Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ

Chương 7



Đêm ấy, lần đầu tiên tôi thật sự tin—

Có lẽ anh sẽ là một người cha tốt.

Dù có thể đã muộn năm năm.

________________________________________

Sau khi Tinh Thần khỏi bệnh, hai đứa bắt đầu có kế hoạch riêng.

Tôi hoàn toàn không biết.

Cho đến một chiều cuối tuần, tôi nhận được tin nhắn.

Tinh Thần: Mẹ, con quên sách ở nhà ba.

Tôi: Nhờ ba mang qua.

Tinh Thần: Ba bận.

Tôi: Mai lấy.

Tinh Thần: Mai con cần.

Tôi thở dài.

Cuối cùng tự lái xe qua.

Vừa bước vào biệt thự đã thấy phòng khách tối om.

“Tinh Thần?”

Không ai trả lời.

“Nguyệt Lượng?”

Vẫn im lặng.

Tôi bật đèn.

“Bùm!”

Hai tiếng pháo giấy vang lên.

Tôi giật bắn.

Nguyệt Lượng nhảy ra.

“Mẹ!”

Tinh Thần đứng bên cạnh.

Trên bàn là bánh kem.

Lục Cảnh Thâm từ bếp bước ra.

Tôi nhìn ba người.

“Hôm nay là ngày gì?”

Nguyệt Lượng vui vẻ:

“Ngày gia đình!”

“Từ đâu ra?”

“Con đặt.”

“…”

Tôi nhìn Tinh Thần.

Thằng bé tránh mắt.

Đồng phạm.

Tôi quay sang Lục Cảnh Thâm.

“Anh cũng tham gia?”

Anh bình tĩnh:

“Con yêu cầu.”

“Anh là người lớn.”

“Anh không nỡ từ chối.”

Tôi cười lạnh.

“Lục tổng có ngày không nỡ từ chối người khác?”

“Có.”

Anh nhìn tôi.

“Hai đứa này.”

Nguyệt Lượng kéo tay tôi.

“Mẹ ăn cơm đi.”

“Tại sao phải ăn ở đây?”

“Vì con nhớ mẹ.”

Ba chữ.

Tôi thua.

Hoàn toàn.

Tối ấy bốn người ăn cùng nhau.

Nguyệt Lượng ngồi cạnh tôi.

Tinh Thần ngồi cạnh Lục Cảnh Thâm.

Đang ăn, con bé đột nhiên hỏi:

“Mẹ.”

“Ừ?”

“Sau này mẹ có lấy chồng không?”

Tôi suýt sặc.

“Ai dạy con hỏi?”

“Con tự nghĩ.”

“Chưa biết.”

“Nếu mẹ lấy chồng, ba làm sao?”

Tôi nhìn sang.

Lục Cảnh Thâm đang bình tĩnh ăn.

Nhưng rõ ràng chậm lại.

Tôi cố tình nói:

“Ba con cũng lấy vợ.”

Chiếc đũa của anh dừng hẳn.

Nguyệt Lượng lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Con không muốn mẹ khác.”

“Vậy nếu mẹ lấy người khác?”

Con bé suy nghĩ.

“Con cũng không muốn ba khác.”

Tôi xoa đầu con.

“Chuyện của người lớn để người lớn giải quyết.”

Tinh Thần bỗng hỏi:

“Mẹ có người thích chưa?”

Lần này tôi thật sự sặc.

Lục Cảnh Thâm lập tức đưa nước.

Tôi uống một ngụm.

“Con hỏi cái gì vậy?”

Tinh Thần bình thản:

“Hôm trước con thấy chú Chu gọi mẹ.”

Không khí trên bàn lập tức thay đổi.

Tôi nhìn con.

“Sao con biết?”

“Điện thoại mẹ hiện tên.”

Lục Cảnh Thâm đặt đũa.

“Chú Chu là ai?”

Tôi nhìn anh.

“Liên quan gì đến anh?”

“Anh hỏi giúp con.”

Tinh Thần lập tức phủ nhận:

“Con không nhờ.”

Tôi suýt cười.

Lục Cảnh Thâm nhìn con trai.

Ánh mắt giống như bị đồng đội phản bội.

Tôi ung dung ăn tiếp.

“Bạn tôi.”

“Bạn gì?”

“Bạn khác giới.”

“Quen bao lâu?”

“Lục Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Anh đang thẩm vấn tôi?”

“Không.”

“Vậy?”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Tò mò.”

Tôi cười.

“Vậy tò mò tiếp đi.”

Tối hôm đó anh nhắn tin.

Chú Chu tên gì?

Tôi nhìn màn hình.

Cười.

Không trả lời.

Năm phút sau.

Bao nhiêu tuổi?

Không trả lời.

Mười phút.

Độc thân?

Tôi vẫn không trả lời.

Nửa tiếng sau.

Tô Vãn.

Tôi cuối cùng gõ:

Lục tổng, anh rảnh quá à?

Anh trả lời ngay.

Ừ.

Không họp?

Hủy rồi.

Vì sao?

Bận điều tra tình địch.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Tim bất giác đập lệch một nhịp.

Tôi lập tức khóa màn hình.

Không trả lời nữa.

________________________________________

5

“Chú Chu” tên Chu Dịch.

Là bạn học cũ của tôi ở nước ngoài.

Ba mươi mốt tuổi.

Độc thân.

Đẹp trai.

Lịch sự.

Quan trọng nhất—

Anh ấy thật sự từng theo đuổi tôi.

Ngày Chu Dịch đến nhà đưa tài liệu, Lục Cảnh Thâm cũng có mặt.

Hoàn toàn trùng hợp.

Ít nhất anh nói vậy.

Tôi mở cửa.

Chu Dịch cười.

“Lâu rồi không gặp.”

“Ba ngày thôi.”

“Ba ngày cũng lâu.”

Phía sau tôi lập tức vang lên một tiếng ho.

Chu Dịch nhìn qua.

Lục Cảnh Thâm đứng trong phòng khách.

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Không khí bỗng trở nên lạnh hơn điều hòa.

Tôi giới thiệu:

“Chu Dịch.”

“Lục Cảnh Thâm.”

Chu Dịch cười.

“Chồng cũ?”

Mặt Lục Cảnh Thâm đen đi.

Tôi gật.

“Đúng.”

Lục Cảnh Thâm bổ sung:

“Cha của con cô ấy.”

Chu Dịch vẫn cười.

“Tôi biết.”

“Vậy tốt.”

“…”

Tôi nhìn hai người.

“Các anh định đánh nhau?”

Chu Dịch cười:

“Không.”

Lục Cảnh Thâm:

“Anh không rảnh.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Không rảnh thì anh về.”

Lục Cảnh Thâm lập tức nói:

“Anh chờ con.”

Tinh Thần từ phòng đi ra.

“Con ở với mẹ tối nay.”

“…”

Nguyệt Lượng cũng ló đầu.

“Con cũng ở.”

“…”

Lục Cảnh Thâm bị hai đứa con ruột phản bội liên tiếp.

Tôi cố nhịn cười.

Chu Dịch đưa tài liệu cho tôi.

“Ngày mai tám giờ?”

“Được.”

Lục Cảnh Thâm hỏi:

“Đi đâu?”

Tôi quay sang.

“Anh có thể đừng hỏi không?”

“Không.”

Chu Dịch cười.

“Đi ăn tối.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Tám giờ tối?”

“Ừ.”

“Muộn.”

“Tôi hai mươi chín tuổi.”

“Anh biết.”

“Không phải chín tuổi.”

“…”

Chu Dịch rời đi.

Cửa vừa đóng.

Lục Cảnh Thâm quay sang.

“Em thích cậu ta?”

“Có thể.”

“Có thể là sao?”

“Đang cân nhắc.”

“Không được.”

Tôi nhướng mày.

“Anh lấy tư cách gì?”

Anh im lặng.

Câu hỏi ấy giống một nhát dao.

Bởi hiện tại anh thật sự chẳng có tư cách gì.

Chồng cũ.

Cha của con tôi.

Chỉ vậy.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Anh không có tư cách.”

“Nhưng anh ghen.”

Tôi khựng lại.

Không ngờ anh thừa nhận thẳng như vậy.

“Ghen thì tự chịu.”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Anh chịu.”

“Nhưng anh vẫn sẽ theo đuổi em.”

Tôi bật cười.

“Có ai cho anh theo đuổi?”

“Không cần.”

“Lục tổng mặt dày vậy?”

“Gần đây mới học.”

“Ai dạy?”

Anh nhìn hai đứa trẻ.

Nguyệt Lượng đang lén ăn bánh.

Tinh Thần giả vờ không biết.

“Cuộc sống.”

Tôi bật cười.

________________________________________

Tối hôm sau, tôi đi ăn với Chu Dịch.

Bảy giờ năm mươi, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện nhà hàng.

Tôi nhìn qua cửa kính.

Không cần đoán cũng biết.

Tôi lấy điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...