Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 14
“Tri Dư, anh có một nguyên tắc.”
“Nguyên tắc gì?”
“Người có năng lực không nên bị trừng phạt vì họ làm việc tốt.”
Tôi ngẩn người.
Anh mỉm cười.
“Làm tốt thì nên được trao thêm cơ hội, chứ không phải bị chất thêm trách nhiệm vô hạn.”
Tôi cúi đầu nhìn bát cháo.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“Em hiểu rồi.”
Cuối tuần ấy, tôi thật sự không mở máy tính.
Sáng thứ Bảy, tôi cùng mẹ đi chợ hoa.
Buổi chiều, tôi đưa bố đi xem một chiếc ghế massage mà ông đã nhắc đến từ lâu.
Tối đến, cả nhà cùng ăn cơm.
Chủ nhật, tôi ngủ đến tận chín giờ sáng.
Sau đó tự pha cà phê, ngồi ngoài ban công đọc sách.
Điện thoại không có những cuộc gọi giục sửa tài liệu.
Không có ai nhắn tin yêu cầu mua cơm hộ.
Cũng không có người trách móc vì tôi không lập tức trả lời.
Tôi nhìn những chậu cây xanh dưới nắng.
Bỗng nhận ra cuộc sống một mình hóa ra không hề cô đơn như mình từng sợ.
Ngược lại, nó yên bình đến mức khiến tôi muốn giữ gìn.
Phần 9
Hai tháng sau, dự án mới của chúng tôi đạt được cột mốc đầu tiên.
Ba khách hàng lớn chính thức ký thỏa thuận hợp tác.
Doanh thu dự kiến vượt mục tiêu ban đầu.
Trong cuộc họp tổng kết, Tạ Hành yêu cầu từng bộ phận trình bày kết quả.
Khi đến lượt tôi, anh không đứng lên nói thay.
Cũng không chen vào phần báo cáo.
Anh chỉ ngồi phía dưới, chăm chú lắng nghe.
Tôi trình bày toàn bộ quá trình triển khai, những khó khăn đã vượt qua và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
Cuối cùng, tôi dành một trang riêng để ghi nhận đóng góp của từng thành viên.
Một nhân viên trẻ phụ trách dữ liệu đã phát hiện sai lệch quan trọng trong dự báo thị trường.
Một đồng nghiệp khác chủ động đề xuất phương án rút ngắn thời gian triển khai.
Bộ phận kỹ thuật đã làm việc liên tục để hoàn thiện hệ thống trước hạn.
Tôi lần lượt nhắc đến từng người.
Khi kết thúc, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Tạ Hành đứng dậy.
“Cảm ơn mọi người.”
Sau đó, anh nhìn tôi.
“Và cảm ơn Tri Dư đã xây dựng được một đội ngũ như vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Đó là công sức của cả nhóm.”
Anh gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng người biết cách khiến cả nhóm phát huy năng lực cũng xứng đáng được ghi nhận.”
Tôi nhìn những đồng nghiệp đang mỉm cười với mình.
Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui rất khó diễn tả.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi đứng trước một tập thể và được công nhận bằng chính tên mình.
Không phải người đứng sau Cố Thừa.
Không phải bạn gái của ai đó.
Mà là Thẩm Tri Dư, người phụ trách dự án.
Sau cuộc họp, công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
Tôi đang đứng bên cửa sổ thì Tạ Hành bước tới.
Anh đưa cho tôi một ly nước trái cây.
“Chúc mừng.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
“Em đã làm rất tốt.”
Tôi bật cười.
“Hôm nay anh khen em hơi nhiều rồi đấy.”
“Vì em xứng đáng.”
Anh đáp rất tự nhiên.
Tôi hơi ngẩn người.
Tạ Hành nhìn tôi.
“Tri Dư, anh muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Cuối tuần này em có rảnh không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có lẽ có.”
“Anh muốn mời em đi xem một triển lãm.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Triển lãm gì?”
“Triển lãm nhiếp ảnh.”
Anh lấy điện thoại ra, cho tôi xem thông tin.
“Anh nhớ lần trước em nói thích chụp ảnh đường phố.”
Tôi nhìn màn hình.
Đúng là một triển lãm mà tôi từng muốn đến.
Nhưng sau đó bận công việc nên quên mất.
Tôi ngẩng đầu.
“Anh nhớ chuyện đó à?”
Tạ Hành mỉm cười.
“Ừ.”
Tôi im lặng vài giây.
Rồi hỏi thẳng:
“Anh Tạ, đây là lời mời giữa đồng nghiệp hay là một buổi hẹn hò?”
Tạ Hành hơi khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Anh định nói rõ sau.”
“Nhưng nếu em đã hỏi, anh không muốn vòng vo.”
Anh nhìn tôi.
“Anh muốn mời em đi hẹn hò.”
Tôi ngẩn người.
Tạ Hành tiếp tục:
“Nhưng em không cần trả lời ngay.”
“Và nếu em không muốn, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
“Chúng ta đang làm cùng công ty.”
“Anh biết.”
“Em vừa kết thúc một mối quan hệ kéo dài nhiều năm.”
“Anh cũng biết.”
Tạ Hành dừng một chút.
“Cho nên anh không muốn thúc ép em.”
“Anh chỉ muốn em biết rằng anh có thiện cảm với em.”
“Còn việc có cho anh cơ hội hay không, hoàn toàn do em quyết định.”
Tôi cúi đầu nhìn ly nước trái cây.
Một lúc sau, tôi mỉm cười.
“Vậy cuối tuần đi xem triển lãm nhé.”
Ánh mắt Tạ Hành sáng lên.
“Được.”
Tôi nói thêm:
“Nhưng em chưa hứa sẽ bắt đầu một mối quan hệ.”
Anh bật cười.
“Anh hiểu.”
“Cứ bắt đầu bằng một buổi triển lãm thôi.”
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra rất nhẹ nhàng.
Tạ Hành đến đúng giờ.
Anh không mang hoa.
Cũng không chuẩn bị những món quà đắt tiền.
Chỉ đưa cho tôi một cốc cà phê nóng.
“Anh nhớ em thích loại ít đường.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Chúng tôi đi xem từng khu trưng bày.
Có những bức ảnh chụp đường phố Thượng Hải vào sáng sớm.
Có những bức ghi lại khoảnh khắc đời thường của những người xa lạ.
Tôi dừng lại khá lâu trước một bức ảnh.
Trong ảnh là một người phụ nữ đứng giữa sân ga đông đúc, tay cầm va li, ánh mắt hướng về phía đoàn tàu đang chuẩn bị khởi hành.
Tạ Hành đứng bên cạnh.
“Em thích bức này?”
Tôi gật đầu.
“Em thích cảm giác của nó.”
“Cảm giác gì?”
“Giống như một người đang chuẩn bị rời khỏi nơi mình đã ở rất lâu.”
Tôi nhìn bức ảnh.
“Không biết phía trước sẽ thế nào, nhưng vẫn quyết định bước đi.”
Tạ Hành im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Anh lại thấy cô ấy rất bình tĩnh.”