Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh

Chương 9



“Anh không buồn?”

“Buồn.”

Anh nói thật.

“Nhưng anh cưới em trước.”

“Con đứng sau.”

Tôi bật khóc.

Lục Hoài Sinh lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc.”

“Lưng sẽ đau.”

Tôi vừa khóc vừa cười.

Kết quả kiểm tra tốt hơn dự kiến.

Cột sống của tôi đã hồi phục ổn định.

Nhưng thai kỳ vẫn cần theo dõi kỹ.

Lục Hoài Sinh gần như biến thành bác sĩ riêng toàn thời gian.

Tôi đi ba bước anh hỏi có mệt không.

Ngồi hai mươi phút anh hỏi lưng có đau không.

Mỗi lần như vậy tôi đều phát cáu.

“Anh phiền quá.”

Anh bình tĩnh.

“Ừ.”

“Nhưng không sửa.”

Tôi sững người.

Sau đó bật cười.

Câu nói ấy từng quen thuộc đến mức khiến tôi đau.

Nhưng từ miệng Lục Hoài Sinh lại hoàn toàn khác.

Vì anh không sửa chuyện quan tâm tôi.

Không phải không sửa thói quen làm tôi tổn thương.

14. Năm tháng thai kỳ, tôi tình cờ gặp lại Phó Cảnh Hoài ở Nam Thành.

Anh tới dự hội nghị.

Tôi vừa khám thai xong.

Lục Hoài Sinh đi lấy thuốc.

Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang.

Phó Cảnh Hoài đi ngang qua.

Anh dừng lại.

Ánh mắt rơi xuống bụng tôi.

Tôi đã bắt đầu lộ rõ.

Anh đứng rất lâu.

“Có thai rồi?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu tháng?”

“Năm tháng.”

Môi anh khẽ động.

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Không còn gì để nói.

Tôi định đứng lên.

Anh bỗng hỏi:

“Cô có sợ không?”

Tôi nhìn anh.

Có lẽ anh nhớ đứa bé trước.

Tôi không né tránh.

“Có.”

“Sợ lắm.”

Ngón tay anh co lại.

“Vậy sao vẫn…”

“Vì tôi muốn.”

Tôi nói.

“Lần này tôi biết dù có chuyện gì, tôi không phải đối mặt một mình.”

Phó Cảnh Hoài im lặng.

Đúng lúc ấy Lục Hoài Sinh trở lại.

Anh nhìn thấy Phó Cảnh Hoài.

Không tỏ vẻ bất ngờ.

Chỉ đi tới đỡ tôi.

“Đứng lên làm gì?”

“Tôi tê chân.”

“Ngồi thêm.”

“Càng ngồi càng tê.”

“Vậy đi chậm.”

Hai người đàn ông nhìn nhau.

Phó Cảnh Hoài bỗng hỏi:

“Bác sĩ Lục.”

“Ừ?”

“Cô ấy dạo này lưng có đau không?”

Lục Hoài Sinh nhìn tôi.

“Có.”

Phó Cảnh Hoài khẽ siết hàm.

“Thường xuyên?”

“Tùy ngày.”

“Có ảnh hưởng sinh con không?”

Tôi đang định nói anh không cần hỏi.

Lục Hoài Sinh lại trả lời.

“Có nguy cơ.”

Sắc mặt Phó Cảnh Hoài lập tức trắng đi.

Lục Hoài Sinh nói tiếp:

“Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị.”

“Không để cô ấy chịu nguy hiểm không cần thiết.”

Phó Cảnh Hoài gật đầu.

“Vậy tốt.”

Sau đó anh nhìn tôi.

“Bảo trọng.”

“Ừ.”

Anh đi.

Lần này thực sự không quay đầu.

Tôi nhìn bóng lưng ấy vài giây.

Lục Hoài Sinh hỏi:

“Nhìn gì?”

“Tôi đang nghĩ.”

“Gì?”

“Hình như anh ấy thật sự đã buông rồi.”

Lục Hoài Sinh im lặng hai giây.

“Em tiếc?”

Tôi bật cười.

“Ghen à?”

“Ừ.”

“Bác sĩ Lục nhỏ nhen vậy?”

“Khá nhỏ.”

Tôi kéo tay anh.

“Đi thôi.”

“Về nhà.”

15. Con gái tôi chào đời vào một ngày đầu xuân.

Ca sinh không thuận lợi.

Cuối cùng phải mổ.

Khi thuốc mê dần hết, tôi tỉnh lại trong phòng hồi sức.

Việc đầu tiên nhìn thấy là Lục Hoài Sinh.

Mắt anh đỏ.

Tóc rối.

Áo phẫu thuật còn chưa thay.

Tôi khàn giọng.

“Con đâu?”

“Ổn.”

“Còn tôi?”

“Cũng ổn.”

“Anh khóc à?”

“Không.”

Tôi nhìn mắt anh.

“Đỏ vậy.”

“Thiếu ngủ.”

Tôi bật cười.

Sau đó đau đến nhăn mặt.

Anh lập tức căng thẳng.

“Đừng cười.”

Tôi nghe lời.

Một lúc sau, y tá đẩy con tới.

Đứa bé đỏ hồng.

Rất nhỏ.

Tôi nhìn con.

Nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Không phải vì tôi nhớ đứa bé đã mất.

Không ai có thể thay thế ai.

Tôi chỉ bỗng nghĩ.

Thì ra cuộc đời thật sự có thể bắt đầu lại.

Không phải quay về điểm cũ.

Mà là đi tiếp.

Đi đến một nơi hoàn toàn khác.

Một nơi ngày xưa tôi chưa từng tưởng tượng.

Đường Ninh tới thăm.

Cô ôm con bé cười suốt.

Đến tối, cô mới lén nói:

“Có chuyện này không biết có nên kể.”

“Lại Phó Cảnh Hoài?”

“Ừ.”

“Tớ không muốn nghe thì sao?”

“Vậy thôi.”

Tôi nhìn cô.

“Nhưng cậu đã mở miệng rồi.”

Đường Ninh cười.

“Hắn gửi quà cho con bé.”

“Tớ trả lại rồi.”

“Chuẩn.”

“Nhưng hắn có nhắn một câu.”

“Gì?”

“Chúc hai mẹ con bình an.”

Tôi im lặng một giây.

“Ừ.”

Chỉ vậy.

Đường Ninh nhìn tôi.

“Cậu không muốn trả lời?”

“Không cần.”

“Vì sao?”

Tôi cúi xuống nhìn con gái.

“Lời chúc nhận được rồi.”

“Không nhất thiết mọi mối quan hệ đều phải có hồi âm.”

16. Ba năm sau, tôi quay lại Bắc Thành dự đám cưới Đường Ninh.

Lần này tôi đi cùng Lục Hoài Sinh và con gái.

Con bé vừa lên ba.

Nói nhiều.

Chạy nhanh.

Vừa xuống xe đã lao vào lòng Đường Ninh.

“Tân nương!”

Cả đám cười ầm.

Trong tiệc cưới, tôi gặp lại rất nhiều người cũ.

Có người nói Phó Cảnh Hoài cũng sẽ tới.

Tôi nghe xong không có cảm giác gì.

Đến giữa buổi, anh thật sự xuất hiện.

Ba năm không gặp.

Anh thay đổi khá nhiều.

Trầm hơn.

Không còn vẻ bất cần thời trẻ.

Bên cạnh không có ai.

Anh nhìn thấy tôi trước.

Sau đó nhìn thấy con gái đang ôm chân Lục Hoài Sinh.

Ánh mắt dừng lại một lúc.

Rồi mỉm cười.

“Tô Vãn.”

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi cũng cười.

“Lâu rồi.”

Lục Hoài Sinh gật đầu với anh.

“Phó tiên sinh.”

“Bác sĩ Lục.”

Không còn căng thẳng.

Không còn đối đầu.

Giống những người trưởng thành từng có một đoạn quá khứ không vui.

Phó Cảnh Hoài nhìn con bé.

“Con cô?”

“Ừ.”

Con gái tôi ngẩng đầu.

“Ai vậy mẹ?”

Tôi khựng lại một giây.

Sau đó trả lời rất tự nhiên:

“Bạn cũ của mẹ.”

Phó Cảnh Hoài nghe thấy.

Ánh mắt hơi dao động.

Nhưng rất nhanh đã bình thường.

Anh cúi xuống.

“Chào cháu.”

Con bé lễ phép.

“Chào chú.”

Phó Cảnh Hoài cười.

Anh lấy trong túi một viên kẹo.

Định đưa.

Sau đó bỗng dừng lại.

Nhìn tôi.

“Con bé ăn được không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh mới đưa.

Con gái nhận.

“Cảm ơn chú.”

“Không có gì.”

Sau đó nó chạy đi.

Phó Cảnh Hoài đứng thẳng.

Một lúc sau nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...