Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 5
Nguyệt Lượng chỉ xuống chân.
“Ba giẫm quần con.”
“…”
Anh cúi xuống.
Quả nhiên.
“Xin lỗi.”
Con bé cười khúc khích.
“Ba ngốc hơn mẹ.”
“…”
“Nhưng đẹp trai hơn mẹ một chút.”
Lục Cảnh Thâm nhướng mày.
“Thật?”
Nguyệt Lượng suy nghĩ.
“Không.”
“Con nói để ba vui thôi.”
“…”
Con ruột.
Không thể ném.
Phải nhịn.
Tám giờ.
Nguyệt Lượng đòi uống sữa.
Lục Cảnh Thâm đọc hướng dẫn.
Một trăm tám mươi mililit.
Anh pha đúng một trăm tám mươi.
Con bé uống một ngụm.
“Không đúng.”
“Chỗ nào?”
“Nóng.”
Anh đổi.
“Lạnh.”
Đổi tiếp.
“Nhạt.”
“Sữa nào cũng vậy.”
“Nhưng mẹ pha ngon.”
Lục Cảnh Thâm nhìn ly sữa.
Lần đầu tiên trong đời anh nghi ngờ một người phụ nữ có thể bỏ ma túy vào sữa trẻ em khiến chúng nghiện tay nghề của mình.
Tinh Thần đi ngang qua.
“Ba.”
“Gì?”
“Mẹ thường cho nước trước rồi mới cho sữa.”
Lục Cảnh Thâm nhìn hướng dẫn.
Không ghi.
“Tại sao không nói sớm?”
“Ba không hỏi.”
“…”
Chín giờ.
Hai đứa lên giường.
Chín giờ mười.
Nguyệt Lượng ôm gối chạy vào phòng làm việc.
“Ba.”
“Gì?”
“Kể chuyện.”
Lục Cảnh Thâm nhìn hợp đồng vài tỷ trước mặt.
Rồi nhìn con gái.
“Muốn nghe gì?”
“Công chúa.”
Anh suy nghĩ.
“Ngày xưa có một công chúa.”
“Sau đó?”
“Cô ấy sở hữu một vương quốc.”
“Sau đó?”
“Vương quốc kinh doanh thua lỗ.”
Nguyệt Lượng: “?”
“Công chúa tiến hành tái cơ cấu tài sản, thanh lý ngành kinh doanh kém hiệu quả, sau đó mua lại vương quốc bên cạnh.”
Nguyệt Lượng im lặng.
Tinh Thần đứng ngoài cửa cũng im lặng.
“Ba.”
“Ừ?”
“Đó không phải truyện công chúa.”
“Vậy là gì?”
Tinh Thần đáp:
“Báo cáo tài chính.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Cuối cùng Tinh Thần phải tự kể.
Lục Cảnh Thâm đứng ngoài cửa nhìn hai đứa.
Nguyệt Lượng nằm trong chăn.
Tinh Thần ngồi bên cạnh đọc truyện.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai gương mặt nhỏ.
Một cảm giác kỳ lạ len vào lồng ngực anh.
Ấm áp.
Nhưng đau.
Năm năm.
Lần đầu biết đi của chúng, anh không thấy.
Lần đầu gọi mẹ, anh không nghe.
Sinh nhật đầu tiên, không có anh.
Ngày đầu đi học cũng không.
Những lần sốt.
Những lần ngã.
Những đêm khóc.
Tất cả đều không có anh.
Anh thậm chí chẳng biết trên đời tồn tại hai đứa trẻ này.
Nguyệt Lượng ngủ trước.
Tinh Thần đắp chăn cho em rồi đi ra.
Lục Cảnh Thâm gọi:
“Tinh Thần.”
“Dạ?”
“Mẹ con…”
Anh dừng lại.
“Năm năm qua sống thế nào?”
Tinh Thần không trả lời ngay.
Một lúc sau mới nói:
“Rất tốt.”
“Ba biết.”
“Không.”
Thằng bé nhìn anh.
“Ý con là không có ba, mẹ vẫn sống rất tốt.”
Một câu nhẹ tênh.
Nhưng lại khiến Lục Cảnh Thâm nghẹn lại.
Tinh Thần tiếp tục:
“Nên nếu ba muốn mẹ quay lại vì tụi con, con không đồng ý.”
“Con hiểu chuyện người lớn?”
“Không.”
“Vậy sao nói thế?”
“Vì mẹ từng khóc.”
Lục Cảnh Thâm khựng lại.
“Khi nào?”
“Lúc con ba tuổi.”
Tinh Thần nhớ lại.
“Nửa đêm con tỉnh, thấy mẹ ngồi ngoài ban công.”
“Mẹ nhìn một tấm hình rồi khóc.”
“Sau đó mẹ xóa nó.”
“Con không biết người trong hình là ai.”
Cậu nhìn anh.
“Bây giờ con biết.”
“Là ba.”
Đêm đó, Lục Cảnh Thâm không ngủ.
________________________________________
Sáng hôm sau, nhà họ Lục nổ tung.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Bà Lục đến công ty tìm con trai.
Vừa bước vào phòng tổng giám đốc đã thấy một bé gái mặc váy ngủ hình thỏ đang ngồi trên ghế của Lục Cảnh Thâm, chân đung đưa.
Bên cạnh còn có một bé trai giống con trai bà như đúc.
Bà Lục đứng ngoài cửa.
Hai đứa nhìn bà.
Bà nhìn hai đứa.
Không khí yên lặng gần nửa phút.
Cuối cùng Nguyệt Lượng lên tiếng trước.
“Bà tìm ai?”
Bà Lục há miệng.
“Ta…”
Bà chỉ Tinh Thần.
“Cháu…”
Lại chỉ Lục Cảnh Thâm vừa từ phòng nghỉ đi ra.
“Con…”
Rồi quay lại nhìn Tinh Thần.
“Cháu…”
Bà không nói được câu hoàn chỉnh.
Tinh Thần lịch sự đứng dậy.
“Cháu chào bà.”
Nguyệt Lượng thấy anh đứng cũng đứng theo.
“Cháu chào bà đẹp.”
Hai chữ “bà đẹp” lập tức đánh trúng điểm yếu.
Bà Lục ôm ngực.
“Cảnh Thâm.”
“Vâng.”
“Con giải thích.”
Lục Cảnh Thâm rất bình tĩnh.
“Con của con.”
Bà Lục lảo đảo.
Trợ lý Trần lập tức đỡ.
“Phu nhân!”
“Không sao.”
Bà đẩy anh ta ra.
“Ta chịu được.”
Sau đó bà quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Con nói lại.”
“Con của con.”
“Cả hai?”
“Vâng.”
“Ruột?”
“Xét nghiệm rồi.”
“…”
Bà Lục nhìn hai đứa.
Mắt đỏ ngay lập tức.
Năm phút sau, Nguyệt Lượng đã ngồi trong lòng bà.
Mười phút sau, bà gọi điện cho chồng.
Mười lăm phút sau, ông Lục bỏ cuộc họp chạy đến.
Hai mươi phút sau, ông bà nội bắt đầu tranh nhau bế cháu.
Tinh Thần kiên quyết từ chối.
“Cháu tự đi được.”
Ông Lục xúc động.
“Giống Cảnh Thâm hồi nhỏ.”
Bà Lục lau nước mắt.
“Cái mặt cũng giống.”
Nguyệt Lượng ăn bánh, hỏi:
“Bà ơi, bà giàu không?”
Cả phòng im lặng.
Bà Lục cười.
“Cũng được.”
Con bé gật gù.
“Vậy nhà mình ai giàu nhất?”
Ông Lục chỉ con trai.
“Ba cháu.”
Nguyệt Lượng quay sang Lục Cảnh Thâm.
“Ba.”
“Ừ?”
“Sau này ba chết tiền cho ai?”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Bà Lục: “…”
Ông Lục: “…”
Trợ lý Trần quay mặt vào tường.
Tinh Thần nhắm mắt.
“Nguyệt Lượng.”
“Gì?”
“Không được hỏi người khác bao giờ chết.”
“Em chỉ hỏi tiền.”
“Cũng không được.”
Con bé “ồ” một tiếng.
Sau đó ghé tai bà Lục:
“Anh con khó tính lắm.”
Bà Lục cười đến chảy nước mắt.
Buổi trưa hôm ấy, ông bà nội nhất quyết đưa hai đứa về nhà cũ.
Lục Cảnh Thâm từ chối.
“Mẹ chúng chỉ giao cho con.”
Bà Lục lập tức hỏi:
“Tô Vãn đâu?”
Không khí đột nhiên im lặng.
Lục Cảnh Thâm đáp:
“Về nước rồi.”
“Con bé về rồi?”
“Vâng.”
“Ở đâu?”
“Không biết.”
“Con không biết?”
“Cô ấy đổi số.”
Bà Lục nhìn con trai.
Ánh mắt lập tức biến thành ghét bỏ.
“Con vô dụng vậy?”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Trợ lý Trần lại cúi đầu.