Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 5
“Em có dự định gì khác sao?”
Tôi không giấu giếm.
“Gần đây tôi đang xem xét một cơ hội nghề nghiệp mới.”
Giám đốc im lặng vài giây.
“Có liên quan đến chuyện hôm nay không?”
“Một phần thôi ạ.”
Tôi đáp.
“Chủ yếu là vì tôi muốn thử sức ở một môi trường có nhiều cơ hội phát triển hơn.”
Ông nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
“Nhưng nếu em quyết định ở lại, công ty sẽ xem xét lại vị trí và chế độ đãi ngộ của em.”
Tôi chân thành cảm ơn.
Bước ra khỏi phòng làm việc, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Trước đây, tôi luôn cho rằng rời khỏi Cố Thừa đồng nghĩa với việc phải từ bỏ quá nhiều thứ.
Chúng tôi quen nhau hơn mười năm.
Cùng học đại học, cùng bước chân vào xã hội, cùng làm việc trong một công ty.
Bạn bè chung, đồng nghiệp chung, thậm chí cả những dự định tương lai cũng đã gắn chặt với nhau.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày chia tay, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn.
Nhưng lúc này, khi thật sự bắt đầu tính toán cho bản thân, tôi mới nhận ra.
Những thứ thuộc về tôi vốn chưa từng biến mất.
Năng lực của tôi vẫn còn.
Kinh nghiệm của tôi vẫn còn.
Những mối quan hệ do chính tôi xây dựng cũng vẫn còn.
Thứ duy nhất tôi cần từ bỏ chỉ là một người đàn ông đã quen xem mọi sự hy sinh của tôi như điều hiển nhiên.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tạ Hành.
【Anh vừa kết thúc cuộc họp. Bây giờ gọi điện có tiện không?】
Tôi trả lời:
【Tiện ạ.】
Chưa đầy một phút sau, điện thoại đổ chuông.
Giọng Tạ Hành vang lên, trầm ổn như mọi khi.
“Anh đã gửi bản kế hoạch sơ bộ cho em rồi. Em xem qua chưa?”
“Em xem rồi. Có vài vấn đề muốn hỏi thêm.”
“Em nói đi.”
Tôi mở tài liệu, bắt đầu trao đổi về thị trường mục tiêu, cơ cấu nhân sự và phạm vi quyền hạn của vị trí mới.
Tạ Hành không vội vàng thuyết phục.
Anh kiên nhẫn giải thích từng vấn đề, thậm chí chủ động đề cập đến những khó khăn mà dự án có thể gặp phải.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn bốn mươi phút.
Trước khi kết thúc, anh hỏi:
“Tri Dư, anh có thể hỏi em một câu không?”
“Anh cứ nói.”
“Lần này em thật sự muốn thay đổi công việc, hay chỉ đang nhất thời không vui ở công ty hiện tại?”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó đáp:
“Em muốn thay đổi.”
“Đã suy nghĩ kỹ rồi?”
“Vâng.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười rất khẽ.
“Vậy tốt.”
“Thứ Sáu gặp nhau, anh sẽ chuẩn bị một đề xuất chính thức cho em.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn. Anh mời em vì năng lực của em, không phải vì muốn giúp đỡ ai cả.”
Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người.
Rất lâu rồi, tôi mới lại được nghe một người đánh giá mình đơn giản bằng năng lực.
Không phải bạn gái của Cố Thừa.
Không phải người đứng sau hỗ trợ anh ta.
Chỉ là Thẩm Tri Dư.
Tối hôm đó, tôi về nhà lúc bảy giờ.
Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy đôi giày của Cố Thừa đặt ngay ngắn ở lối vào.
Anh ta đang ngồi trên sofa, trước mặt là mấy hộp đồ ăn mang về.
Thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.
“Em về rồi à?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Cố Thừa hiếm khi đến nhà tôi mà không báo trước.
Căn hộ này do bố mẹ mua cho tôi từ trước khi tốt nghiệp đại học.
Sau khi chúng tôi chính thức yêu nhau, Cố Thừa thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng còn ở lại vài ngày.
Nhưng anh ta chưa từng thật sự chuyển đến.
Lý do là vì anh ta nói đàn ông phải có sự nghiệp ổn định rồi mới nên tính đến chuyện chung sống.
Trước đây, tôi cảm thấy đó là biểu hiện của lòng tự trọng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ muốn giữ cho mình một con đường lui.
“Anh đến làm gì?”
Tôi đặt túi xách xuống.
Cố Thừa chỉ vào bàn ăn.
“Anh mua mấy món em thích. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé?”
Tôi nhìn những hộp thức ăn.
Cá hấp.
Canh sườn.
Rau xào.
Đều là những món tôi từng thích.
Chỉ có điều, tôi đã ăn tối ở công ty.
“Em ăn rồi.”
Nụ cười trên mặt anh ta hơi khựng lại.
“Vậy ngồi nói chuyện một chút cũng được.”
Tôi đi đến sofa đối diện, ngồi xuống.
“Anh nói đi.”
Cố Thừa nhìn tôi.
Có lẽ thái độ quá mức bình tĩnh của tôi khiến anh ta không biết nên bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng:
“Chuyện ở sân bay, anh thừa nhận mình xử lý chưa khéo.”
Tôi không đáp.
“Nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Lâm Nhân là đồng nghiệp mới, một mình đến Thượng Hải làm việc, lại gặp khó khăn giữa đêm khuya. Anh không thể mặc kệ cô ấy được.”
“Em hiểu.”
Ánh mắt Cố Thừa sáng lên.
“Anh biết em không phải người vô lý mà.”
Tôi nhìn anh ta.
“Em hiểu rằng anh không muốn để Lâm Nhân chịu thiệt.”
“Nhưng anh cũng phải hiểu, em không có nghĩa vụ chịu thiệt thay cô ấy.”
Nụ cười của anh ta lập tức biến mất.
“Em lại bắt đầu rồi.”
Tôi không tranh cãi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Cố Thừa hít sâu một hơi.
“Chuyện dự án, anh cũng không trách em nữa.”
Tôi bật cười.
“Anh không trách em?”
“Đúng. Dù sao em cũng vì tức giận chuyện tối qua nên mới hành động thiếu suy nghĩ.”
Anh ta nói bằng giọng như thể đang rộng lượng tha thứ.
“Anh đã suy nghĩ rồi. Ngày mai em chỉ cần gửi thêm một email giải thích rằng những tài liệu trước đó chỉ nhằm bổ sung thông tin, không có ý kiến gì về cách phân chia thành tích.”
“Sau đó, chúng ta vẫn có thể tiếp tục như trước.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
“Cố Thừa.”
“Ừ?”