Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh

Chương 8



Tôi gặp ông ở công ty.

Người đàn ông từng phản đối tôi gay gắt bây giờ già đi rất nhiều.

Ông ngồi trước mặt tôi.

“Cảnh Hoài không ổn.”

Tôi không phản ứng.

Ông đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Công ty nó gần đây xảy ra vấn đề.”

“Tôi nghĩ cô có thể khuyên nó.”

“Xin lỗi.”

“Tôi không có tư cách.”

Ông nhíu mày.

“Cô từng là người nó nghe nhất.”

“Từng.”

Tôi nhấn mạnh.

“Bây giờ không phải.”

Ông im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Chuyện hôn lễ năm đó là lỗi của tôi.”

“Tôi thừa nhận.”

“Tôi ép nó.”

“Nhưng cô cũng nên hiểu.”

“Làm cha mẹ ai chẳng muốn con mình…”

Tôi ngắt lời.

“Phó tiên sinh.”

“Ông không cần giải thích.”

“Vì tôi không truy cứu nữa.”

“Cũng không cần xin lỗi tôi.”

“Người cần chịu trách nhiệm là con trai ông.”

Sắc mặt ông hơi khó coi.

“Tôi là người giữ nó lại.”

“Nhưng người lựa chọn ở lại là anh ấy.”

“Tôi không trách ông thay anh ấy.”

“Cũng không tha thứ cho anh ấy thay ông.”

Tôi đẩy tập hồ sơ trở lại.

“Xin về đi.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng đứng dậy.

Trước khi đi, ông hỏi:

“Cô thật sự không còn chút tình cảm nào?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

Chiều hôm đó, tôi mới biết Phó Cảnh Hoài đã từ chức khỏi công ty gia đình.

Anh bán phần lớn cổ phần.

Cũng dọn ra khỏi nhà họ Phó.

Trình Mặc nói anh muốn tự bắt đầu lại.

Tôi nghe xong chỉ “ừ” một tiếng.

Đường Ninh hỏi:

“Cậu không thấy hắn thay đổi rất nhiều à?”

“Có.”

“Không cảm động?”

“Không.”

Tôi cười.

“Thay đổi là chuyện tốt.”

“Nhưng anh ấy thay đổi để sống tốt hơn cho bản thân.”

“Không phải để đổi lấy tôi.”

“Không ai tiến bộ rồi được quyền nhận phần thưởng là một người đã từng bị mình tổn thương.”

Đường Ninh giơ ngón cái.

“Chuẩn.”

11. Ba tuần trước hôn lễ, tôi nhận được một bưu kiện.

Không có tên người gửi.

Bên trong là một chiếc hộp gỗ.

Tôi mở ra.

Là chiếc nhẫn cưới năm đó.

Chiếc nhẫn tôi chưa từng được đeo lên tay.

Bên dưới còn có một lá thư.

Chữ viết của Phó Cảnh Hoài.

Tôi không đọc.

Tôi đặt nguyên vào hộp.

Sáng hôm sau gửi trả.

Kèm theo một mảnh giấy.

【Thứ không thuộc về tôi, xin đừng gửi nữa. 】

Hai ngày sau, anh gọi.

Tôi không bắt máy.

Anh gửi tin nhắn.

【Lá thư cô chưa đọc sao? 】

Tôi trả lời.

【Không. 】

【Vì sao? 】

Tôi nhìn màn hình vài giây.

【Không cần. 】

Sau đó anh không nhắn nữa.

Đêm ấy, Đường Ninh nói Phó Cảnh Hoài uống rượu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Nhưng mới uống một ly đã nôn đến mức phải vào bệnh viện.

Tôi không hỏi thêm.

Có những đau khổ là hậu quả.

Không phải tín hiệu gọi tôi quay lại.

12. Hôn lễ của tôi và Lục Hoài Sinh tổ chức ở Nam Thành.

Không quá lớn.

Chỉ mời người thân và bạn bè gần gũi.

Trước ngày cưới, trời mưa.

Tôi đứng ngoài ban công khách sạn.

Lục Hoài Sinh từ phía sau khoác áo lên vai tôi.

“Lạnh không?”

“Không.”

“Ngày mai cũng báo mưa.”

“Tôi biết.”

“Buồn?”

Tôi lắc đầu.

“Mưa cũng đẹp.”

Anh cười.

“Anh tưởng em sẽ sợ.”

“Tôi không sợ nữa.”

Thật ra vẫn hơi sợ sấm.

Nhưng không còn sợ một mình.

Lục Hoài Sinh đứng bên cạnh tôi.

Một lúc sau anh hỏi:

“Em có hối hận không?”

“Chuyện gì?”

“Lấy anh.”

Tôi quay sang.

“Ngày mai mới cưới mà anh đã muốn tôi hối hận?”

“Anh cho em cơ hội cuối.”

Tôi bật cười.

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Không gì?”

“Không hối hận.”

Lục Hoài Sinh khẽ cúi đầu.

Trán chạm vào trán tôi.

“Vậy được.”

Hôm sau, tôi mặc chiếc váy cưới dựa theo bản vẽ năm hai mươi tuổi.

Đi dọc lễ đường.

Bố tôi nắm tay tôi.

Mẹ tôi khóc.

Đường Ninh khóc còn to hơn.

Lục Hoài Sinh đứng ở cuối con đường.

Anh nhìn tôi.

Không có sự cuồng nhiệt giống Phó Cảnh Hoài năm xưa.

Nhưng rất vững.

Giống một ngọn đèn luôn sáng ở đó.

Tôi đi từng bước.

Không đau.

Không run.

Không có ai biến mất.

Đến trước mặt anh, tôi đưa tay.

Lục Hoài Sinh nắm lấy.

Rất chặt.

Người chủ trì hỏi:

“Lục Hoài Sinh, anh có nguyện ý…”

Anh chưa đợi nói hết đã đáp:

“Tôi nguyện ý.”

Mọi người bật cười.

Tôi cũng cười.

Đến lượt tôi.

Tôi nói:

“Tôi nguyện ý.”

Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại của Đường Ninh ở hàng ghế dưới rung lên.

Sau hôn lễ cô mới nói với tôi.

Phó Cảnh Hoài gọi.

Cô không bắt máy.

Anh gửi một tin nhắn.

【Cô ấy kết hôn rồi sao? 】

Đường Ninh trả lời.

【Ừ. 】

Phó Cảnh Hoài không gửi thêm gì.

13. Sau này tôi mới biết.

Ngày hôm đó anh có tới Nam Thành.

Nhưng không vào lễ đường.

Anh đứng ngoài khách sạn gần hai tiếng.

Trình Mặc đi cùng.

Trình Mặc hỏi:

“Đã tới rồi sao không vào?”

Phó Cảnh Hoài nhìn tấm poster cưới đặt ngoài sảnh.

Trên đó là ảnh tôi và Lục Hoài Sinh.

Tôi cười rất vui.

Anh nói:

“Không vào.”

“Vào làm gì?”

“Phá hôn lễ?”

Trình Mặc không nói.

Phó Cảnh Hoài bật cười.

“Ngày trước tôi đã phá một lần rồi.”

“Không thể phá lần thứ hai.”

Sau đó anh ngồi trong xe.

Đợi đến khi hôn lễ kết thúc.

Nhìn khách khứa rời đi.

Nhìn xe hoa đưa chúng tôi đi.

Rồi mới rời khỏi Nam Thành.

Tất cả những chuyện này đều là nhiều tháng sau tôi mới nghe.

Khi ấy, tôi đang mang thai.

Đúng.

Một lần nữa.

Ngày nhìn thấy hai vạch trên que thử, tôi ngồi trong phòng tắm rất lâu.

Tay run.

Không phải vui.

Mà là sợ.

Lục Hoài Sinh phát hiện tôi bất thường.

Anh ngồi xổm trước mặt.

“Có thai?”

Tôi gật đầu.

Anh nhìn que thử.

Sau đó nhìn tôi.

Không cười ngay.

Chỉ hỏi:

“Em đang sợ?”

Mắt tôi đỏ lên.

“Ừ.”

Lục Hoài Sinh ôm tôi.

“Vậy chúng ta đi kiểm tra.”

“Nếu bác sĩ nói có nguy cơ cao thì sao?”

“Chúng ta nghe bác sĩ.”

“Nếu tôi không muốn giữ?”

“Không giữ.”

Tôi ngẩng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...