Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 10
“Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.”
Cố Thừa im lặng.
Tôi không muốn tiếp tục.
“Em đi trước.”
Anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.
“Tri Dư, đợi đã.”
Tôi quay lại.
“Buông tay.”
Lần này, anh ta lập tức buông ra.
Giọng nói cũng mềm xuống.
“Anh thật sự không muốn chia tay.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhưng em muốn.”
“Chúng ta quen nhau mười mấy năm…”
“Em biết.”
“Em thật sự có thể bỏ hết sao?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó đáp:
“Em không bỏ hết.”
“Em chỉ bỏ anh.”
Cố Thừa đứng chết lặng.
Tôi quay người bước đi.
Phía sau, anh ta không gọi nữa.
Chiều hôm đó, tôi trở về công ty, nộp đơn xin nghỉ việc theo đúng quy trình.
Giám đốc Dự án gọi tôi vào phòng.
“Em đã quyết định rồi?”
“Vâng.”
Ông nhìn đơn xin nghỉ việc một lúc.
“Công ty có thể tăng lương cho em.”
“Tôi rất cảm ơn.”
Tôi đáp.
“Nhưng lần này tôi muốn thử một hướng đi khác.”
Giám đốc thở dài.
“Thật đáng tiếc.”
Ông ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tri Dư, tôi phải thừa nhận rằng công ty đã không đánh giá đúng năng lực của em trong một thời gian dài.”
Tôi im lặng.
Ông tiếp tục:
“Có lẽ vì em quá giỏi giải quyết vấn đề, nên mọi người dần xem đó là chuyện đương nhiên.”
“Đến khi xảy ra chuyện, chúng tôi mới nhận ra mình đã bỏ sót điều gì.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn Giám đốc đã nói vậy.”
“Nhưng tôi cũng có trách nhiệm.”
Ông hơi ngạc nhiên.
Tôi nói tiếp:
“Trước đây tôi luôn nghĩ chỉ cần làm tốt công việc thì không cần quan tâm đến việc ghi nhận thành tích.”
“Bây giờ tôi hiểu, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình cũng là một phần trách nhiệm nghề nghiệp.”
Giám đốc gật đầu.
“Em trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười.
“Hy vọng là vậy.”
Ông ký vào đơn.
“Bàn giao công việc đầy đủ nhé.”
“Vâng.”
“Và nếu sau này muốn quay lại, công ty vẫn hoan nghênh.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu cảm ơn.
Khi bước ra khỏi phòng, tôi nhìn tờ đơn đã được ký.
Một chương dài trong cuộc đời cuối cùng cũng sắp khép lại.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy tiếc nuối.
Tôi chỉ thấy háo hức.
Phần 6
Tin tôi xin nghỉ việc lan khắp công ty chỉ trong một buổi chiều.
Đến cuối giờ, gần như ai cũng biết.
Người đầu tiên tìm đến tôi là Lâm Nhân.
Cô ta đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chị Tri Dư, em nghe nói chị sắp nghỉ việc?”
Tôi vẫn tiếp tục kiểm tra danh sách bàn giao.
“Đúng.”
“Có phải vì chuyện dự án không ạ?”
“Không hoàn toàn.”
Lâm Nhân cắn môi.
“Em thật sự không muốn chị phải nghỉ việc vì em.”
Tôi ngẩng đầu.
“Lâm Nhân.”
“Dạ?”
“Cô có thể ngừng đặt mình vào trung tâm mọi chuyện được không?”
Cô ta sững người.
Tôi bình tĩnh nói:
“Tôi chuyển việc vì muốn có cơ hội phát triển tốt hơn.”
“Không phải vì cô.”
“Cũng không phải vì muốn chứng minh điều gì với Cố Thừa.”
“Cô không cần áy náy, càng không cần thay tôi giải thích với người khác.”
Mắt Lâm Nhân lập tức đỏ lên.
“Chị nói vậy làm em cảm thấy mình rất đáng ghét…”
Tôi gật đầu.
“Nếu cô thật sự cảm thấy thế, vậy sau này hãy tập trung làm tốt công việc của mình.”
“Đừng nhận những thành tích không thuộc về bản thân.”
Nói xong, tôi cúi xuống tiếp tục làm việc.
Lâm Nhân đứng thêm một lúc rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tôi không nhìn theo.
Có những người rất giỏi khiến người khác phải dỗ dành cảm xúc của mình.
Chỉ cần họ tỏ ra đáng thương, mọi cuộc tranh luận đều lập tức biến thành chuyện ai đang bắt nạt ai.
Trước đây, tôi có thể sẽ giải thích thêm vài câu.
Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn lãng phí thời gian nữa.
Hai ngày sau, bộ phận nhân sự công bố kết quả đánh giá chính thức.
Thành tích dự án được điều chỉnh.
Tôi được ghi nhận là người phụ trách chính trong giai đoạn xây dựng phương án và đàm phán.
Cố Thừa được ghi nhận vai trò điều phối quản lý.
Lâm Nhân chỉ được xác nhận tham gia hỗ trợ hồ sơ trong hai tuần cuối.
Đồng thời, vì có sai sót trong việc kê khai đóng góp của nhân sự, Cố Thừa bị yêu cầu giải trình và không được đưa vào danh sách thăng chức đợt này.
Kết quả ấy khiến cả bộ phận xôn xao.
Tôi đang kiểm tra tài liệu bàn giao thì Cố Thừa bất ngờ xuất hiện.
Anh ta đứng trước bàn làm việc của tôi, sắc mặt tái nhợt.
“Em biết kết quả rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Anh bị loại khỏi danh sách thăng chức.”
“Em đã đọc thông báo.”
Cố Thừa nhìn tôi.
“Em không có gì muốn nói sao?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Hy vọng lần sau anh kê khai thành tích chính xác hơn.”
Anh ta bật cười đầy chua chát.
“Em thật sự tuyệt tình.”
Tôi không đáp.
Cố Thừa kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Tri Dư, em có biết anh đã chờ cơ hội này bao lâu không?”
“Biết.”
“Anh đã cố gắng suốt mấy năm trời!”
Tôi ngẩng đầu.
“Em cũng vậy.”
Anh ta khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Anh cố gắng mấy năm để được thăng chức.”
“Còn em cũng cố gắng mấy năm để giúp anh đạt được điều đó.”
“Nhưng cuối cùng, anh lại cho rằng mọi thứ đều là công lao của riêng mình.”
Cố Thừa cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nói:
“Anh chỉ muốn nhanh chóng ổn định sự nghiệp.”
“Sau đó có thể cưới em.”
Tôi im lặng.
Anh ta ngẩng lên.
“Anh thật sự đã nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“Anh còn định sau khi thăng chức sẽ mua nhẫn cầu hôn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Cố Thừa, anh có biết vì sao em chưa từng thúc giục anh kết hôn không?”
Anh ta lắc đầu.
“Vì em nghĩ hai người yêu nhau không nhất thiết phải dùng hôn nhân để chứng minh điều gì.”
“Em muốn đợi đến khi cả hai đều thật sự sẵn sàng.”