Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh
Chương 7
Mở một tấm ảnh.
Đó là một bản phác thảo cũ.
Nét vẽ vụng về.
Tôi nhận ra ngay.
Năm hai mươi tuổi, tôi từng ngồi trong lớp vẽ bừa chiếc váy cưới mình muốn mặc.
Tôi đã gửi cho Phó Cảnh Hoài.
Sau này không nhớ nữa.
Lục Hoài Sinh nói:
“Ngày em nằm viện, đồ cá nhân được chuyển vào.”
“Trong ví có tấm giấy gấp này.”
“Anh nhìn thấy.”
“Sau khi cầu hôn, anh nhờ người dựa trên đó thiết kế.”
Tôi nhìn tấm ảnh.
Không hiểu sao mắt hơi cay.
Không phải vì nhớ Phó Cảnh Hoài.
Mà vì tôi nhận ra chiếc váy mình đang mặc chưa từng thuộc về lời hứa của anh.
Nó vốn là giấc mơ của tôi.
Chỉ là trước đây tôi luôn nghĩ phải có anh đứng bên cạnh thì giấc mơ ấy mới hoàn chỉnh.
Hóa ra không phải.
Người thay đổi.
Váy vẫn có thể mặc.
Hôn lễ vẫn có thể diễn ra.
Tôi vẫn có thể hạnh phúc.
8. Hạ Minh Châu chia tay Phó Cảnh Hoài thật.
Tin tức lan rất nhanh trong nhóm bạn.
Không ai dám nhắc trước mặt tôi.
Nhưng Đường Ninh kể.
“Cô bé dứt khoát lắm.”
“Trả chìa khóa căn hộ.”
“Xóa WeChat.”
“Chặn luôn điện thoại.”
Tôi vừa chọn thiệp cưới vừa nghe.
“Ừ.”
“Cậu không tò mò hắn phản ứng thế nào?”
“Không.”
“Thật?”
“Thật.”
Đường Ninh chống cằm nhìn tôi.
“Tớ phát hiện cậu hết yêu thật rồi.”
Tôi cười.
“Chứ trước đây cậu tưởng tớ giả?”
“Tớ sợ cậu cứng miệng.”
“Không.”
Tôi đặt tấm thiệp màu kem xuống.
“Hết thật.”
Cảm giác hết yêu không giống tôi từng tưởng.
Không có hận.
Không có đau xé lòng.
Cũng chẳng có khoảnh khắc đột nhiên tỉnh ngộ.
Nó giống một cốc nước nóng bị đặt quên trên bàn.
Từng chút một nguội đi.
Đến lúc cầm lên mới phát hiện chẳng còn chút nhiệt nào.
Một tháng sau, tôi nhận được thiệp mời sinh nhật của Trình Mặc.
Tôi vốn không định đi.
Nhưng Đường Ninh nói mọi người đều tới.
Lục Hoài Sinh hôm đó trực đêm.
Tôi đi một mình.
Phó Cảnh Hoài cũng có mặt.
Anh gầy hơn trước.
Sơ mi trắng.
Không thuốc.
Không rượu.
Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.
“Tô Vãn.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Mọi người đều im lặng.
Không ai biết nên nói gì.
Cuối cùng Trình Mặc ho khan.
“Ngồi đi.”
Tôi ngồi cạnh Đường Ninh.
Phó Cảnh Hoài ở đối diện.
Suốt bữa ăn, anh gần như không nói gì.
Đến lúc bánh sinh nhật được mang ra, có người vô tình làm tắt đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối vài giây.
Bên ngoài vừa đúng lúc vang lên tiếng sấm.
Theo thói quen, Phó Cảnh Hoài lập tức đứng dậy.
“Tô Vãn.”
Cùng lúc đó, điện thoại tôi sáng lên.
Lục Hoài Sinh gọi video.
Tôi bắt máy.
“Em đang ở trong phòng riêng.”
“Anh nghe sấm.”
“Ừ.”
“Sợ không?”
Tôi cười.
“Hơi hơi.”
“Đeo tai nghe vào.”
“Anh nói chuyện với em.”
Ánh sáng được bật lại.
Phó Cảnh Hoài vẫn đứng.
Tôi đã đeo tai nghe.
Lục Hoài Sinh kể tôi nghe một ca bệnh buồn cười trong ngày.
Giọng anh rất đều.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ dường như nhỏ đi.
Một lúc sau, tôi mới phát hiện Phó Cảnh Hoài vẫn nhìn mình.
Tôi cũng nhìn lại.
Anh chậm rãi ngồi xuống.
Trong mắt có thứ gì đó vỡ ra.
Có lẽ đến lúc này anh mới thật sự hiểu.
Những thói quen từng thuộc về anh, đã có người khác thay thế.
Không.
Nói chính xác hơn.
Không ai thay thế anh.
Chỉ là vị trí ấy không còn là của anh nữa.
9. Sau bữa tiệc, tôi ra ngoài chờ xe.
Phó Cảnh Hoài đi theo.
“Tô Vãn.”
Tôi quay đầu.
“Còn gì?”
Anh đứng cách tôi hai bước.
“Cô có thể cho tôi một cơ hội không?”
Tôi nhìn anh.
Cuối cùng vẫn tới câu này.
Tôi tưởng mình sẽ có cảm giác gì đó.
Nhưng không.
Tôi chỉ thấy mệt.
“Không.”
Anh dường như đã đoán được.
Nhưng vẫn hỏi:
“Chỉ một lần.”
“Không.”
“Tôi biết sai rồi.”
“Tôi đã bỏ thuốc.”
“Bỏ rượu.”
“Tôi không tới quán bar nữa.”
“Tôi đã chuyển khỏi căn hộ.”
“Tôi cũng nói rõ với gia đình.”
“Sau này không ai có thể can thiệp vào chuyện của tôi.”
Anh càng nói càng nhanh.
Giống như sợ nếu ngừng lại, tôi sẽ lập tức rời đi.
“Tô Vãn.”
“Tất cả những thứ trước đây cô muốn, bây giờ tôi đều có thể làm.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng tôi không muốn nữa.”
Chỉ một câu.
Phó Cảnh Hoài như bị đóng đinh tại chỗ.
Tôi nói:
“Ngày trước tôi muốn anh bỏ thuốc vì sức khỏe anh.”
“Muốn anh bớt uống rượu vì dạ dày anh.”
“Muốn anh về nhà sớm vì tôi đợi anh.”
“Muốn anh nhớ ngày kỷ niệm vì tôi coi trọng chúng ta.”
“Bây giờ anh làm được hết.”
“Nhưng người quan tâm những chuyện đó không còn là tôi.”
Mắt anh đỏ lên.
“Tôi vẫn có thể bù.”
“Bù thế nào?”
Tôi hỏi.
“Bù lại đứa bé?”
“Bù lại cột sống của tôi?”
“Bù lại ngày tôi mặc váy cưới ngồi một mình mười hai tiếng?”
“Hay bù lại khoảnh khắc tôi rơi xuống từ tầng sáu?”
Phó Cảnh Hoài trắng bệch.
Tôi không có ý làm anh đau.
Nhưng sự thật vốn như vậy.
“Có những lỗi có thể sửa.”
“Có những lỗi chỉ có thể chịu hậu quả.”
“Tôi không hận anh.”
“Thật.”
“Nhưng tôi sẽ không quay lại.”
Môi anh run nhẹ.
“Nếu không có Lục Hoài Sinh thì sao?”
Tôi bật cười.
“Vẫn không.”
Câu trả lời này dường như mới thật sự đánh sập thứ gì đó trong anh.
Bởi vì trước đây anh vẫn có thể tự an ủi rằng tôi không quay lại chỉ vì đã có người mới.
Nhưng không phải.
Kể cả thế giới này không có Lục Hoài Sinh.
Tôi cũng sẽ không chọn Phó Cảnh Hoài nữa.
Xe tới.
Tôi mở cửa.
Trước khi lên xe, Phó Cảnh Hoài hỏi:
“Cô từng yêu tôi thật không?”
Tôi quay đầu.
“Có.”
“Năm năm.”
“Rất yêu.”
Anh cười khổ.
“Vậy sao cô bỏ được?”
Tôi nhìn anh.
“Chính vì đã yêu hết sức rồi.”
“Cho nên chẳng còn gì để tiếc.”
10. Hai tháng trước hôn lễ, bố Phó Cảnh Hoài bất ngờ tới tìm tôi.