Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 6
“Anh có thật sự cho rằng em ngu ngốc đến vậy không?”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Em nói gì?”
“Em hỏi anh, anh có thật sự nghĩ rằng em sẽ tự tay xóa bỏ công sức của mình thêm một lần nữa, chỉ để bảo vệ cơ hội thăng chức của anh không?”
Cố Thừa đứng bật dậy.
“Em đừng nói khó nghe như vậy!”
Tôi vẫn ngồi yên.
“Anh đến đây không phải để xin lỗi.”
“Anh đến để yêu cầu em sửa lại email.”
Anh ta cứng họng.
Tôi tiếp tục:
“Còn bữa tối này, chẳng qua chỉ là thứ anh dùng để khiến em mềm lòng.”
“Thẩm Tri Dư, em có cần phải suy diễn mọi chuyện theo hướng xấu như vậy không?”
“Vậy anh nói đi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Nếu ngày mai em không gửi email đó, anh sẽ làm gì?”
Cố Thừa im lặng.
Chính sự im lặng ấy đã cho tôi câu trả lời.
Tôi đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ, lấy ra một chiếc hộp giấy đã chuẩn bị sẵn.
Bên trong là những món đồ Cố Thừa để lại ở nhà tôi.
Vài bộ quần áo.
Một chiếc đồng hồ.
Hai quyển sách.
Cùng chìa khóa dự phòng của căn hộ.
Tôi đặt chiếc hộp trước mặt anh ta.
“Đồ của anh đây.”
Cố Thừa nhìn xuống.
“Em có ý gì?”
“Chúng ta chia tay đi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cố Thừa đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh ta mới bật cười.
“Chỉ vì chuyện ở sân bay?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Vì rất nhiều chuyện.”
“Vì suốt những năm qua, em đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự chịu đựng.”
“Vì em từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, anh sẽ hiểu và trân trọng.”
“Nhưng đến hôm nay, em mới nhận ra rằng anh không hề không hiểu.”
“Anh chỉ không quan tâm.”
Cố Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
“Em nghiêm túc đấy à?”
“Rất nghiêm túc.”
Anh ta bỗng bật cười lạnh.
“Thẩm Tri Dư, em đừng tưởng anh sẽ chạy theo cầu xin em.”
Tôi gật đầu.
“Em cũng không cần.”
“Chúng ta quen nhau mười mấy năm, em nói chia tay là chia tay được sao?”
“Được.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Bởi vì người quyết định kết thúc một mối quan hệ không cần phải được người còn lại cho phép.”
Cố Thừa siết chặt tay.
“Được. Vậy em đừng hối hận.”
Anh ta cầm chiếc hộp lên, đi thẳng ra cửa.
Trước khi rời đi, anh ta còn quay đầu lại.
“Anh cho em ba ngày suy nghĩ.”
Tôi đáp:
“Không cần.”
“Anh nên dành ba ngày đó để chuẩn bị bản giải trình thành tích của mình.”
Cửa đóng sầm.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn những hộp thức ăn còn nguyên trên bàn.
Không khóc.
Cũng không cảm thấy đau đớn như mình từng tưởng tượng.
Chỉ có một sự mệt mỏi kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng được buông xuống.
Tôi dọn bàn, mang rác đi đổ, sau đó thay ga giường mới.
Khi nằm xuống, đồng hồ vừa điểm mười giờ tối.
Đây là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không phải thức khuya giúp Cố Thừa sửa tài liệu.
Tôi tắt đèn.
Và ngủ một giấc thật ngon.
Phần 4
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Người gọi là Châu Dữ.
Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh ta vang lên đầy bất mãn.
“Tri Dư, cậu với Cố Thừa làm sao vậy? Đêm qua nó uống say đến tận hai giờ sáng.”
Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa.
Ánh nắng sớm tràn vào phòng.
“Vậy à?”
“Cậu còn hỏi vậy à?”
Châu Dữ gần như không tin nổi.
“Nó nói cậu đòi chia tay. Chỉ vì chút chuyện nhỏ ở sân bay mà cậu làm đến mức này sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Chuyện chia tay là thật.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Sau đó, Châu Dữ hạ giọng.
“Tri Dư, bọn mình quen nhau bao nhiêu năm rồi? Tính tình Cố Thừa thế nào cậu còn không rõ sao? Nó chỉ hơi sĩ diện, chứ đâu có ý xấu.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên cậu đừng làm quá. Nó đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Cậu cứ gây chuyện thế này, chẳng phải khiến nó mất tập trung sao?”
Tôi bật cười.
“Châu Dữ, tôi hỏi cậu một câu nhé.”
“Gì?”
“Nếu hôm đó người phải đứng chờ xe hai tiếng giữa sân bay là Lâm Nhân, cậu có thấy cô ấy đáng thương không?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy nếu người phải đứng chờ là tôi?”
Anh ta khựng lại.
“Cậu khác mà.”
“Khác thế nào?”
“Thì… cậu quen Thượng Hải, lại có nhà ở đây. Với lại cậu với bọn mình thân thiết như vậy…”
“Cho nên tôi không cần được đối xử tử tế?”
Châu Dữ im bặt.
Tôi tiếp tục:
“Cậu thấy một cô gái mới quen đứng chờ xe giữa đêm là đáng thương.”
“Nhưng lại thấy chuyện tôi lái xe một tiếng đến sân bay lúc ba giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn nước uống rồi bị đuổi xuống chính xe của mình là hoàn toàn bình thường.”
“Cậu có biết sáng hôm đó tôi còn phải đi làm không?”
“Có biết tôi đã thức đến mười một giờ đêm hôm trước để hoàn thành hồ sơ cho Cố Thừa không?”
Châu Dữ lúng túng.
“Bọn mình đâu biết cậu bận đến vậy.”
“Không phải không biết.”
Tôi đáp.
“Là chưa từng hỏi.”
Đầu dây bên kia không còn tiếng động.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Còn chuyện gì nữa không? Tôi phải đi làm.”
Châu Dữ vội nói:
“Khoan đã, tối nay bọn mình gặp nhau nói chuyện đi. Trần Việt với Lục Xuyên cũng đến.”
“Không cần.”
“Tri Dư…”
“Tôi đã nói rõ rồi.”
Tôi ngắt lời.
“Chuyện giữa tôi và Cố Thừa đã kết thúc. Còn tình bạn giữa chúng ta, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa.”
“Sau này mọi người không cần liên lạc với tôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Chưa đầy một phút sau, nhóm chat chung của chúng tôi bắt đầu xuất hiện hàng loạt tin nhắn.
Trần Việt gửi trước.
【Tri Dư, cậu thật sự định tuyệt giao với cả bọn à?】
Lục Xuyên tiếp lời.
【Chuyện có đáng đến mức này không?】
Châu Dữ: