Về Nước Một Chuyến, Tôi Ném Cặp Song Sinh Cho Chồng Cũ
Chương 14
Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng Nguyệt Lượng.
“Anh ơi!
Ba lại hôn mẹ!”
Tinh Thần:
“Đừng nhìn.”
“Nhưng con thấy rồi.”
“Vậy giả vờ không thấy.”
“Vì sao?”
“Vì ba sẽ đuổi tụi mình.”
“Đây cũng là nhà con mà.”
“…”
Lục Cảnh Thâm nhắm mắt.
Tôi cười đến run cả vai.
Anh nhìn tôi.
Cuối cùng cũng cười theo.
Năm năm trước, anh không biết mình có hai đứa con.
Năm năm sau, tôi mang chúng trở về, ném thẳng đến cửa công ty anh.
Khi ấy tôi nói—
Con của anh, tôi nuôi năm năm rồi.
Giờ đến lượt anh.
Tôi tưởng mình trở về để đòi một món nợ.
Sau này mới phát hiện Lục Cảnh Thâm thật sự dùng phần đời còn lại để trả.
Không phải bằng năm trăm triệu.
Không phải bằng nhà cửa hay cổ phần.
Mà bằng từng ngày rất bình thường.
Buổi sáng đưa con đi học.
Buổi tối cùng ăn cơm.
Những lần trẻ sốt, cả hai cùng thức.
Những hôm cãi nhau, không ai bỏ đi.
Những câu xin lỗi được nói đúng lúc.
Những cái ôm sau khi làm hòa.
Và một lời hứa chẳng hề lãng mạn—
Ngày mai anh vẫn ở đây.
Tôi từng nghĩ tình yêu đẹp nhất phải oanh oanh liệt liệt.
Sau cùng mới hiểu—
Thứ khiến người ta an lòng nhất chỉ là khi quay đầu, người ấy vẫn còn đó.
Không nghi ngờ.
Không buông tay.
Không để một người phải chạy theo người còn lại.
Tôi nhìn ba đứa trẻ.
Rồi nhìn Lục Cảnh Thâm.
“Chồng.”
Anh khựng lại.
Có lẽ vì tôi rất ít khi chủ động gọi như vậy.
“Ừ?”
“Tối nay thay tã.”
Nụ cười trên mặt anh biến mất.
“…”
Tôi nhướng mày.
“Không muốn?”
Anh nhận mệnh.
“Thay.”
“Pha sữa?”
“Anh pha.”
“Dỗ ngủ?”
“Anh dỗ.”
“Vậy tôi làm gì?”
Anh cúi xuống hôn trán tôi.
“Em ngủ.”
Tôi mỉm cười.
“Được.”
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố A lần lượt sáng lên.
Thành phố mà năm năm trước tôi từng rời đi trong nước mắt.
Cuối cùng lại trở thành nơi tôi có một mái nhà.
Lần này không ai cần chạy trốn.
Không ai cần đuổi theo.
Bởi chúng tôi đã học được cách đi cạnh nhau.
Chậm một chút cũng được.
Muộn một chút cũng được.
Miễn cuối cùng—
Vẫn là anh.
Vẫn là tôi.
Và là một căn nhà lúc nào cũng ồn đến đau đầu.
Nguyệt Lượng lại hét ngoài hành lang:
“Ba!
Anh lấy đồ của con!”
Tinh Thần phản bác:
“Anh không lấy!”
“Có!”
“Không!”
“Ba ơi!”
Lục Cảnh Thâm vừa đứng dậy đã bị tôi kéo lại.
Anh quay đầu.
“Gì?”
Tôi cười.
“Chúc mừng.”
“Chuyện gì?”
“Anh còn phải nuôi thêm ít nhất mười tám năm.”
Anh nhìn ba đứa trẻ.
Rồi nhìn tôi.
Cuối cùng thở dài.
“Không sao.”
“Anh có tiền.”
Tôi bật cười.
“Có tiền là được?”
“Không.”
Anh nắm tay tôi.
Mười ngón đan chặt.
“Có em là được.”
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó đá anh.
“Sến.”
Anh cười.
“Em thích.”
“Ai nói?”
“Anh biết.”
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Đi thay tã.”
“…”
Ngoài hành lang, hai đứa lớn vẫn đang cãi nhau.
Trong nôi, đứa nhỏ lại bắt đầu ọ ẹ.
Người đàn ông từng cao cao tại thượng đứng giữa căn phòng, một tay ôm con, một tay cầm tã, phía sau còn có hai đứa trẻ đuổi theo gọi ba.
Hình tượng tổng tài lạnh lùng—
Chết từ lâu rồi.
Tôi nhìn cảnh ấy, cười đến cong mắt.
Ừ.
Như vậy mới đúng.
Con anh, tôi đã nuôi năm năm.
Phần đời còn lại—
Đến lượt anh nuôi cùng tôi.
Hết.