Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ

Chương 8



Anh đang làm gì?

Tin nhắn trả lời rất nhanh.

Ăn cơm.

Ở đâu?

Ngoài đường.

Ngoài đường nào?

Bên kia im lặng.

Tôi nhìn chiếc xe đen phía đối diện.

Đường đối diện nhà hàng tôi?

Năm phút không trả lời.

Tôi bật cười.

Chu Dịch nhìn tôi.

“Anh ta?”

“Ừ.”

“Ghen?”

“Chắc.”

“Em còn yêu anh ta?”

Tay tôi khựng lại.

Tôi không trả lời ngay.

Chu Dịch cũng không ép.

Một lúc sau tôi nói:

“Em không biết.”

“Vậy là còn.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tại sao?”

“Nếu hết rồi, em sẽ trả lời rất nhanh.”

Tôi im lặng.

Chu Dịch cười.

“Anh không ép em.”

“Nhưng Vãn Vãn, đừng quay lại chỉ vì hai đứa trẻ.”

“Tình cảm của em phải là của em.”

Tôi nhìn anh.

“Em biết.”

Bữa tối kết thúc lúc chín giờ.

Tôi vừa bước ra đã thấy Lục Cảnh Thâm đứng bên xe.

Chu Dịch nhướng mày.

“Chờ thật?”

Tôi day trán.

“Anh về trước đi.”

Chu Dịch nhìn Lục Cảnh Thâm.

Sau đó cố tình cúi xuống nói sát tai tôi:

“Mai gặp.”

Tôi biết anh ấy cố ý.

Quả nhiên.

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm tối hẳn.

Chu Dịch đi rồi.

Tôi bước tới.

“Anh làm gì ở đây?”

“Đón em.”

“Ai nhờ?”

“Không ai.”

“Vậy về.”

“Anh đưa em.”

“Tôi có xe.”

“Em uống rượu.”

Tôi khựng lại.

Đúng.

Tôi uống một ly vang.

“Gọi tài xế.”

“Anh chính là tài xế.”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Ừ?”

“Anh ghen thật à?”

“Ừ.”

“Khó chịu?”

“Rất.”

Tôi cười.

“Vậy chịu đi.”

Anh nhìn tôi.

“Anh đang chịu.”

“Không định cấm tôi?”

“Không có tư cách.”

“Không định gây khó dễ cho Chu Dịch?”

“Muốn.”

“Nhưng?”

“Em sẽ tức.”

Tôi hơi ngẩn ra.

Anh mở cửa xe.

“Lên đi.”

Lần này tôi không từ chối.

Trên đường về, anh không hỏi gì về bữa tối.

Không hỏi Chu Dịch nói gì.

Không hỏi tôi có thích người ta không.

Sự im lặng ấy ngược lại khiến tôi không quen.

Tôi hỏi:

“Sao không hỏi?”

“Em muốn nói sẽ nói.”

“Không muốn?”

“Anh hỏi cũng vô ích.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Anh tiến bộ rồi.”

“Cảm ơn.”

“Không phải khen.”

“Anh nhận.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra—

Người đàn ông bên cạnh đã thật sự khác trước.

Không hoàn toàn.

Anh vẫn kiêu ngạo.

Vẫn khó tính.

Vẫn đáng ghét.

Nhưng đã biết dừng lại trước ranh giới của tôi.

Năm năm trước, thứ chúng tôi thiếu nhất chính là điều đó.

________________________________________

6

Chuyện năm xưa được đào lại vào tuần thứ năm.

Người đầu tiên tìm thấy manh mối là trợ lý Trần.

Một email cũ.

Một khoản tiền.

Một đoạn camera khách sạn.

Và cái tên Tần Nhược Tuyết.

Lục Cảnh Thâm gọi tôi đến.

Tôi vốn không muốn đi.

Anh chỉ nói:

“Liên quan đến chuyện năm năm trước.”

Cuối cùng tôi vẫn tới.

Trên bàn là một tập tài liệu dày.

Anh đẩy sang.

“Tấm ảnh em đi vào khách sạn với người đàn ông năm đó.”

“Tôi nhớ.”

“Góc chụp bị cắt.”

Anh đưa ảnh gốc.

Người đàn ông kia là anh họ tôi.

Trong ảnh đầy đủ, phía sau còn có mẹ và dì tôi.

Tôi nhìn một lúc.

Không bất ngờ.

Bởi tôi vốn biết mình không phản bội anh.

Anh tiếp tục:

“Năm mươi triệu mẹ anh chuyển cho em…”

“Là khoản hoàn trả cho nhà họ Tô.”

“Anh biết rồi.”

“Tin nhắn trong điện thoại của anh bị xóa.”

“Email em gửi cũng bị chặn.”

“Tần Nhược Tuyết có liên quan.”

Tôi khép tập tài liệu.

“Xong chưa?”

Anh sững lại.

“Em không muốn xem tiếp?”

“Không.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn anh.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Anh vẫn chưa hiểu à?”

“Chuyện tôi quan tâm chưa bao giờ là Tần Nhược Tuyết đã làm gì.”

Sắc mặt anh thay đổi.

“Tôi quan tâm là anh đã làm gì.”

Căn phòng im lặng.

“Năm đó cô ta đưa cho anh một tấm ảnh.”

“Anh tin.”

“Cô ta nói tôi nhận tiền.”

“Anh tin.”

“Tôi muốn giải thích.”

“Anh không nghe.”

“Tôi khóc trước mặt anh.”

“Anh bảo tôi diễn.”

“Tôi hỏi anh có từng tin tôi không.”

“Anh nói anh chỉ tin bằng chứng.”

Tôi bật cười.

“Nên bây giờ anh tìm được bằng chứng tôi vô tội thì sao?”

“Anh muốn chứng minh cái gì?”

“Rằng chúng ta ly hôn vì một hiểu lầm?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Chúng ta ly hôn vì anh chưa từng đủ tin tôi.”

Mặt anh trắng đi.

Tôi đứng dậy.

“Tần Nhược Tuyết chỉ đẩy một cái.”

“Người buông tay là anh.”

Anh không phản bác.

Tôi đi đến cửa.

Phía sau vang lên:

“Tô Vãn.”

Tôi dừng lại.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhắm mắt.

Năm năm trước tôi từng mơ câu này vô số lần.

Tôi tưởng nếu một ngày anh nói, tôi sẽ khóc.

Sẽ chạy tới ôm anh.

Sẽ nói cuối cùng anh cũng biết.

Nhưng hiện tại—

Tôi chỉ cảm thấy mệt.

“Tôi biết.”

“Nhưng xin lỗi không đổi lại năm năm.”

“Anh biết.”

“Không đổi được những ngày tôi một mình mang thai.”

“Anh biết.”

“Không đổi được lúc tôi sinh hai đứa mà ngoài phòng không có cha chúng.”

Bàn tay anh siết chặt.

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi quay lại.

“Anh không biết.”

“Bởi anh chưa từng ở đó.”

Đôi mắt anh đỏ lên.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng vẫn mở cửa.

Trước khi đi, tôi nói:

“Đừng tìm bằng chứng để chứng minh chúng ta đáng lẽ không nên chia tay.”

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Nếu muốn thay đổi điều gì…”

“Tự nghĩ cách.”

Cánh cửa đóng lại.

Lục Cảnh Thâm đứng trong phòng rất lâu.

Đêm ấy anh uống rượu.

Tinh Thần xuống lấy nước, nhìn thấy.

“Ba.”

Anh ngẩng đầu.

“Sao chưa ngủ?”

“Ba sao vậy?”

“Không sao.”

Tinh Thần nhìn chai rượu.

“Mẹ nói uống rượu nhiều không tốt.”

Lục Cảnh Thâm cười nhạt.

“Mẹ con còn nói gì về ba?”

Tinh Thần suy nghĩ.

“Không nhiều.”

“Có ghét ba không?”

Thằng bé im lặng.

Lục Cảnh Thâm tự cười.

“Chắc có.”

Tinh Thần bỗng nói:

“Mẹ không ghét.”

Anh nhìn con.

“Sao con biết?”

“Nếu ghét, mẹ sẽ không nhắc.”

“Nhưng hồi nhỏ con từng hỏi ba đâu.”

“Mẹ nói ba rất bận.”

Lục Cảnh Thâm khựng lại.

“Không nói ba xấu?”

“Không.”

“Không nói ba bỏ các con?”

“Không.”

Tinh Thần lắc đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...