Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 13
Đến lúc được vào, tôi đã mệt đến chẳng muốn nói.
Anh bước tới.
Nắm tay tôi.
Mắt đỏ.
Tôi nhìn anh.
“Khóc à?”
“Không.”
“Tôi thấy.”
“Em nhìn nhầm.”
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Tôi đói.”
Anh lập tức đứng dậy.
“Muốn ăn gì?”
Tôi bật cười.
Bao nhiêu năm rồi.
Người này vẫn vậy.
Chỉ cần tôi nói đói, anh sẽ lập tức đi tìm đồ ăn.
Trước khi đi anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Vất vả rồi.”
Tôi nhắm mắt.
“Biết là được.”
“Không sinh nữa.”
Tôi mở mắt.
“Anh nói đấy.”
“Ừ.”
“Nhớ.”
“Anh nhớ.”
Nguyệt Lượng ở bên cạnh đang nhìn em bé.
“Ba.”
“Gì?”
“Em xấu.”
Cả phòng im lặng.
Tinh Thần day trán.
“Trẻ sơ sinh đều vậy.”
“Con hồi nhỏ cũng xấu?”
“Có lẽ.”
Nguyệt Lượng lập tức quay sang tôi.
“Mẹ, con có xấu không?”
Tôi còn chưa nói, Lục Cảnh Thâm đã đáp:
“Không.”
“Con đẹp.”
Nguyệt Lượng vui vẻ.
Tinh Thần hỏi:
“Vậy con?”
“Cũng đẹp.”
“Em bé?”
Lục Cảnh Thâm nhìn đứa trẻ đỏ hồng đang ngủ.
Im lặng hai giây.
“Sau này sẽ đẹp.”
Tôi cười đến đau vết mổ.
“Anh đừng làm tôi cười!”
Anh lập tức căng thẳng.
“Đau?”
“Anh tránh ra.”
“Anh gọi bác sĩ.”
“Không cần!”
Phòng bệnh lập tức loạn thành một đoàn.
Tiếng trẻ con.
Tiếng người lớn.
Tiếng Nguyệt Lượng hỏi em bé bao giờ mới đẹp.
Tiếng Tinh Thần bảo em đừng chạm mặt em bé.
Tiếng Lục Cảnh Thâm gọi bác sĩ dù tôi đã nói không cần.
Tôi nằm giữa tất cả những âm thanh ấy.
Bỗng nhớ tới năm năm trước.
Ngày tôi một mình ôm bụng rời thành phố A.
Khi ấy tôi từng nghĩ—
Cả đời này sẽ không quay lại.
Cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông ấy.
Tôi không biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu.
Không biết hai đứa trẻ trong bụng sẽ lớn lên thế nào.
Càng không biết có một ngày tôi lại nằm ở nơi này, bên cạnh là ba đứa trẻ, ngoài cửa là người đàn ông đang cuống đến mức bác sĩ cũng phải bật cười.
Cuộc đời đúng là kỳ lạ.
Có những người đi lạc khỏi nhau.
Không phải để chứng minh họ nhất định thuộc về nhau.
Mà để mỗi người tự học xong bài học của mình.
Sau đó nếu còn đủ duyên—
Thì gặp lại.
Lục Cảnh Thâm quay vào.
“Bác sĩ nói không sao.”
“Tôi đã bảo không sao.”
“Anh lo.”
Anh ngồi xuống.
Nắm tay tôi.
Tôi nhìn anh.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Anh còn nhớ ngày tôi đem Tinh Thần với Nguyệt Lượng tới công ty không?”
“Nhớ.”
“Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn hành anh.”
Anh cười.
“Anh biết.”
“Tôi còn nghĩ nuôi hai tháng xong sẽ đón đi.”
“Anh cũng biết.”
“Không định quay lại.”
Nụ cười của anh hơi nhạt.
“Anh biết.”
Tôi siết tay anh.
“Nhưng anh làm khá tốt.”
Anh nhướng mày.
“Bảy mươi điểm?”
Tôi bật cười.
“Chín mươi.”
“Còn mười điểm?”
“Để dành.”
“Bao giờ cho?”
“Tùy biểu hiện.”
Anh cúi xuống hôn tay tôi.
“Cả đời đủ không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Chắc đủ.”
Ngoài cửa, Nguyệt Lượng lập tức chen vào:
“Ba được chín mươi điểm?”
Tinh Thần đáp:
“Ừ.”
“Con bao nhiêu?”
“Mẹ không chấm.”
“Vậy con một trăm.”
Tinh Thần:
“Tại sao?”
“Vì con dễ thương.”
“Không liên quan.”
“Anh ghen.”
“Anh không.”
Hai đứa lại cãi nhau.
Em bé trong nôi bị đánh thức, bắt đầu khóc.
Lục Cảnh Thâm lập tức đứng lên.
Tôi gọi:
“Anh đi đâu?”
“Bế con.”
“Anh biết bế?”
Anh quay lại nhìn tôi.
Vẻ mặt như bị xúc phạm.
“Tô Vãn.”
“Ừ?”
“Anh đã nuôi hai đứa.”
Tôi bật cười.
Đúng.
Tôi quên mất.
Lục Cảnh Thâm bây giờ không còn là người đàn ông từng đứng trước hai đứa trẻ năm tuổi rồi hỏi trợ lý phải cho chúng ăn gì.
Anh cúi xuống.
Thuần thục bế con gái nhỏ lên.
Đứa bé vẫn khóc.
Anh vỗ nhẹ lưng.
“Không khóc.”
Nguyệt Lượng chạy tới.
“Ba, em có nghe hiểu đâu.”
“Rồi sẽ hiểu.”
Tinh Thần đứng bên kia.
“Có thể em đói.”
“Vừa bú.”
“Vậy tã?”
Lục Cảnh Thâm kiểm tra.
“Không.”
“Buồn ngủ?”
“Có thể.”
Ba cha con vây quanh đứa bé.
Tôi nằm trên giường nhìn.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.
Rơi lên vai họ.
Khoảnh khắc ấy bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể.
Nhưng tôi lại thấy mắt mình cay.
Năm năm trước, tôi từng mong một mái nhà như thế.
Không có.
Sau đó tôi không mong nữa.
Nó lại tới.
Có lẽ hạnh phúc không phải thứ đến đúng lúc mình muốn.
Đôi khi nó tới rất muộn.
Muộn năm năm.
Muộn qua một cuộc ly hôn.
Muộn qua vô số hiểu lầm và tổn thương.
Nhưng miễn là người ở lại biết trân trọng—
Muộn một chút cũng không sao.
Lục Cảnh Thâm cuối cùng dỗ được con ngủ.
Anh đặt bé xuống.
Quay sang tôi.
“Vãn Vãn.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi nhìn anh.
Năm năm trước, nếu nghe câu này, có lẽ tôi sẽ khóc.
Bây giờ tôi chỉ cười.
“Biết rồi.”
“Em không nói lại?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Anh biết là được.”
Anh nhướng mày.
“Không công bằng.”
Tôi kéo chăn.
“Cuộc đời vốn không công bằng.”
Anh cúi xuống.
“Vậy anh tự lấy.”
“Lấy gì?”
Anh hôn tôi.