Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 9
“Mẹ chỉ nói người lớn có chuyện của người lớn.”
“Ba không biết tụi con.”
“Cho nên không phải ba không muốn tụi con.”
Một câu nói khiến mắt Lục Cảnh Thâm đỏ hẳn.
Ngay cả khi hận anh nhất—
Tô Vãn vẫn không dùng hai đứa trẻ để trả thù.
Cô chưa từng gieo vào đầu chúng rằng cha chúng là người xấu.
Anh cúi đầu.
Lần đầu tiên trước mặt con trai, giọng khàn đi.
“Ba có lỗi với mẹ.”
Tinh Thần ngồi xuống cạnh anh.
“Vậy ba sửa.”
“Có thể không sửa được.”
“Thì sửa lâu hơn.”
Lục Cảnh Thâm quay sang.
Tinh Thần rất nghiêm túc.
“Con làm bài sai mẹ cũng bắt con làm lại.”
“Ba sai nhiều thì làm lại nhiều.”
Lục Cảnh Thâm bật cười.
Đúng.
Trẻ con hiểu chuyện đơn giản hơn người lớn.
Sai thì sửa.
Một lần không đủ.
Thì một trăm lần.
________________________________________
7
Từ ngày đó, Lục Cảnh Thâm không nhắc chuyện quay lại nữa.
Anh chỉ làm.
Hai đứa có hoạt động ở trường, anh đến.
Họp phụ huynh, anh đi.
Nguyệt Lượng học múa, anh ngồi ngoài đợi hai tiếng.
Tinh Thần đá bóng, anh đứng dưới nắng cả buổi.
Có lần tôi bận họp.
Khi chạy đến trường đã muộn gần một tiếng.
Tôi tưởng hai đứa sẽ giận.
Nhưng vừa đến nơi đã thấy ba cha con ngồi bên đường ăn kem.
Lục Cảnh Thâm mặc vest.
Ngồi trên bậc thềm.
Hoàn toàn không hợp với khung cảnh.
Nguyệt Lượng cầm kem dính đầy miệng.
Tinh Thần ăn rất nghiêm túc.
Tôi đứng xa nhìn một lúc.
Không hiểu sao mắt hơi cay.
Năm năm qua, tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần—
Nếu hai đứa có cha bên cạnh sẽ thế nào?
Bây giờ cuối cùng tôi nhìn thấy.
Nguyệt Lượng phát hiện tôi trước.
“Mẹ!”
Con bé chạy tới.
Tôi ôm lấy.
“Xin lỗi, mẹ đến trễ.”
“Không sao.”
Con bé chỉ Lục Cảnh Thâm.
“Ba bị cô giáo mắng rồi.”
Tôi ngẩn ra.
“Tại sao?”
Tinh Thần đáp:
“Ba đến trễ ba phút.”
Tôi nhìn anh.
Lục Cảnh Thâm mặt không cảm xúc.
“Tắc đường.”
Tôi không nhịn được cười.
“Lục tổng cũng có ngày bị giáo viên mắng?”
“Ừ.”
“Cảm giác sao?”
“Khá mới mẻ.”
“Có viết kiểm điểm không?”
Nguyệt Lượng lập tức nói:
“Có!”
Tôi trợn mắt.
“Thật?”
Tinh Thần lấy từ ba lô một tờ giấy.
Phía trên là nét chữ mạnh mẽ của Lục Cảnh Thâm.
BẢN KIỂM ĐIỂM PHỤ HUYNH ĐẾN MUỘN.
Tôi đọc được hai dòng đã cười đến không đứng thẳng.
Lục Cảnh Thâm giật lại.
“Đừng đọc.”
“Cho tôi chụp.”
“Không.”
“Tôi muốn lưu kỷ niệm.”
“Không.”
“Tinh Thần.”
“Dạ?”
“Đưa mẹ.”
Lục Cảnh Thâm nhìn con trai.
Tinh Thần nhìn ba.
Sau ba giây cân nhắc, thằng bé đưa tôi.
“Con xin lỗi ba.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong lòng tôi bắt đầu mềm xuống.
Không phải vì anh xin lỗi.
Không phải vì chuyện năm xưa được làm rõ.
Mà bởi tôi thật sự nhìn thấy anh học cách trở thành một người cha.
Từng chút.
Từng chút một.
________________________________________
Hai tháng kết thúc.
Ngày tôi đến đón hai đứa, phòng khách có sáu chiếc vali.
Tôi đứng chết lặng.
“Cái gì đây?”
Nguyệt Lượng chỉ.
“Quần áo.”
“Đồ chơi.”
“Giày.”
“Quà ông bà.”
“Còn hai vali kia?”
“Ba mua.”
Tôi quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Anh nuôi con hay nhập hàng?”
“Chúng thích.”
“Tinh Thần cũng thích?”
Tinh Thần đứng cạnh vali Lego.
Im lặng.
Tôi hiểu.
Đàn ông nhà họ Lục không ai đáng tin.
Tôi kéo vali.
“Đi thôi.”
Nguyệt Lượng lập tức ôm chân Lục Cảnh Thâm.
“Ba không đi?”
Tôi khựng lại.
Anh ngồi xuống.
“Ba không đi.”
“Tại sao?”
“Vì mẹ chưa cho.”
Con bé lập tức nhìn tôi.
“Mẹ.”
“Không.”
“Con chưa hỏi.”
“Nhìn mặt là biết.”
“Mẹ cho ba đi cùng đi.”
“Không.”
“Ba biết nấu mì.”
“Nhà mình có bếp.”
“Ba biết lái xe.”
“Mẹ cũng biết.”
“Ba có tiền.”
“Mẹ cũng có.”
“Ba đẹp trai.”
“Tivi có nhiều.”
Nguyệt Lượng bí.
Cuối cùng con bé ôm chân tôi.
“Nhưng con yêu ba.”
Tôi im lặng.
“Con cũng yêu mẹ.”
“Con muốn mẹ với ba ở cùng.”
Tôi ngồi xuống.
“Nguyệt Lượng.”
“Dạ?”
“Mẹ với ba đều yêu con.”
“Nhưng chuyện mẹ có ở với ba hay không là chuyện khác.”
“Con không cần chọn.”
“Dù mẹ với ba không ở chung, ba vẫn là ba.”
“Mẹ vẫn là mẹ.”
Con bé mím môi.
“Vậy con vẫn gặp ba?”
“Đương nhiên.”
“Ngày nào?”
“Tùy.”
“Con muốn mỗi ngày.”
Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm.
Anh cũng nhìn tôi.
Cuối cùng tôi nói:
“Có thể.”
Mắt anh sáng lên.
Tôi lập tức bổ sung:
“Anh tới đón con.”
“Được.”
“Không được tự tiện vào nhà.”
“Được.”
“Không được lấy con làm cớ ở lại ăn cơm.”
Anh im lặng.
Tôi nheo mắt.
“Lục Cảnh Thâm?”
“Điều này có thể thương lượng.”
“Không.”
“Được.”
Tôi kéo vali.
Anh gọi:
“Tô Vãn.”
“Gì?”
“Hai tháng.”
“Ừ.”
“Anh được bao nhiêu điểm?”
Tôi suy nghĩ.
“Bảy mươi.”
“Thấp vậy?”
“Anh cho Nguyệt Lượng ăn kem lúc mười giờ tối.”
“Một lần.”
“Cho Tinh Thần xem báo cáo tài chính.”
“Nó thích.”
“Dạy trẻ năm tuổi tính lợi nhuận.”
“Kiến thức hữu ích.”
“Bảy mươi.”
Anh gật đầu.
“Đủ qua.”
“Miễn cưỡng.”
“Vậy…”
Anh nhìn tôi.
“Tư cách theo đuổi em?”
Tôi khựng lại.
Hai đứa trẻ đồng loạt im lặng.
Bốn con mắt nhìn tôi.
Tôi ho.
“Cái đó không chấm.”
“Vì sao?”
“Tôi chưa cho anh dự thi.”
Anh cười.
“Không sao.”
“Anh đăng ký trước.”
________________________________________
8
Sau khi hai đứa về nhà, cuộc sống của tôi không hề trở lại như cũ.
Bởi từ đó xuất hiện thêm một người đàn ông cực kỳ phiền.
Sáu giờ ba mươi sáng.
Chuông cửa.
Tôi mở.
Lục Cảnh Thâm đứng ngoài.
“Anh làm gì?”
“Đón con.”
“Tám giờ mới học.”
“Anh biết.”
“Bây giờ sáu rưỡi.”
“Anh mua bữa sáng.”
Tôi nhìn túi đồ.
“Đưa đây rồi về.”
Anh nhìn tôi.
“Tô Vãn.”
“Gì?”
“Anh chưa ăn.”
“Liên quan tôi?”
“Không.”
Anh im lặng hai giây.
“Nhưng anh đói.”
Tôi đóng cửa.
Anh đưa tay chặn.
“Vãn Vãn.”
“Đừng gọi vậy.”
“Mẹ em cho.”
“Mẹ tôi cho anh gọi thì anh đi cưới mẹ tôi đi.”
Phía sau vang lên tiếng mẹ:
“Đừng kéo mẹ vào.”
Tôi: “…”