Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 16
“Còn anh lại hỏi em có muốn nghỉ không.”
Tạ Hành im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Vì nghỉ ngơi không có nghĩa là bỏ cuộc.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh mỉm cười.
“Em có thể đi chậm.”
“Có thể dừng lại.”
“Thậm chí có thể đổi hướng.”
“Miễn đó là quyết định của em.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Tạ Hành bật cười.
“Lại cảm ơn nữa rồi.”
Tôi cũng cười.
“Thói quen cũ khó bỏ.”
“Không sao.”
Anh đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
“Anh có thời gian.”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Một lúc sau, tôi đặt tay mình vào.
Không phải vì tôi không thể tự đứng lên.
Mà vì lần này, tôi thật sự muốn nắm lấy.
Chúng tôi lên đến đỉnh núi khi mặt trời vừa bắt đầu ngả về phía tây.
Gió thổi qua những tán cây.
Thành phố phía xa chìm trong ánh nắng vàng nhạt.
Tôi đứng bên lan can, hít sâu một hơi.
Tạ Hành đứng cạnh.
“Đáng công không?”
Tôi gật đầu.
“Rất đáng.”
Anh mỉm cười.
“Vậy tốt.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Tạ Hành.”
“Ừ?”
“Em nghĩ mình có thể thử bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Anh hơi sững người.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng em có vài điều muốn nói trước.”
Anh lập tức nghiêm túc.
“Em nói đi.”
“Em sẽ không từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu.”
“Anh hiểu.”
“Em cũng không muốn trở thành người luôn phải hy sinh để duy trì một mối quan hệ.”
“Anh đồng ý.”
“Và nếu sau này chúng ta có bất đồng, em muốn cả hai nói chuyện thẳng thắn, không dùng im lặng để trừng phạt nhau.”
Tạ Hành nhìn tôi.
“Còn gì nữa không?”
Tôi suy nghĩ.
“Hiện tại thì hết rồi.”
Anh bật cười.
“Vậy đến lượt anh nhé?”
Tôi gật đầu.
“Anh nói đi.”
Tạ Hành nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh không cần em phải trở thành phiên bản dịu dàng hơn, yếu đuối hơn hay dễ chiều hơn để phù hợp với anh.”
“Anh thích con người hiện tại của em.”
“Anh cũng có công việc, có những nguyên tắc và mục tiêu riêng.”
“Cho nên anh mong chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước, chứ không phải một người phải đứng lại chờ người kia.”
Tôi im lặng.
Anh nói tiếp:
“Và anh có một yêu cầu.”
“Yêu cầu gì?”
“Nếu có ngày em cảm thấy không vui, hãy nói với anh.”
“Đừng tự mình chịu đựng đến khi không còn muốn ở lại nữa.”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi gật đầu.
“Được.”
Tạ Hành mỉm cười.
“Vậy từ hôm nay, anh có thể chính thức theo đuổi em chưa?”
Tôi bật cười.
“Chẳng phải anh đã theo đuổi từ lâu rồi sao?”
Anh cũng cười.
“Vậy anh đổi câu hỏi.”
Anh đưa tay ra.
“Thẩm Tri Dư, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Rồi nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Không có lời hứa hẹn hoa mỹ.
Không có những tuyên bố rằng anh sẽ yêu tôi cả đời.
Chỉ có một người sẵn lòng tôn trọng những lựa chọn của tôi.
Tôi mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Tạ Hành nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh rất ấm.
Gió trên đỉnh núi thổi qua, mang theo hương cỏ cây nhè nhẹ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy tương lai thật sự rộng mở.
Phần 11
Nửa năm sau, dự án do tôi phụ trách chính thức bước vào giai đoạn mở rộng.
Công ty tổ chức hội nghị công bố kết quả kinh doanh.
Tôi được mời lên sân khấu trình bày kế hoạch phát triển cho năm tiếp theo.
Trước khi bắt đầu, tôi đứng sau cánh gà kiểm tra lại tài liệu.
Tạ Hành bước tới.
“Hồi hộp à?”
Tôi gật đầu.
“Một chút.”
Anh mỉm cười.
“Em đã chuẩn bị rất kỹ.”
“Em biết.”
“Vậy cứ làm như mọi lần.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không định nói em chắc chắn sẽ thành công sao?”
Tạ Hành suy nghĩ một chút.
“Anh không thể bảo đảm mọi chuyện sẽ hoàn hảo.”
“Nhưng anh biết dù có vấn đề phát sinh, em cũng đủ năng lực xử lý.”
Tôi bật cười.
“Câu này nghe đáng tin hơn nhiều.”
Anh đưa cho tôi một chai nước.
“Đi đi.”
Tôi nhận lấy.
“Vâng.”
Khi bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống khiến tôi hơi chói mắt.
Bên dưới là hàng trăm khách mời.
Đối tác.
Đồng nghiệp.
Ban lãnh đạo.
Tôi đứng trước bục phát biểu, nhìn những gương mặt đang hướng về phía mình.
Bỗng nhớ đến buổi tiệc mừng công năm ngoái.
Khi ấy, Cố Thừa đứng trên sân khấu, nâng ly nói rằng đàn ông phải dựa vào chính mình.
Còn tôi ngồi phía dưới, mỉm cười vỗ tay.
Lúc đó, tôi thật lòng vui cho anh ta.
Chỉ là tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cũng đứng ở vị trí này.
Không phải để chứng minh rằng tôi giỏi hơn Cố Thừa.
Cũng không phải để khiến bất kỳ ai hối hận.
Mà vì tôi đã thật sự làm được điều mình mong muốn.
Tôi mở micro.
“Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Tri Dư, người phụ trách dự án…”
Giọng nói của tôi vang lên rõ ràng.
Không run rẩy.
Không do dự.
Tôi trình bày từng phần kế hoạch.
Những mục tiêu mới.
Những thách thức cần vượt qua.
Và chiến lược mà đội ngũ đã cùng nhau xây dựng.
Khi kết thúc, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Tôi cúi đầu cảm ơn.
Bước xuống sân khấu, tôi nhìn thấy Tạ Hành đứng ở hàng ghế đầu.
Anh đang mỉm cười.
Không phải nụ cười của một người đàn ông tự hào vì bạn gái mình thành công.
Mà là ánh mắt trân trọng của một người thật sự hiểu những nỗ lực phía sau thành quả ấy.
Tôi bước tới.
Anh khẽ nói:
“Chúc mừng em.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Lần này, tôi không còn cảm thấy lời cảm ơn ấy là một món nợ.
Chỉ đơn giản là niềm vui được chia sẻ.
Sau hội nghị, tôi bất ngờ gặp lại Trần Việt và Châu Dữ.
Họ đến tham dự với tư cách đại diện một công ty đối tác.