Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 18
Anh khẽ hỏi:
“Có chuyện gì vui à?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Rồi mỉm cười.
“Chỉ là em thấy bây giờ thật tốt.”
Anh nhìn tôi.
Sau đó cũng mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Mùa xuân năm sau, Tạ Hành cầu hôn tôi.
Không phải ở một nhà hàng sang trọng.
Cũng không phải trước đám đông.
Mà là trong chuyến du lịch ngắn ngày đến một thị trấn ven biển.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đi dạo dọc bờ biển.
Gió thổi rất nhẹ.
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời.
Tạ Hành bất ngờ dừng bước.
“Tri Dư.”
Tôi quay sang.
“Sao vậy anh?”
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi ngẩn người.
Tạ Hành mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, tinh tế.
Anh nhìn tôi.
“Anh đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này.”
“Anh không muốn hứa rằng sau này chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”
“Cũng không thể bảo đảm cuộc sống lúc nào cũng thuận lợi.”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Nhưng anh có thể hứa rằng khi gặp khó khăn, anh sẽ không để em phải đối mặt một mình.”
“Khi có bất đồng, anh sẽ lắng nghe.”
“Và khi em muốn theo đuổi điều gì, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”
Tạ Hành mỉm cười.
“Thẩm Tri Dư, em có đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến đêm ở sân bay năm nào.
Ba giờ sáng.
Một chiếc xe năm chỗ.
Sáu người đứng giữa khu vực dừng đỗ.
Và tôi, người đã lái xe suốt một tiếng đồng hồ đến đón những người mình yêu quý, cuối cùng lại bị yêu cầu nhường chỗ cho một người xa lạ.
Ngày hôm đó, tôi đã bước vào ghế lái và nói:
“Xuống xe hết đi.”
Khi ấy, tôi chỉ muốn lấy lại sự tôn trọng cuối cùng dành cho bản thân.
Tôi không biết quyết định ấy sẽ đưa mình đến đâu.
Không biết mình có đủ can đảm bắt đầu lại hay không.
Càng không biết một ngày nào đó, tôi sẽ đứng bên bờ biển, trước một người đàn ông sẵn lòng yêu thương mình mà không đòi hỏi tôi phải thu nhỏ bản thân.
Tôi nhìn Tạ Hành.
Mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.
Sau đó đứng dậy, ôm tôi vào lòng.
Tôi tựa đầu lên vai anh.
Sóng biển vỗ nhè nhẹ dưới chân.
Gió mang theo vị mặn của đại dương.
Tôi khẽ nói:
“Tạ Hành.”
“Anh đây.”
“Sau này, nếu có ngày em trở nên rất bận rộn, rất mạnh mẽ, thậm chí không còn cần anh giúp đỡ nhiều nữa, anh có buồn không?”
Anh hơi lùi lại, nhìn tôi.
“Vì sao anh phải buồn?”
“Vì có thể em sẽ không còn dựa dẫm vào anh.”
Tạ Hành bật cười.
“Tri Dư, anh yêu em không phải vì em cần anh.”
“Anh yêu em vì em là em.”
Tôi nhìn anh.
Anh tiếp tục:
“Em có thể tự lái xe.”
“Có thể tự kiếm tiền.”
“Có thể giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong công việc.”
“Nhưng nếu một ngày em mệt, anh vẫn muốn là người em có thể yên tâm tìm đến.”
Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay.
Tạ Hành nhẹ nhàng nắm tay tôi.
“Anh không cần em nhường chỗ cho anh trong cuộc đời mình.”
“Anh chỉ mong em tự nguyện dành cho anh một vị trí.”
Tôi bật cười, nước mắt cũng rơi xuống.
“Anh đã có rồi.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Phía xa, mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống biển.
Nhưng tôi biết, ngày mai nó sẽ lại mọc.
Giống như cuộc đời tôi.
Từng có một quãng thời gian rất dài, tôi tưởng rằng yêu thương một người nghĩa là phải không ngừng nhường nhịn.
Nhường thời gian.
Nhường cơ hội.
Nhường thành tích.
Nhường cả những mong muốn nhỏ bé của bản thân.
Tôi từng tin rằng chỉ cần mình chịu thiệt thêm một chút, những người quan trọng sẽ hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng, chính tôi lại trở thành người không có chỗ đứng.
May mắn thay, vào đêm hôm ấy, tôi đã không tiếp tục nhường.
Tôi đuổi những người không biết trân trọng mình xuống xe.
Cũng từ đó, tôi học được cách từ chối những người chỉ muốn bước vào cuộc đời mình để nhận lấy, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện trao đi.
Sau này, có người hỏi tôi:
“Nếu được quay lại đêm ở sân bay ấy, cô có làm khác đi không?”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Rồi mỉm cười trả lời:
“Có.”
Người ấy ngạc nhiên.
“Cô sẽ không đuổi họ xuống xe nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi vẫn sẽ đuổi.”
“Chỉ là lần này, tôi sẽ không mất công lái xe suốt một tiếng đồng hồ đến đón họ ngay từ đầu.”
Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu.
Một người thật lòng yêu thương bạn sẽ không bắt bạn phải biến mất để nhường chỗ cho người khác.
Và một mối quan hệ xứng đáng sẽ không khiến bạn phải liên tục hy sinh giá trị của mình chỉ để được ở lại.
Đêm ấy, tôi từng nói rằng từ nay về sau, dù là chiếc xe hay cuộc đời mình, tôi cũng sẽ không chừa chỗ cho những người không biết trân trọng.
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy vẫn đúng.
Chỉ có một điều tôi muốn bổ sung.
Cuộc đời tôi không phải một chiếc xe chỉ có năm chỗ.
Nó rộng lớn hơn thế rất nhiều.
Tôi có thể đưa bố mẹ đi ngắm cảnh.
Có thể cùng bạn bè mới trải qua những chuyến đi đáng nhớ.
Có thể nắm tay người mình yêu bước đến những vùng đất xa lạ.
Và quan trọng nhất, tôi luôn có một vị trí dành cho chính mình.
Không ai có quyền yêu cầu tôi bước xuống.
Cũng không ai có thể thay tôi quyết định mình nên đi đâu.
Tôi là Thẩm Tri Dư.
Tôi có thể yêu một người hết lòng.
Nhưng sẽ không bao giờ đánh mất bản thân vì tình yêu nữa.
Hết.