Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh
Chương 6
“Ngày cưới năm đó, mẹ tôi nhập viện.”
Tôi khựng lại.
Phó Cảnh Hoài tiếp tục.
“Bà tự s/á/t.”
Tôi không nói gì.
Đây là chuyện tôi chưa từng biết.
Mẹ Phó Cảnh Hoài luôn không thích tôi.
Bà cho rằng gia cảnh tôi không xứng với anh.
Năm chúng tôi chuẩn bị kết hôn, bà từng nhiều lần phản đối.
Nhưng Phó Cảnh Hoài luôn đứng về phía tôi.
Ít nhất tôi từng nghĩ như vậy.
“Bà gọi tôi tới.”
Phó Cảnh Hoài nói.
“Bà nói nếu tôi cưới cô, bà sẽ ch/e/t.”
“Ngày hôm đó bà thật sự cắt cổ tay.”
“Tôi tới bệnh viện.”
“Sau đó bà được cứu.”
“Tôi định quay lại hôn lễ.”
“Nhưng bố tôi nói nếu tôi bước ra khỏi bệnh viện, ông sẽ khiến công ty của bố cô phá sản.”
Tôi nhíu mày.
“Sau đó?”
“Sau đó tôi ở lại.”
“Vậy thôi?”
Anh nhìn tôi.
“Tôi nghĩ cô sẽ đợi.”
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ tôi sẽ đợi?”
“Điện thoại anh đâu?”
“Bố tôi lấy.”
“Bạn bè anh đâu?”
“Bị chặn.”
“Anh không có miệng?”
“…”
“Phó Cảnh Hoài.”
Tôi nói rất chậm.
“Anh hai mươi chín tuổi.”
“Không phải chín tuổi.”
“Anh có thể mượn điện thoại.”
“Có thể nhờ y tá.”
“Có thể nhờ bất kỳ ai.”
“Anh thậm chí có thể gọi cảnh sát nếu bị giữ trái phép.”
“Mười hai tiếng.”
“Từ sáng đến tối.”
“Anh có một trăm cách để báo cho tôi.”
“Nhưng anh không làm.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Vì trong lòng anh, tôi có thể đợi.”
“Bởi vì tôi yêu anh nhiều hơn.”
“Anh biết dù anh biến mất, tôi vẫn sẽ tìm lý do cho anh.”
“Anh biết dù anh làm tôi đau, cuối cùng người quay lại vẫn là tôi.”
“Cho nên anh không vội.”
“Đúng không?”
Mưa càng lúc càng lớn.
Phó Cảnh Hoài không trả lời.
Nhưng im lặng đã là câu trả lời.
Tôi cười.
“Đó mới là nguyên nhân thật.”
“Không phải mẹ anh.”
“Không phải bố anh.”
“Là anh.”
“Anh tin chắc tôi sẽ không rời đi.”
Tôi xoay người.
Phía sau, anh đột nhiên hỏi:
“Vậy nếu ngày đó tôi quay lại thì sao?”
Tôi không quay đầu.
“Không có nếu.”
7. Sau hôm đó, Phó Cảnh Hoài biến mất gần nửa tháng.
Tôi tưởng anh đã hiểu.
Cho đến khi Đường Ninh gửi cho tôi một đoạn video.
Trong video, Phó Cảnh Hoài đang ngồi ở quán bar.
Không uống rượu.
Chỉ cầm một cốc nước.
Trình Mặc ngồi đối diện anh.
“Cậu thật sự bỏ rượu rồi?”
“Ừ.”
“Vì Hạ Minh Châu?”
Phó Cảnh Hoài im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Không.”
Trình Mặc nhíu mày.
“Vậy vì ai?”
Phó Cảnh Hoài không trả lời.
Đoạn video kết thúc.
Đường Ninh gửi thêm:
【Bắt đầu diễn nam chính truy thê rồi. 】
Tôi trả lời:
【Không xem. 】
Cô gửi biểu tượng cười.
Tôi tắt máy.
Hôm sau, Hạ Minh Châu lại chủ động tìm tôi.
Cô hẹn tôi ở quán cà phê.
Tôi vốn không muốn đi.
Nhưng cô nói có chuyện liên quan đến Phó Cảnh Hoài.
Tôi càng không muốn đi.
Cuối cùng cô gửi thêm một câu.
【Em muốn chia tay anh ấy. 】
Tôi tới.
Hạ Minh Châu ngồi trước cửa sổ.
Không trang điểm.
Mắt hơi sưng.
Tôi vừa ngồi xuống, cô đã hỏi:
“Chị có còn yêu anh ấy không?”
“Không.”
Cô nhìn tôi rất kỹ.
Giống như muốn xác nhận.
“Thật không?”
“Thật.”
Hạ Minh Châu cười khổ.
“Vậy em yên tâm rồi.”
Tôi nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
Cô cúi đầu khuấy cà phê.
“Anh ấy không yêu em.”
Tôi không nói gì.
“Ban đầu em tưởng anh ấy yêu.”
“Anh ấy bỏ thuốc vì em.”
“Không uống rượu.”
“Em nói gì anh ấy cũng nghe.”
“Bạn bè ai cũng nói trước đây anh ấy chưa từng như vậy.”
“Cho nên em nghĩ mình đặc biệt.”
Cô cười một chút.
“Sau này em mới biết.”
“Anh ấy chỉ đang làm những thứ ngày xưa chị muốn anh ấy làm.”
Tôi khựng lại.
Hạ Minh Châu tiếp tục.
“Anh ấy không nhớ em thích ăn gì.”
“Không nhớ ngày sinh em.”
“Không nhớ em dị ứng hải sản.”
“Nhưng anh ấy nhớ chị không ăn hành.”
“Nhớ chị sợ sấm.”
“Nhớ chị đau bụng vào ngày nào.”
“Trong điện thoại anh ấy có một album khóa.”
“Em vô tình thấy.”
“Bên trong toàn ảnh chị.”
Tôi không biết nên nói gì.
Hạ Minh Châu ngẩng lên.
“Chị biết điều buồn cười nhất là gì không?”
“Anh ấy đối xử tốt với em.”
“Nhưng mỗi lần tốt với em, em đều cảm giác anh ấy đang bù đắp cho một người khác.”
Tôi nhìn cô.
Cô chỉ mới mười chín tuổi.
Trẻ hơn tôi rất nhiều.
Lần đầu gặp, tôi từng nghĩ cô cố tình khiêu khích.
Bây giờ nhìn kỹ mới thấy cô cũng chỉ là một cô gái bị kéo vào mớ cảm xúc chưa được giải quyết của người khác.
“Vậy thì chia tay.”
Tôi nói.
Hạ Minh Châu cười.
“Em cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng em muốn hỏi chị trước.”
“Hỏi gì?”
“Nếu em bỏ anh ấy, chị có quay lại không?”
“Không.”
Tôi trả lời không cần suy nghĩ.
“Vậy được.”
Cô thở phào.
Tôi hơi buồn cười.
“Em sợ tôi quay lại?”
“Không phải.”
“Em sợ mình vừa đi, anh ấy sẽ lập tức chạy về tìm chị.”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Anh ấy tìm hay không không quan trọng.”
“Tôi sắp kết hôn.”
Hạ Minh Châu im lặng vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Chúc chị hạnh phúc.”
“Cảm ơn.”
Trước khi rời đi, cô bỗng nói:
“Có một chuyện em nghĩ chị nên biết.”
“Ngày chị thử váy cưới hôm đó.”
“Sau khi chị đi, anh ấy quay lại hỏi quản lý.”
“Hỏi gì?”
“Hỏi chiếc váy chị mặc có phải thiết kế riêng không.”
“Tại sao?”
“Vì anh ấy nói…”
Hạ Minh Châu dừng một chút.
“Rất giống bản thiết kế năm năm trước của anh ấy.”
Tôi ngẩn người.
Tối đó, tôi hỏi Lục Hoài Sinh.
“Váy cưới anh đặt ở đâu?”
Anh đang đọc bệnh án.
Không ngẩng đầu.
“Một studio ở Ý.”
“Thiết kế ai chọn?”
“Anh.”
“Anh tự chọn?”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Có tham khảo bản vẽ nào không?”
Lục Hoài Sinh cuối cùng cũng ngẩng lên.
“Có.”
Tim tôi hơi trầm xuống.
“Của ai?”
“Của em.”
Tôi ngẩn ra.
“Của tôi?”
“Ừ.”
Anh lấy điện thoại.