Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người

Chương 15



Tôi quay sang.

“Vì sao?”

“Vì cô ấy không nhìn lại.”

Tôi ngẩn người.

Rồi bật cười.

“Cách nhìn của anh cũng thú vị đấy.”

Tạ Hành mỉm cười.

“Có lẽ vì anh đang đứng cạnh một người giống cô ấy.”

Tôi hơi đỏ mặt.

Nhưng lần này, tôi không né tránh ánh mắt anh.

Sau triển lãm, chúng tôi đi ăn tối.

Tạ Hành hỏi tôi muốn ăn gì.

Tôi chọn một quán mì nhỏ gần đó.

Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cũng không đề nghị đổi sang nhà hàng sang trọng hơn.

Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, mỗi người gọi một bát mì.

Ăn được một nửa, tôi bất ngờ hỏi:

“Anh Tạ, anh không thấy em hơi khó gần sao?”

Anh ngẩng đầu.

“Không.”

“Em khá độc lập, lại có nhiều nguyên tắc.”

“Đó không phải khuyết điểm.”

Tôi bật cười.

“Nhưng có người từng nói em quá mạnh mẽ.”

Tạ Hành suy nghĩ một chút.

“Anh không hiểu vì sao mạnh mẽ lại là điều khiến người khác phải e ngại.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Anh nghĩ hai người ở bên nhau không nhất thiết phải có một người yếu đuối để người còn lại cảm thấy mình quan trọng.”

“Cả hai đều có thể mạnh mẽ.”

“Và khi một người mệt, người kia có thể giúp đỡ.”

Tôi im lặng.

Tạ Hành mỉm cười.

“Nhưng giúp đỡ không có nghĩa là quyết định thay.”

Tôi cúi đầu ăn thêm một miếng mì.

Không hiểu sao, khóe môi cứ muốn cong lên.

Có lẽ tình cảm trưởng thành không nhất thiết phải bắt đầu bằng những rung động dữ dội.

Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ cảm giác mình được lắng nghe.

Và được tôn trọng.

Phần 10

Ba tháng sau khi tôi nghỉ việc, chuyện của Cố Thừa cuối cùng cũng có kết quả.

Tôi biết tin qua một đồng nghiệp cũ.

Công ty xác minh được rằng Lâm Nhân đã sử dụng tài khoản của Cố Thừa để tải một số tài liệu nội bộ.

Một phần tài liệu sau đó được chuyển đến địa chỉ email bên ngoài không được phép.

Cô ta bị chấm dứt hợp đồng lao động sau khi hoàn tất quy trình xử lý.

Cố Thừa cũng bị kỷ luật vì vi phạm quy định bảo mật và quản lý tài khoản.

Dù chưa có bằng chứng cho thấy anh ta cố ý chuyển dữ liệu ra ngoài, việc tự ý chia sẻ thông tin đăng nhập vẫn khiến anh ta phải chịu trách nhiệm.

Sau cùng, anh ta chủ động xin nghỉ việc.

Nghe xong, tôi chỉ đáp:

“Vậy à?”

Đồng nghiệp cũ hơi ngạc nhiên.

“Cậu không muốn biết thêm sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không cần đâu.”

Cô ấy im lặng một lúc.

“Tri Dư, cậu thay đổi thật rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có lẽ vậy.”

Sau khi cúp máy, tôi tiếp tục xử lý báo cáo.

Không có cảm giác hả hê.

Cũng không thấy tiếc nuối.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tôi không còn muốn dành thời gian đánh giá xem Cố Thừa đã nhận được bài học xứng đáng hay chưa.

Bởi cuộc sống của tôi còn rất nhiều việc đáng quan tâm hơn.

Một tuần sau, tôi nhận được một bưu kiện gửi đến nhà.

Bên trong là chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là chiếc hộp chúng tôi từng dùng để cất những món quà lưu niệm từ thời đại học.

Bên trong có vé xem phim.

Một chiếc móc khóa.

Vài tấm ảnh.

Và một lá thư.

Nét chữ của Cố Thừa vẫn quen thuộc như trước.

Tôi ngồi xuống sofa, mở thư ra.

Anh ta viết rằng sau khi rời công ty, anh đã có rất nhiều thời gian suy nghĩ.

Anh nhớ lại những năm tháng chúng tôi ở bên nhau.

Nhớ những lần tôi thức khuya giúp anh chuẩn bị tài liệu.

Nhớ những buổi sáng tôi mang đồ ăn đến công ty.

Nhớ cả những lần tôi ngồi dưới sảnh chờ anh gặp khách hàng.

Anh nói trước đây mình luôn cho rằng đó là chuyện bình thường.

Bởi tôi chưa từng phàn nàn.

Cho đến khi tôi thật sự rời đi, anh mới nhận ra những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã nâng đỡ cuộc sống của mình nhiều đến mức nào.

Cuối thư, anh viết:

“Tri Dư, anh không biết bây giờ em có còn muốn nghe lời xin lỗi của anh không.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói.”

“Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu quá nhiều ấm ức.”

“Anh xin lỗi vì chưa từng thật sự nhìn thấy những gì em đã làm.”

“Và anh xin lỗi vì đã đánh mất em.”

Tôi đọc xong, im lặng rất lâu.

Sau đó gấp lá thư lại.

Không khóc.

Cũng không gọi điện.

Tôi chỉ cất chiếc hộp vào ngăn tủ.

Có những lời xin lỗi đến muộn vẫn có giá trị.

Chúng chứng minh rằng một người cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người từng bị tổn thương phải quay lại.

Tôi mong Cố Thừa có thể thật sự thay đổi.

Không phải để quay về bên tôi.

Mà để sau này, anh ta không tiếp tục làm tổn thương người khác theo cách tương tự.

Cuối tuần, tôi cùng Tạ Hành đi leo núi ở ngoại ô.

Đường không quá khó, nhưng có vài đoạn khá dốc.

Đến giữa chừng, tôi bắt đầu thấm mệt.

Tạ Hành đi phía trước, quay lại hỏi:

“Muốn nghỉ một chút không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

Anh lập tức dừng lại, tìm một tảng đá sạch để chúng tôi ngồi nghỉ.

Sau đó đưa tôi chai nước.

Tôi uống vài ngụm, nhìn con đường phía trước.

“Còn xa không anh?”

“Khoảng hai mươi phút nữa.”

Tôi thở dài.

“Em tưởng gần hơn.”

Tạ Hành bật cười.

“Muốn quay xuống không?”

Tôi lắc đầu.

“Không. Em muốn lên đỉnh.”

Anh gật đầu.

“Vậy nghỉ thêm một chút rồi đi tiếp.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không định bảo em cố lên à?”

“Em đã quyết định đi tiếp rồi.”

Anh đáp.

“Anh không cần thúc giục.”

Tôi bật cười.

“Anh đúng là người kỳ lạ.”

“Vậy à?”

“Ừ.”

Tôi nhìn xuống con đường vừa đi qua.

“Trước đây, mỗi lần em mệt, người khác thường bảo em cố thêm một chút.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...