bò đấy.”

Tôi bật cười.

“Bố mua cho Cố Thừa mà.”

“Ai bảo thế?”

Giọng bố lập tức trở nên nghiêm túc.

“Bố mua thịt bằng tiền của bố, nấu trong nhà bố. Con gái bố muốn ăn thì ăn, liên quan gì đến nó?”

Tôi không nhịn được cười thành tiếng.

“Vâng, con về ăn.”

Cúp máy, tôi đứng yên một lúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...