Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ

Chương 11



Tôi đưa tay chỉnh cổ áo cho anh.

“Xấu chết đi được.”

Anh sững người.

Tôi tránh ánh mắt.

“Đi mua cháo.”

“Em muốn ăn gì?”

“Cháo tôm.”

“Được.”

Anh đứng dậy.

Đi hai bước lại quay đầu.

“Không được đi.”

Tôi bật cười.

“Tôi đang ở bệnh viện.”

“Chờ anh.”

“Biết rồi.”

Anh vẫn đứng.

“Lục Cảnh Thâm.”

“Ừ?”

“Anh không đi tôi hết đói.”

Anh lập tức đi.

Cửa đóng lại.

Tôi nhìn theo rất lâu.

Sau đó cúi đầu.

Khóe môi đã cong lên từ lúc nào.

________________________________________

Một tuần sau khi xuất viện, tôi chủ động gọi anh.

Đây là lần đầu tiên.

Anh bắt máy nhanh đến mức tôi nghi điện thoại luôn nằm trong tay.

“Alo?”

“Lục Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Tối nay rảnh không?”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi nhìn màn hình.

“Anh còn đó không?”

“Có.”

“Vậy sao không nói?”

“Anh đang kiểm tra xem có phải nằm mơ không.”

Tôi bật cười.

“Đi ăn không?”

“Đi.”

“Bảy giờ.”

“Sáu rưỡi anh tới.”

“Bảy giờ.”

“Sáu năm mươi.”

“…”

“Tô Vãn.”

“Gì?”

“Đây là hẹn hò?”

Tôi im lặng hai giây.

“Có thể.”

Anh lập tức nói:

“Anh sẽ tới lúc sáu rưỡi.”

Tôi cúp máy.

Tên điên.

Nhưng tôi đang cười.

________________________________________

11

Chúng tôi không tái hợp ngay.

Tôi cho anh thời gian thử việc.

Chính xác là sáu tháng.

Khi tôi nói điều đó, anh hỏi:

“Thử việc?”

“Ừ.”

“Có lương không?”

“Không.”

“Phúc lợi?”

“Không.”

“Ngày nghỉ?”

“Không.”

“Có cơ hội chuyển chính thức?”

“Tùy biểu hiện.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh đồng ý thật?”

“Anh nuôi hai đứa thử hai tháng rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Thử thêm sáu tháng để lấy vợ, lời.”

Tôi đạp anh một cái.

Hai đứa trẻ biết chuyện thì vui hơn ai hết.

Nguyệt Lượng lập tức hỏi:

“Vậy ba là bạn trai mẹ?”

Tôi:

“Chưa.”

Tinh Thần:

“Ứng viên.”

Lục Cảnh Thâm: “…”

Con trai đúng là biết dùng từ.

Trong sáu tháng đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò như một đôi bình thường.

Xem phim.

Ăn tối.

Đi dạo.

Có lần anh đặt nguyên một nhà hàng.

Tôi vừa tới đã quay về.

Anh đuổi theo.

“Sao vậy?”

“Không thích.”

“Vì sao?”

“Chỉ có hai người, đặt cả nhà hàng làm gì?”

“Yên tĩnh.”

“Lãng phí.”

Anh suy nghĩ.

“Vậy em thích gì?”

“Quán bình thường.”

Cuối cùng Lục tổng mặc bộ vest mấy chục triệu ngồi ăn mì trong một quán nhỏ ven đường.

Tôi hỏi:

“Khó chịu không?”

“Không.”

“Thật?”

“Ừ.”

Anh ăn một miếng.

Sau đó nói:

“Khá ngon.”

Tôi cười.

“Anh trước đây sẽ không bao giờ tới.”

“Anh trước đây khá ngu.”

Tôi suýt phun nước.

“Anh tự biết?”

“Gần đây mới biết.”

“Tiến bộ.”

Anh nhìn tôi.

“Có cộng điểm không?”

“Tùy.”

“Bao nhiêu rồi?”

“Không nói.”

“Trên tám mươi?”

“Không.”

“Bảy mươi?”

“Không.”

“Sáu mươi?”

“Anh phiền quá.”

Anh cười.

Tôi cũng cười.

Tình yêu lần thứ hai của chúng tôi không còn dữ dội.

Nhưng rất bình yên.

Và kỳ lạ thay—

Tôi lại thích sự bình yên này hơn.

________________________________________

12

Một năm sau ngày tôi về nước.

Lục Cảnh Thâm cầu hôn.

Không nhà hàng.

Không trực thăng.

Không màn hình LED.

Không pháo hoa.

Càng không có chín trăm chín mươi chín bông hồng khiến tôi dị ứng đến nhập viện.

Chỉ là một buổi tối rất bình thường.

Tôi vừa tắm xong bước ra đã thấy hai đứa ngồi ngay ngắn trên sofa.

Tinh Thần mặc sơ mi.

Nguyệt Lượng mặc váy.

Tôi lập tức cảnh giác.

“Ba người làm gì?”

Nguyệt Lượng bịt miệng.

“Không có gì.”

Tinh Thần nhìn em gái.

“Em cười lộ quá.”

Con bé lập tức nghiêm mặt.

Lục Cảnh Thâm bước ra.

Trên tay là một chiếc hộp.

Tôi đứng yên.

Anh không quỳ ngay.

Chỉ nhìn tôi.

“Tô Vãn.”

“Ừ?”

“Năm năm trước anh từng nghĩ cưới em là chuyện đương nhiên.”

“Anh nghĩ em yêu anh.”

“Nên dù anh làm gì, em cũng sẽ ở đó.”

“Sau này mất em rồi anh mới hiểu…”

“Không ai đương nhiên thuộc về ai.”

Anh mở chiếc hộp.

Một chiếc nhẫn nằm bên trong.

“Anh không muốn xin em quay lại cuộc hôn nhân cũ.”

“Cuộc hôn nhân đó thất bại rồi.”

“Tô Vãn của năm đó cũng đã thay đổi.”

“Lục Cảnh Thâm của năm đó cũng không còn.”

Anh nhìn tôi.

“Cho nên anh muốn hỏi…”

“Em có đồng ý bắt đầu một cuộc hôn nhân mới với anh không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Không trả lời.

Nguyệt Lượng phía sau sốt ruột đến mức suýt đứng dậy.

Tinh Thần lập tức kéo em.

Lục Cảnh Thâm hỏi:

“Nếu em nói không…”

Tôi nhướng mày.

“Thì sao?”

“Ngày mai anh hỏi lại.”

Tôi bật cười.

“Ngày mai vẫn không?”

“Ngày kia.”

“Một năm?”

“Anh chờ.”

“Năm năm?”

Anh im lặng một chút.

“Anh từng để em chờ năm năm.”

“Đổi lại anh chờ em năm năm cũng công bằng.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không sợ tôi lấy người khác?”

“Sợ.”

“Vậy còn chờ?”

“Không ép được.”

“Anh có thể cướp.”

“Em sẽ ghét anh.”

“Có thể dùng con.”

“Anh sẽ không.”

Tôi khựng lại.

Anh nói:

“Hai đứa là con chúng ta.”

“Không phải công cụ để giữ em.”

Câu đó khiến lớp phòng bị cuối cùng trong tôi mềm xuống.

Tôi chìa tay.

“Đeo đi.”

Anh bất động.

Tôi nhướng mày.

“Không đeo thì thôi.”

Anh lập tức giữ tay tôi.

“Đeo.”

Chiếc nhẫn trượt vào ngón áp út.

Vừa khít.

Nguyệt Lượng hét lên.

“Yeah!”

Tinh Thần cũng cười.

Lục Cảnh Thâm cúi xuống.

Tôi còn chưa kịp nhắm mắt—

Một bàn tay nhỏ chen giữa.

Tinh Thần nghiêm túc:

“Trẻ em còn ở đây.”

Lục Cảnh Thâm: “…”

Tôi bật cười.

Nguyệt Lượng lập tức che mắt.

“Con không thấy!”

Sau đó hé hai ngón tay.

“Con thật sự không thấy.”

Lục Cảnh Thâm nhìn hai đứa.

“Về phòng.”

Tinh Thần nhìn đồng hồ.

“Tám giờ hai mươi.”

“Thì sao?”

“Chưa tới giờ ngủ.”

“Ngày mai Lego.”

Tinh Thần đứng dậy ngay.

“Chúc ba mẹ ngủ ngon.”

Tôi: “…”

Nguyệt Lượng cũng chạy theo.

“Con muốn búp bê.”

“Có.”

“Con muốn hai con.”

“Có.”

“Ba tốt nhất!”

Cửa đóng.

Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm.

“Anh mua chuộc con?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

“Đàm phán.”

“Có khác à?”

“Nghe chuyên nghiệp hơn.”

Tôi ngẩn ra.

Sau đó nhận ra đây chính là câu tôi từng nói với mẹ ngày mới về nước.

Tôi bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...