Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người

Chương 13



Anh ta gầy đi khá nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.

“Tri Dư!”

Tôi dừng lại, giữ khoảng cách.

“Anh muốn gì?”

Cố Thừa nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.

“Anh gặp chuyện rồi.”

Tôi không đáp.

Anh ta hít sâu một hơi.

“Công ty đang điều tra anh.”

“Em biết.”

“Vậy em cũng biết chuyện dữ liệu dự án?”

“Tôi chỉ biết công ty đang xác minh.”

Cố Thừa vội vàng nói:

“Anh không hề cố ý làm lộ tài liệu!”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy anh nên giải thích với bộ phận điều tra.”

“Anh đã giải thích rồi!”

Giọng anh ta gần như tuyệt vọng.

“Nhưng bọn họ không tin!”

Tôi im lặng.

Cố Thừa đưa tay vuốt mặt.

“Lâm Nhân dùng tài khoản của anh để tải một số tài liệu xuống.”

“Sau đó những tài liệu ấy xuất hiện trong hồ sơ của một công ty khác.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Anh có bằng chứng chứng minh cô ấy sử dụng tài khoản của anh không?”

Cố Thừa khựng lại.

“Anh…”

Tôi lập tức hiểu.

“Anh không có.”

Anh ta cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Trước đây anh từng đưa mật khẩu cho cô ấy để tiện xử lý công việc.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh biết việc chia sẻ tài khoản cá nhân trái quy định bảo mật của công ty mà.”

“Anh biết!”

Anh ta gần như gào lên.

“Nhưng anh không nghĩ cô ấy sẽ làm vậy!”

Tôi im lặng.

Cố Thừa bỗng nắm lấy tay tôi.

“Tri Dư, em giúp anh lần này được không?”

Tôi lập tức rút tay về.

“Giúp thế nào?”

“Em quen Giám đốc, lại hiểu rõ toàn bộ dự án.”

“Chỉ cần em nói giúp anh vài câu, chứng minh anh không có ý định làm lộ tài liệu…”

Tôi nhìn anh ta.

“Cố Thừa, em không biết anh có cố ý hay không.”

Anh ta sững người.

Tôi tiếp tục:

“Em chỉ có thể xác nhận những việc mình trực tiếp biết hoặc có bằng chứng.”

“Còn những chuyện xảy ra sau khi em bàn giao công việc, em không có quyền đưa ra kết luận.”

Cố Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.

“Em thật sự không chịu giúp anh?”

“Em đã cung cấp thông tin chính xác cho công ty.”

“Đó là tất cả những gì em có thể làm.”

Anh ta bật cười chua chát.

“Ngày trước, dù anh gặp chuyện gì, em cũng luôn đứng về phía anh.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Và đó chính là sai lầm của em.”

Cố Thừa ngẩng phắt đầu.

Tôi bình tĩnh nói:

“Em từng nghĩ yêu một người là phải giúp họ giải quyết mọi vấn đề.”

“Nhưng bây giờ em hiểu, có những hậu quả mỗi người phải tự chịu trách nhiệm.”

“Anh đưa mật khẩu cho Lâm Nhân.”

“Anh để cô ấy sử dụng tài khoản của mình.”

“Những quyết định đó đều do anh đưa ra.”

“Em không thể tiếp tục đứng ra gánh thay anh.”

Cố Thừa im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta hỏi:

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Cố Thừa, tình cảm không phải giấy miễn trách nhiệm.”

“Em từng yêu anh.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải bảo vệ anh khỏi hậu quả của mọi lựa chọn.”

Anh ta cúi đầu.

Vai run lên rất khẽ.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Cố Thừa bất lực đến vậy.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã mềm lòng.

Tôi sẽ đưa anh ta về nhà.

Nấu cho anh ta một bữa cơm.

Sau đó thức trắng đêm tìm cách giải quyết.

Nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối cho một người từng có rất nhiều cơ hội để làm đúng.

Chính anh ta đã lần lượt bỏ lỡ chúng.

Tôi nói:

“Nếu anh thật sự không cố ý, hãy tìm bằng chứng.”

“Nếu anh đã vi phạm quy định, hãy thừa nhận phần trách nhiệm của mình.”

“Đừng tiếp tục tìm người khác gánh thay.”

Nói xong, tôi quay người bước đi.

Cố Thừa không đuổi theo.

Chỉ có giọng anh ta vang lên phía sau.

“Tri Dư…”

Tôi dừng bước.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không quay đầu.

Một lúc sau, tôi đáp:

“Em biết.”

Rồi tiếp tục đi.

Tối hôm ấy, tôi làm việc đến gần mười giờ.

Khi bước ra khỏi phòng họp, cả tầng đã gần như không còn ai.

Chỉ có phòng làm việc của Tạ Hành vẫn sáng đèn.

Anh nhìn thấy tôi qua cửa kính, liền bước ra.

“Chưa về à?”

Tôi mỉm cười.

“Vừa xong việc.”

“Ăn tối chưa?”

Tôi khựng lại.

“Chưa.”

Tạ Hành nhìn đồng hồ.

“Anh cũng chưa ăn.”

“Dưới tầng có quán cháo mở muộn. Đi ăn không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Được ạ.”

Chúng tôi xuống quán cháo nhỏ gần công ty.

Tạ Hành gọi hai phần cháo nóng cùng vài món ăn kèm.

Không gian quán khá yên tĩnh.

Ngoài cửa kính, thành phố vẫn sáng đèn.

Tôi cầm thìa, chậm rãi ăn.

Tạ Hành không hỏi vì sao tôi làm việc muộn.

Cũng không hỏi chuyện Cố Thừa.

Anh chỉ nói về tiến độ dự án, sau đó kể vài chuyện thú vị từng gặp khi mới đi làm.

Tôi nghe đến bật cười.

Ăn gần xong, anh bất ngờ hỏi:

“Dạo này em có mệt không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Công việc ạ?”

“Cả công việc lẫn những chuyện khác.”

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó đáp:

“Có một chút.”

Tạ Hành gật đầu.

“Vậy cuối tuần nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng còn báo cáo…”

“Thứ Hai mới cần.”

Anh nhìn tôi.

“Em không cần chứng minh năng lực bằng cách làm việc liên tục.”

Tôi bật cười.

“Anh đang khuyên nhân viên nghỉ ngơi à?”

“Đúng.”

“Không sợ chậm tiến độ sao?”

“Nếu một dự án chỉ có thể vận hành bằng cách khiến người phụ trách kiệt sức, vậy vấn đề nằm ở cách quản lý.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao, câu nói ấy khiến tôi nhớ đến những đêm thức trắng vì Cố Thừa.

Khi đó, anh ta thường bảo:

“Em giỏi mà, cố thêm một chút đi.”

Tôi đã cố thêm một chút.

Rồi thêm một chút nữa.

Cho đến khi chẳng còn thời gian dành cho chính mình.

Tạ Hành đặt cốc nước xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...