Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 12
“Anh học tôi?”
“Vợ dạy tốt.”
“Chưa cưới.”
“Vợ tương lai.”
“Cũng chưa.”
Anh kéo tôi vào lòng.
“Rồi sẽ.”
Lần này tôi không đẩy.
Anh cúi xuống.
Trán chạm trán tôi.
“Vãn Vãn.”
“Gì?”
“Cảm ơn em.”
“Vì?”
“Vì trở về.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Anh nên cảm ơn hai đứa.”
“Vì sao?”
“Nếu không có chúng, tôi chẳng thèm tìm anh.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Tôi cười.
Anh nghiến răng.
“Tô Vãn.”
“Ừ?”
“Ngày vui đừng nói chuyện đau lòng.”
________________________________________
13
Đám cưới lần thứ hai được tổ chức vào mùa xuân.
Không quá lớn.
Nhưng cả thành phố A vẫn biết.
Bởi chuyện Lục tổng tái hôn với chính vợ cũ sau năm năm đủ để giới truyền thông bàn tán cả tháng.
Ngày cưới, Nguyệt Lượng mặc váy trắng.
Tinh Thần giữ nhẫn.
Trước khi nghi thức bắt đầu, thằng bé kéo Lục Cảnh Thâm sang một bên.
“Ba.”
“Gì?”
“Con có điều kiện.”
“Con định bán nhẫn?”
“Không.”
Tinh Thần nghiêm túc.
“Nếu sau này ba làm mẹ khóc, con sẽ đưa mẹ với em đi.”
Lục Cảnh Thâm không cười.
Anh ngồi xuống ngang tầm mắt con.
“Được.”
Tinh Thần ngạc nhiên.
“Ba không phản đối?”
“Không.”
“Vì nếu có ngày đó…”
Anh nhìn về phía tôi.
“Ba cũng không có tư cách giữ mẹ con.”
Tinh Thần nhìn anh rất lâu.
Sau đó chìa tay.
“Hợp tác.”
Lục Cảnh Thâm bắt tay.
“Hợp tác.”
Nguyệt Lượng chạy tới.
“Con cũng muốn!”
“Muốn gì?”
“Bắt tay.”
Ba bàn tay chồng lên nhau.
Tôi đứng phía xa nhìn.
Bất giác mỉm cười.
Mẹ tôi đứng cạnh.
“Hối hận không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tha thứ rồi?”
Tôi suy nghĩ.
“Không phải vì chuyện cũ biến mất.”
“Nó vẫn từng xảy ra.”
“Con chỉ tin những gì anh ấy làm sau đó.”
Mẹ tôi cười.
“Vậy là đủ.”
Nhạc vang lên.
Tôi bước về cuối lễ đường.
Lục Cảnh Thâm đứng đó.
Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi tôi.
Tôi đi tới.
Anh chìa tay.
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Năm năm trước tôi từng nghĩ yêu một người là phải nắm thật chặt.
Sau này mới hiểu—
Người thật sự muốn ở lại, không cần giữ.
Người muốn rời đi, giữ cũng vô ích.
Lần này tôi chọn anh không phải vì con.
Không phải vì tiếc nuối.
Không phải vì những năm tháng đã qua.
Mà vì sau tất cả—
Tôi vẫn muốn cùng người đàn ông này đi tiếp.
Lục Cảnh Thâm siết tay tôi.
“Vãn Vãn.”
“Ừ?”
“Lần này anh sẽ không buông.”
Tôi nhìn anh.
“Đừng nói trước.”
“Vậy anh làm.”
Tôi cười.
“Được.”
________________________________________
Ngoại truyện 1: Lục tổng và địa vị gia đình
Sau khi tái hôn, Lục Cảnh Thâm từng ngây thơ cho rằng địa vị trong nhà của mình sẽ tăng lên.
Thực tế chứng minh—
Anh suy nghĩ quá nhiều.
Một tối.
Nguyệt Lượng ôm gối chạy vào phòng.
“Ba.”
“Gì?”
“Con muốn ngủ với mẹ.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Con có phòng.”
“Nhưng con nhớ mẹ.”
“Ban ngày vừa gặp.”
“Bây giờ lại nhớ.”
Lục Cảnh Thâm lạnh lùng.
“Không.”
Con bé quay đầu.
“Mẹ!”
Tôi đang dưỡng da.
“Cho con vào.”
Nguyệt Lượng lập tức chạy lên giường.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
“Vợ.”
“Gì?”
“Đây là phòng chúng ta.”
“Ừ.”
“Giường chúng ta.”
“Ừ.”
“Vậy tại sao nó ở đây?”
Nguyệt Lượng chui vào chăn.
“Vì con là con mẹ.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Năm phút sau, Tinh Thần cũng tới.
“Con không ngủ được.”
Lục Cảnh Thâm nhìn con trai.
“Con tám tuổi.”
“Con biết.”
“Về phòng.”
“Mẹ.”
Tôi vỗ chỗ bên cạnh.
“Lên đây.”
Tinh Thần lập tức lên.
Lục Cảnh Thâm đứng cuối giường.
Nhìn ba mẹ con.
“Vậy anh ngủ đâu?”
Tôi chỉ sofa.
“Đằng kia.”
Anh: “…”
Anh cuối cùng hiểu.
Kết hôn lần hai không giúp địa vị tăng.
Chỉ giúp anh chính thức có quyền ngủ sofa trong phòng vợ.
________________________________________
Ngoại truyện 2: Em bé thứ ba
Ba năm sau.
Sáu giờ sáng.
Biệt thự nhà họ Lục vang lên một tiếng hét.
“LỤC CẢNH THÂM!”
Anh chạy vào phòng tắm.
Tóc rối.
Mắt còn chưa mở hết.
“Có chuyện gì?”
Tôi giơ que thử thai.
Hai vạch.
Rõ ràng.
Anh nhìn.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Sau đó sắc mặt người đàn ông từng đối mặt với thương vụ hàng tỷ không đổi lại trắng bệch.
“Có rồi?”
Tôi nghiến răng.
“Anh nói xem?”
Anh lập tức ôm tôi.
“Vợ.”
“Buông.”
“Vợ.”
“Tôi bảo buông.”
“Anh vui.”
“Tôi không vui!”
Ngoài cửa có hai cái đầu thò vào.
Tinh Thần năm nay tám tuổi.
Nguyệt Lượng mở to mắt.
“Mẹ có em bé?”
Tôi im lặng.
Nguyệt Lượng lập tức reo.
“Con muốn em gái!”
Tinh Thần nói:
“Em trai cũng được.”
“Em gái!”
“Không chọn được.”
“Con hỏi ba.”
Hai đứa quay sang.
“Ba muốn gì?”
Lục Cảnh Thâm vẫn ôm tôi.
“Đều được.”
Tôi cười lạnh.
“Đương nhiên anh đều được.”
“Người mang thai đâu phải anh.”
Anh lập tức nói:
“Anh chăm.”
“Tôi nghén?”
“Anh chăm.”
“Tôi mất ngủ?”
“Anh thức.”
“Tôi tăng cân?”
“Anh tăng cùng.”
Tôi nhìn anh.
“Thật?”
“Thật.”
Ba tháng sau.
Tôi tăng hai ký.
Lục Cảnh Thâm tăng bốn.
Tôi đứng trước cân.
Nhìn con số.
Rồi nhìn anh.
“Anh làm thật?”
Anh im lặng.
Tinh Thần đi ngang.
Nhìn cân.
Bình tĩnh kết luận:
“Ba không phải đồng hành cùng mẹ.”
“Ba ăn ké đồ ăn đêm của mẹ.”
Lục Cảnh Thâm: “…”
Nguyệt Lượng chạy tới.
“Ba béo!”
Lục Cảnh Thâm lạnh mặt.
“Ngày mai không có kem.”
Con bé lập tức đổi giọng.
“Ba đẹp trai!”
Tôi cười đến đau bụng.
________________________________________
Đứa thứ ba là con gái.
Ngày con bé chào đời, Lục Cảnh Thâm đứng ngoài phòng sinh, căng thẳng hơn cả lần ký thương vụ lớn nhất đời.
Tinh Thần ngồi bên cạnh.
“Ba.”
“Gì?”
“Ba đừng đi qua đi lại nữa.”
Lục Cảnh Thâm dừng.
Hai giây sau lại đi.
Nguyệt Lượng ôm búp bê.
“Ba sợ à?”
“Không.”
“Vậy sao tay ba run?”
“Lạnh.”
Tinh Thần nhìn nhiệt độ điều hòa hai mươi sáu độ.
Không vạch trần.
Đến khi tiếng khóc trẻ con vang lên, Lục Cảnh Thâm đứng chết lặng.
Y tá bước ra.
“Mẹ tròn con vuông.”
Anh thở phào.
Việc đầu tiên không phải nhìn con.
Mà hỏi:
“Vợ tôi đâu?”
“Ổn.”
“Có đau nhiều không?”
“Ca sinh thuận lợi.”