Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 6
Ngày hôm qua anh ta còn nghĩ Lục tổng đứng cuối gia đình bốn người.
Sai.
Bây giờ có ông bà Lục.
Địa vị lại tụt thêm hai bậc.
________________________________________
Ngày thứ tư, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Nhà mình có khách.”
“Ai?”
“Con về rồi biết.”
Tôi vừa mở cửa đã muốn quay đầu.
Bà Lục ngồi trên sofa.
Bên cạnh là ông Lục.
Trên bàn chất đầy quà.
Tôi đứng ngoài cửa.
Bà Lục đứng dậy.
“Vãn Vãn.”
Năm năm không gặp.
Bà già hơn một chút.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn giống trước kia.
Tôi bước vào.
“Bác trai, bác gái.”
Hai chữ ấy khiến sắc mặt bà Lục hơi cứng.
Trước đây tôi gọi bà là mẹ.
Bà im lặng vài giây rồi mới cười.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi đối diện.
Không ai biết mở lời thế nào.
Cuối cùng bà nói:
“Chuyện hai đứa trẻ, bác biết rồi.”
“Vâng.”
“Cảnh Thâm nói đã xét nghiệm.”
“Vâng.”
“Vãn Vãn…”
Bà siết tay.
“Tại sao năm đó con không nói?”
Tôi cười rất nhạt.
“Bác gái.”
“Lúc ấy con và Lục Cảnh Thâm đã ly hôn.”
“Con nghĩ không cần thiết.”
Bà im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Là nhà họ Lục có lỗi với con.”
Tôi không đáp.
“Bác không tới để ép con quay lại.”
Bà nhìn tôi.
“Cũng không giành con.”
“Bác chỉ muốn xin con cho ông bà được gặp chúng.”
Tôi hơi bất ngờ.
Năm năm trước bà Lục không thích tôi.
Không đến mức ác ý.
Nhưng bà luôn cho rằng tôi quá tùy hứng, không đủ chín chắn để làm vợ Lục Cảnh Thâm.
Tôi từng cố gắng rất nhiều để lấy lòng bà.
Sau này mới nhận ra càng cố càng mệt.
“Bác có thể gặp.”
Tôi nói.
“Chúng cũng cần ông bà.”
Mắt bà đỏ lên.
“Cảm ơn con.”
“Không cần cảm ơn.”
“Đó là quyền của hai đứa.”
Bà Lục nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khẽ thở dài.
“Con thay đổi nhiều thật.”
Tôi cười.
“Ai rồi cũng thay đổi.”
“Cảnh Thâm cũng vậy.”
Tôi không tiếp lời.
Bà hiểu.
Không nói thêm.
Trước khi đi, bà chỉ để lại một câu.
“Bác không nói giúp nó.”
“Chuyện năm đó, nó sai.”
“Nếu nó muốn con quay lại…”
“Thì tự nó theo đuổi.”
Tôi bật cười.
“Chắc không có ngày đó đâu.”
Bà Lục cũng cười.
“Bác thấy chưa chắc.”
________________________________________
4
Một tuần sau.
Lục Cảnh Thâm đã từ một người đàn ông không biết nhiệt độ nước tắm trẻ em bao nhiêu, tiến hóa thành một người có thể vừa họp trực tuyến vừa buộc tóc cho con gái.
Dù kết quả hơi thảm.
Buổi sáng, Nguyệt Lượng gọi video cho tôi.
“Mẹ.”
“Mẹ đây.”
“Mẹ nhìn tóc con.”
Tôi nhìn.
Một bên cao.
Một bên thấp.
Hai cục tóc tròn méo mó.
Tôi im lặng ba giây.
“Ai buộc?”
Máy quay xoay sang Lục Cảnh Thâm.
Anh đang mặc sơ mi, một tay cài đồng hồ.
Tôi hỏi:
“Anh làm?”
“Ừ.”
“Anh đang trả thù con bé à?”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Nguyệt Lượng lập tức gật đầu.
“Con cũng thấy vậy.”
Anh quay sang.
“Sáng nay ai nói đẹp?”
“Con sợ ba buồn.”
“…”
Tôi bật cười.
“Tháo ra.”
“Anh làm lại.”
“Đừng.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ con tôi tới trường bị cười.”
Lục Cảnh Thâm lạnh mặt.
“Tô Vãn.”
“Ừ?”
“Em về buộc.”
Tôi lập tức cười nhạt.
“Không.”
“Con gái em.”
“Cũng là con gái anh.”
“Anh không biết.”
“Thì học.”
Tôi cúp máy.
Mười phút sau, điện thoại rung.
Một bức ảnh.
Tóc Nguyệt Lượng đã được buộc lại cực kỳ đẹp.
Tôi ngạc nhiên.
Ai làm?
Anh trả lời:
Trợ lý Trần.
Tôi:
???
Ba giây sau:
Cậu ta có em gái.
Tôi cười đến mức phải vịn bàn.
Không biết vì sao tôi có cảm giác sau hai tháng này, người đáng được tăng lương nhất không phải Lục Cảnh Thâm.
Mà là trợ lý Trần.
________________________________________
Ngày thứ mười hai.
Tinh Thần bị sốt.
Lúc nhận được cuộc gọi, tôi đang gặp khách hàng.
Người gọi là Lục Cảnh Thâm.
“Ba mươi tám độ bảy.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Có ho không?”
“Có.”
“Nôn?”
“Không.”
“Ăn được không?”
“Ăn ít.”
“Đưa đi bệnh viện chưa?”
“Đang trên đường.”
“Tôi tới.”
Tôi chạy đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng đã thấy Tinh Thần nằm trên giường.
Lục Cảnh Thâm ngồi bên cạnh.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Trên tay còn cầm chiếc khăn ấm.
Tinh Thần thấy tôi, mắt lập tức đỏ.
“Mẹ.”
Tôi bước nhanh tới.
“Sao rồi?”
“Con không sao.”
Miệng nói không sao nhưng bàn tay đã nắm lấy áo tôi.
Tôi sờ trán.
Vẫn nóng.
“Bác sĩ nói gì?”
Lục Cảnh Thâm đáp:
“Cảm cúm, theo dõi thêm.”
Tôi gật đầu.
Tinh Thần ngủ lại.
Tôi kéo chăn.
Khi quay sang mới phát hiện Lục Cảnh Thâm vẫn nhìn con.
“Anh không về công ty?”
“Không.”
“Không có việc?”
“Có.”
“Vậy?”
“Con quan trọng hơn.”
Tôi hơi khựng lại.
Năm năm trước, Lục Cảnh Thâm là kiểu người có thể bỏ bữa kỷ niệm vì cuộc họp.
Tôi từng giận.
Từng làm ầm.
Anh chỉ nói:
“Công việc không thể trì hoãn.”
Bây giờ người đàn ông ấy ngồi trong phòng bệnh trẻ em, điện thoại rung liên tục cũng không nhìn.
Tôi không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Chỉ biết nó không còn hoàn toàn lạnh như lúc mới về.
Đêm ấy Tinh Thần sốt lại.
Hai chúng tôi cùng ở bệnh viện.
Ba giờ sáng, tôi tỉnh dậy.
Lục Cảnh Thâm vẫn ngồi bên giường.
“Anh chưa ngủ?”
“Không buồn ngủ.”
“Tôi trông cho.”
“Em ngủ đi.”
“Tôi quen rồi.”
Anh nhìn tôi.
“Anh không quen.”
Tôi bật cười.
“Thì ngủ.”
“Ý anh là…”
Anh dừng lại.
“Anh không quen với chuyện để em một mình chăm con nữa.”
Tôi im lặng.
Anh không nhìn tôi.
Chỉ chỉnh lại chăn cho Tinh Thần.
“Năm năm qua anh không biết.”
“Bây giờ biết rồi.”
“Những chuyện trước đây anh không bù được.”
“Nhưng từ bây giờ, anh muốn chia một nửa.”
Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ừ.”
“Đừng làm những chuyện này vì thấy có lỗi với tôi.”
Anh quay lại.
“Không phải.”
“Vậy vì gì?”
“Vì chúng là con anh.”
Anh nói rất bình tĩnh.
“Và vì anh muốn làm.”
Tôi không nói nữa.