Xuống Xe Đi, Đời Tôi Hết Chỗ Cho Các Người
Chương 12
“Điều tôi không chấp nhận là che giấu sai sót hoặc lấy công lao của người khác.”
Tạ Hành đứng ở cuối phòng họp, không nói gì.
Đến khi mọi người giải tán, anh mới bước tới.
“Buổi họp đầu tiên rất tốt.”
Tôi bật cười.
“Anh không thấy em hơi nghiêm khắc sao?”
“Không.”
Anh đáp.
“Anh thấy em đang làm đúng công việc của mình.”
Tôi nhìn bảng trắng.
Ba nguyên tắc vẫn còn đó.
Tôi bỗng cảm thấy mình đã đi đúng hướng.
Những tuần đầu tiên không hề dễ dàng.
Dự án mới gặp nhiều vấn đề hơn tôi dự đoán.
Một đối tác lớn liên tục thay đổi yêu cầu.
Bộ phận kỹ thuật chưa hoàn thiện hệ thống.
Nhân sự kinh doanh còn thiếu kinh nghiệm phối hợp.
Có hôm tôi phải làm việc đến chín giờ tối.
Nhưng khác với trước đây, lần này tôi không cảm thấy công sức của mình bị tiêu hao vô nghĩa.
Bởi mỗi việc tôi làm đều phục vụ cho mục tiêu do chính mình lựa chọn.
Khi gặp vấn đề vượt quá quyền hạn, tôi có thể trực tiếp trao đổi với Tạ Hành.
Anh không yêu cầu tôi tự xoay xở tất cả.
Cũng không đẩy trách nhiệm sang tôi khi có sai sót.
Có lần, trong cuộc họp với ban lãnh đạo, một thành viên cấp cao chất vấn quyết định điều chỉnh ngân sách của tôi.
Tôi đang chuẩn bị giải thích thì Tạ Hành lên tiếng:
“Quyết định này đã được tôi phê duyệt.”
Mọi người lập tức quay sang anh.
Anh tiếp tục:
“Tri Dư chịu trách nhiệm đề xuất phương án, còn tôi chịu trách nhiệm phê duyệt.”
“Nếu cần đánh giá, hãy đánh giá cả hai phần.”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Trước đây, mỗi khi dự án gặp vấn đề, Cố Thừa thường nói:
“Phần đó do Tri Dư xử lý, để cô ấy giải thích.”
Nhưng khi dự án thành công, anh ta lại đứng lên nhận lời chúc mừng.
Còn Tạ Hành thì ngược lại.
Anh không tranh công khi mọi chuyện thuận lợi.
Cũng không né tránh trách nhiệm khi có khó khăn.
Sau cuộc họp, tôi chủ động tìm anh.
“Cảm ơn anh chuyện lúc nãy.”
Tạ Hành hơi ngạc nhiên.
“Chuyện gì?”
“Chuyện anh đứng ra giải thích với ban lãnh đạo.”
Anh bật cười.
“Anh chỉ nói đúng sự thật.”
Tôi im lặng.
Tạ Hành nhìn tôi một lúc.
“Tri Dư, em không cần cảm ơn người khác vì họ làm đúng trách nhiệm.”
Tôi ngẩn người.
Anh nói tiếp:
“Em cũng không cần cảm thấy mắc nợ khi được đối xử công bằng.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau mới mỉm cười.
“Em đang học điều đó.”
Tạ Hành gật đầu.
“Vậy cứ từ từ.”
Một tháng sau khi chuyển việc, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
【Tri Dư, là tôi, Trần Việt.】
Tôi nhìn màn hình, không trả lời.
Vài phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Tôi biết cậu không muốn liên lạc với bọn tôi, nhưng có chuyện này tôi nghĩ cậu nên biết.】
Tôi vẫn im lặng.
Anh ta tiếp tục:
【Cố Thừa và Lâm Nhân đang bị công ty điều tra thêm một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng dữ liệu dự án.】
Tôi hơi nhíu mày.
Dữ liệu dự án?
Trần Việt gửi thêm:
【Nghe nói có tài liệu nội bộ bị chuyển ra ngoài. Cố Thừa nói không biết, Lâm Nhân cũng phủ nhận.】
Tôi đọc xong, đặt điện thoại xuống.
Chuyện này không còn liên quan đến tôi.
Những tài liệu thuộc phạm vi công việc cũ, tôi đã bàn giao đầy đủ theo quy định.
Nếu công ty cần xác minh, họ sẽ liên hệ chính thức.
Tôi không có lý do gì để tham gia vào những lời đồn đoán.
Nhưng đến chiều hôm sau, Giám đốc Dự án cũ thật sự gọi điện.
“Tri Dư, xin lỗi vì làm phiền em.”
“Không sao ạ. Có chuyện gì vậy?”
Ông ngập ngừng một chút.
“Công ty đang kiểm tra một số vấn đề liên quan đến quyền truy cập tài liệu của dự án trước đây.”
“Tôi muốn xác nhận với em vài thông tin.”
Tôi lập tức ngồi thẳng.
“Giám đốc cứ hỏi.”
Ông hỏi về quy trình lưu trữ tài liệu, quyền truy cập của từng nhân sự và những lần chia sẻ dữ liệu với đối tác.
Tôi trả lời dựa trên những gì mình biết.
Cuối cùng, ông hỏi:
“Trong giai đoạn cuối dự án, em có từng cấp quyền truy cập toàn bộ thư mục cho Lâm Nhân không?”
“Không ạ.”
Tôi đáp ngay.
“Cô ấy chỉ được phân công hỗ trợ tổng hợp hồ sơ, nên tôi chỉ chia sẻ những tài liệu cần thiết cho công việc.”
“Em có bằng chứng không?”
“Có.”
Tôi mở máy tính.
“Lịch sử phân quyền vẫn còn trong hệ thống. Tôi có thể gửi lại đường dẫn và thời điểm cấp quyền.”
Giám đốc thở phào.
“Vậy tốt.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Có phải đã xảy ra chuyện nghiêm trọng không ạ?”
Ông im lặng.
“Hiện tại vẫn đang xác minh. Tôi chưa thể kết luận.”
Tôi gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu.”
Sau khi cúp máy, tôi gửi những thông tin được yêu cầu qua email chính thức.
Sau đó tiếp tục công việc của mình.
Tôi không tò mò tìm hiểu thêm.
Cũng không gọi điện hỏi Cố Thừa.
Tôi đã bước ra khỏi cuộc sống của anh ta.
Không có lý do gì phải quay lại chỉ để chứng kiến anh ta gặp rắc rối.
Phần 8
Ba ngày sau, Cố Thừa xuất hiện trước cửa công ty tôi.
Lúc ấy đã gần tám giờ tối.
Tôi vừa kết thúc cuộc họp với đội dự án, đang chuẩn bị xuống bãi đỗ xe thì nhận được cuộc gọi từ lễ tân.
“Chị Tri Dư, có một anh tên Cố Thừa muốn gặp chị.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Phiền em nói với anh ta rằng chị không tiện gặp.”
“Dạ, em đã nói rồi, nhưng anh ấy bảo có chuyện rất quan trọng.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vậy nhờ bảo vệ hỗ trợ. Nếu anh ta không có lịch hẹn, không cần cho lên.”
Tôi cúp máy.
Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi vẫn nhìn thấy Cố Thừa đứng bên kia đường.