Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ

Chương 10



Lục Cảnh Thâm cười.

Cuối cùng anh vẫn được vào ăn sáng.

Ngày thứ hai cũng vậy.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Đến ngày thứ bảy, tôi phát hiện bàn chải của anh xuất hiện trong phòng tắm.

Tôi cầm nó đi ra.

“Cái này của ai?”

Lục Cảnh Thâm đang bóc trứng cho Nguyệt Lượng.

“Anh.”

“Tại sao ở đây?”

“Đánh răng.”

“Tôi biết công dụng.”

“Vậy em hỏi gì?”

“Ý tôi là tại sao đồ của anh ở nhà tôi?”

“Tiện.”

“Không tiện.”

Tôi ném vào túi anh.

“Mang về.”

Ngày hôm sau.

Một bàn chải khác xuất hiện.

Tôi tức đến bật cười.

“Lục Cảnh Thâm!”

Anh từ bếp ló đầu.

“Gì?”

“Anh muốn chết?”

“Không.”

“Vậy cái này?”

“Của Tinh Thần.”

Tinh Thần đang ăn bánh lập tức ngẩng đầu.

“Không phải.”

Lục Cảnh Thâm: “…”

Con trai ruột.

Không hề có tinh thần đồng đội.

________________________________________

Ba tháng sau, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của anh.

Đáng sợ nhất chính là thói quen.

Buổi sáng anh tới.

Buổi chiều đón con.

Cuối tuần bốn người đôi khi đi chơi.

Tôi luôn tự nhắc—

Chỉ vì con.

Cho đến một ngày anh không tới.

Sáu giờ rưỡi.

Không có chuông cửa.

Bảy giờ.

Vẫn không.

Bảy giờ mười lăm.

Tôi nhìn điện thoại.

Không tin nhắn.

Nguyệt Lượng hỏi:

“Ba đâu?”

“Không biết.”

Tinh Thần nói:

“Ba chưa từng trễ.”

Tôi cau mày.

Cuối cùng gọi.

Không ai nghe.

Gọi lần hai.

Vẫn không.

Tôi bắt đầu khó chịu.

Đến cuộc thứ ba, trợ lý Trần nghe.

“Tô tiểu thư?”

“Lục Cảnh Thâm đâu?”

“Lục tổng đang ở bệnh viện.”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Bệnh viện?”

“Ngài ấy sốt cao.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Bệnh viện nào?”

Nói xong mới nhận ra mình phản ứng quá nhanh.

Nhưng đã muộn.

Một tiếng sau tôi đứng trong phòng bệnh.

Lục Cảnh Thâm đang truyền nước.

Anh mở mắt.

Thấy tôi.

Khóe môi lập tức cong.

“Em tới?”

Tôi lạnh mặt.

“Con bắt tôi tới.”

Tinh Thần phía sau:

“Con không bắt.”

Tôi quay đầu.

Thằng bé lập tức im.

Lục Cảnh Thâm cười.

Tôi trừng anh.

“Cười gì?”

“Không.”

“Ba mươi mấy tuổi còn sốt đến nhập viện.”

“Ba mươi chứ chưa mấy.”

“Khác nhau?”

“Khác.”

“Tự chăm đi.”

Tôi quay người.

Anh kéo cổ tay tôi.

“Đừng đi.”

Tôi khựng lại.

Có lẽ vì sốt, giọng anh khàn hơn bình thường.

“Ở một chút.”

Tôi nhìn bàn tay đang giữ mình.

Không rút ra.

“Chỉ đến khi truyền xong.”

“Được.”

Anh nhắm mắt.

Một lúc sau, bàn tay vẫn không buông.

Nguyệt Lượng ghé tai Tinh Thần.

“Ba giả bệnh không?”

Tinh Thần nghiêm túc nhìn nhiệt kế.

“Ba mươi chín độ.”

“Vậy bệnh thật.”

“Ừ.”

“Nhưng sao ba cười?”

Tinh Thần nhìn tôi.

Rồi nhìn cha.

“Chắc sốt hỏng đầu.”

Tôi phì cười.

Lục Cảnh Thâm mở mắt.

“Tô Tinh Thần.”

“Dạ?”

“Ngày mai Lego bị hủy.”

“Ba không nên giận trẻ em khi đang bệnh.”

“…”

Tôi cười càng lớn.

________________________________________

9

Nửa năm sau ngày trở về, tôi mới nhận ra một chuyện.

Tôi bắt đầu yêu Lục Cảnh Thâm lần nữa.

Không giống năm hai mươi ba tuổi.

Khi ấy tôi yêu anh bằng tất cả sự bốc đồng.

Muốn anh phải yêu tôi như tôi yêu anh.

Muốn anh hiểu mọi cảm xúc mà không cần tôi nói.

Muốn anh đặt tôi lên trên tất cả.

Bây giờ không.

Tôi thích nhìn anh kiên nhẫn buộc dây giày cho Nguyệt Lượng.

Thích nhìn anh nghiêm túc nghe Tinh Thần kể chuyện ở trường dù đôi khi chẳng hiểu trẻ con đang nói gì.

Thích việc anh luôn hỏi tôi trước khi quyết định chuyện liên quan đến con.

Thích việc mỗi lần chúng tôi bất đồng, anh không còn quay lưng bỏ đi.

Có lần chúng tôi cãi nhau vì trường học của hai đứa.

Tôi muốn giữ trường hiện tại.

Anh muốn chuyển sang trường tốt hơn.

Cãi đến mức tôi tức giận nói:

“Con tôi, tôi quyết.”

Anh im lặng.

Tôi biết câu đó rất quá đáng.

Hai đứa cũng là con anh.

Nhưng tôi đang giận.

Tôi tưởng anh sẽ nổi nóng.

Không ngờ anh chỉ nói:

“Được.”

Tôi sững người.

“Được gì?”

“Hôm nay em đang tức.”

“Mai nói tiếp.”

“Anh không cãi?”

“Cãi tiếp cũng không giải quyết.”

Anh nhìn tôi.

“Anh không muốn lại nói những lời khiến mình hối hận năm năm.”

Tôi im bặt.

Ngày hôm sau chúng tôi thật sự ngồi lại.

Không ai thắng.

Không ai thua.

Cuối cùng cùng chọn phương án phù hợp với hai đứa nhất.

Tối ấy tôi nằm trên giường rất lâu không ngủ.

Lần đầu tiên tôi hiểu—

Có lẽ thứ tôi cần chưa bao giờ là một người đàn ông hoàn hảo.

Mà là một người biết ở lại để giải quyết vấn đề.

________________________________________

10

Tai nạn xảy ra gần một năm sau ngày tôi trở về.

Không nghiêm trọng.

Xe phía sau mất lái, đâm vào đuôi xe tôi.

Túi khí bung.

Trán bị xước.

Tay hơi bầm.

Bác sĩ nói theo dõi vài tiếng là được.

Tôi còn đang ngồi ăn táo thì cửa phòng bệnh bị đẩy tung.

“Tô Vãn!”

Tôi giật mình suýt nghẹn.

Lục Cảnh Thâm chạy vào.

Tóc rối.

Cà vạt mất.

Áo sơ mi còn mở hai nút.

Tôi chưa từng thấy anh chật vật như vậy.

Anh đi thẳng tới.

“Đau ở đâu?”

“Trán.”

“Còn đâu?”

“Tay.”

“Còn?”

“Hết.”

“Bác sĩ?”

“Vừa đi.”

“Tại sao em ngồi?”

Tôi ngơ ngác.

“Không lẽ nằm ăn táo?”

Anh không cười.

Chỉ kiểm tra tôi từ đầu đến chân.

Tôi cuối cùng phát hiện tay anh đang run.

“Anh run gì?”

Anh khựng lại.

Ngồi xuống.

Một lúc lâu không nói.

Tôi bỗng không cười nổi nữa.

“Lục Cảnh Thâm?”

Anh nắm tay tôi.

Rất chặt.

“Tô Vãn.”

“Ừ.”

“Anh sợ.”

Hai chữ khiến tôi im lặng.

“Lúc trợ lý nói em gặp tai nạn…”

Giọng anh khàn đi.

“Anh nghĩ nếu em xảy ra chuyện…”

“Anh sẽ không còn cơ hội nữa.”

“Không còn cơ hội xin lỗi.”

“Không còn cơ hội theo đuổi em.”

“Không còn cơ hội…”

Anh ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ.

“Nói với em rằng anh vẫn yêu em.”

Tôi nhìn anh.

Trái tim bỗng đau nhẹ.

Nhưng không phải nỗi đau năm năm trước.

Nó chua.

Ấm.

Và khiến tôi bất lực.

Tôi rút tay.

Sắc mặt anh lập tức cứng lại.

Nhưng giây sau—

Chương trước Chương tiếp
Loading...