Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 17
Vừa nhìn thấy tôi, cả hai đều sững người.
Trần Việt là người lên tiếng trước.
“Tri Dư?”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Châu Dữ nhìn chiếc thẻ tên trên áo tôi.
Sau đó nhìn về phía sân khấu.
“Không ngờ cậu lại là người phụ trách dự án này.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
Trần Việt có vẻ lúng túng.
“Bọn tôi vừa nghe phần trình bày của cậu.”
“Rất tốt.”
“Cảm ơn.”
Không khí giữa chúng tôi trở nên ngượng ngập.
Một lúc sau, Châu Dữ mới lên tiếng:
“Tri Dư, chuyện hồi trước…”
Tôi nhìn anh ta.
“Chuyện gì?”
“Chuyện ở sân bay.”
Anh ta cúi đầu.
“Bọn tôi muốn xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Trần Việt tiếp lời:
“Sau này nghĩ lại, bọn tôi mới thấy hôm đó mình thật sự quá đáng.”
“Cậu đã vất vả đến đón, vậy mà bọn tôi lại…”
Anh ta không nói hết.
Châu Dữ thở dài.
“Lúc ấy bọn tôi cứ nghĩ cậu với Cố Thừa là một đôi, có thế nào cũng không sao.”
“Còn Lâm Nhân là người ngoài, nên phải quan tâm cô ấy hơn.”
Tôi nhìn hai người.
“Vậy bây giờ các cậu hiểu rồi?”
Châu Dữ gật đầu.
“Hiểu.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Trần Việt hơi ngạc nhiên.
“Cậu không trách bọn tôi nữa sao?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Không.”
Ánh mắt cả hai lập tức sáng lên.
Nhưng tôi đã nói tiếp:
“Bởi vì tôi không còn để tâm nữa.”
Nụ cười trên mặt họ dần biến mất.
Tôi bình thản nói:
“Trước đây, tôi thật sự xem các cậu là những người bạn rất quan trọng.”
“Nhưng sau chuyện đó, tôi nhận ra tình bạn giữa chúng ta không giống như mình từng nghĩ.”
“Các cậu không cần tiếp tục xin lỗi.”
“Tôi cũng không muốn quay lại như trước.”
Châu Dữ cúi đầu.
“Tri Dư…”
Tôi mỉm cười.
“Chúc các cậu mọi chuyện thuận lợi.”
Nói xong, tôi gật đầu chào rồi rời đi.
Lần này, không ai giữ tôi lại.
Khi tôi trở về khu vực tiếp khách, Tạ Hành đang đứng nói chuyện với một đối tác.
Thấy tôi, anh lập tức kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước tới.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi.
“Gặp người quen à?”
“Ừ.”
“Người quen cũ?”
Tôi bật cười.
“Anh đoán giỏi thật.”
Tạ Hành mỉm cười.
“Muốn kể không?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Không cần đâu.”
Anh gật đầu.
“Vậy đi ăn tối nhé?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Được.”
Chúng tôi cùng bước ra khỏi hội trường.
Phía sau, tiếng trò chuyện vẫn vang lên rộn ràng.
Tôi không quay đầu.
Bởi lần này, phía trước đã có quá nhiều điều đáng mong chờ.
Phần 12
Một năm sau ngày chia tay Cố Thừa, tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.
Lúc ấy, tôi đang ở nhà bố mẹ.
Bố vừa nấu xong một nồi nạm bò hầm.
Mẹ đang bày bát đũa.
Tạ Hành ngồi trong phòng khách, giúp bố kiểm tra chiếc máy tính mới mua.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, hơi do dự rồi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Tri Dư.”
Tôi khựng lại.
Cố Thừa.
Đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng anh ta.
Tôi đứng dậy, bước ra ban công.
“Có chuyện gì sao?”
Anh ta im lặng một lúc.
“Anh nghe nói em sắp kết hôn.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Anh nghe ai nói?”
“Châu Dữ.”
Tôi bật cười.
“Tin đồn thôi.”
Cố Thừa khẽ thở ra.
“Vậy à…”
Tôi nhìn những chậu cây ngoài ban công.
“Nhưng em và Tạ Hành đang nghiêm túc tìm hiểu chuyện tương lai.”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Một lúc lâu sau, Cố Thừa mới hỏi:
“Em hạnh phúc không?”
Tôi nhìn qua cửa kính.
Trong phòng khách, Tạ Hành đang kiên nhẫn hướng dẫn bố sử dụng máy tính.
Mẹ bưng đĩa trái cây ra, anh lập tức đứng dậy đón lấy.
Bố nói gì đó khiến cả hai bật cười.
Tôi mỉm cười.
“Rất hạnh phúc.”
Cố Thừa không nói gì.
Tôi cũng không thúc giục.
Cuối cùng, anh ta khẽ đáp:
“Vậy tốt.”
Tôi hỏi:
“Anh còn chuyện gì khác không?”
“Không.”
Anh ta ngập ngừng.
“Chỉ là hôm nay anh đi ngang qua sân bay.”
Tôi im lặng.
Cố Thừa tiếp tục:
“Anh nhìn thấy khu vực dừng đỗ hôm đó.”
“Bỗng nhớ lại chuyện một năm trước.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Tri Dư, ngày hôm ấy, anh thật sự đã nghĩ em sẽ không bỏ đi.”
Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
“Em biết.”
“Anh cứ tưởng dù có chuyện gì, em cũng sẽ ở lại.”
“Em biết.”
“Cho nên anh mới…”
Anh ta dừng lại.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi khẽ đáp:
“Cố Thừa, anh đã xin lỗi rồi.”
“Em cũng đã nghe.”
“Chúng ta không cần nhắc lại nữa.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
“Anh hiểu.”
Tôi nói:
“Chúc anh sau này mọi chuyện thuận lợi.”
Cố Thừa im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta khẽ đáp:
“Em cũng vậy.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng ngoài ban công thêm một lúc.
Không buồn.
Không vui.
Cũng không có cảm giác chiến thắng.
Một năm trước, tôi từng nghĩ nếu có ngày Cố Thừa hối hận, có lẽ mình sẽ cảm thấy rất hả hê.
Nhưng đến khi ngày ấy thật sự đến, tôi mới nhận ra.
Sự hối hận của anh ta đã không còn quan trọng.
Bởi tôi không cần anh ta đau khổ để chứng minh quyết định của mình là đúng.
Tôi đã sống tốt.
Vậy là đủ.
“Tri Dư!”
Giọng mẹ vang lên từ trong nhà.
“Vào ăn cơm thôi con!”
Tôi cất điện thoại, bước vào.
Tạ Hành đang giúp bố kéo ghế.
Thấy tôi, anh mỉm cười.
“Ai gọi thế?”
Tôi ngồi xuống cạnh anh.
“Người quen cũ.”
Anh gật đầu.
Không hỏi thêm.
Bố đặt trước mặt tôi một bát nạm bò hầm đầy ắp.
“Ăn đi con, hôm nay bố hầm tận bốn tiếng đấy.”
Tôi bật cười.
“Bố định nuôi con thành heo à?”
“Con gái bố ăn bao nhiêu cũng được.”
Mẹ lập tức phản đối:
“Ông đừng chiều nó quá!”
Cả bàn ăn bật cười.
Tạ Hành gắp cho tôi một miếng rau.
Tôi quay sang nhìn anh.