Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh

Chương 5



Hạ Minh Châu lại gọi:

“Chị Tô.”

Tôi dừng chân.

“Có chuyện gì?”

Cô hơi ngượng.

“Em bị đau bụng nên anh Cảnh Hoài đưa tới khám.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Không biết cô nói với tôi làm gì.

Hạ Minh Châu nhìn túi hồ sơ trên tay tôi.

“Chị vẫn chưa khỏi sao?”

“Chưa hoàn toàn.”

“Có nghiêm trọng lắm không?”

Tôi còn chưa trả lời, Phó Cảnh Hoài đã lạnh lùng nói:

“Không cần hỏi.”

Hạ Minh Châu lập tức im lặng.

Tôi nhìn anh.

Không hiểu anh bực chuyện gì.

Đúng lúc ấy Lục Hoài Sinh bước từ phòng khám ra.

Anh cầm kết quả phim của tôi.

“Có chút viêm quanh vùng cố định.”

“Dạo này em làm gì?”

“Tôi chỉ thử váy cưới.”

“Còn gì nữa?”

“Tự dọn đồ.”

Sắc mặt anh trầm xuống.

“Tự dọn bao nhiêu?”

“Bốn thùng.”

Lục Hoài Sinh nhắm mắt.

Có vẻ đang cố nhịn.

“Em bê?”

“Có kéo.”

“Tô Vãn.”

“Ừ.”

“Em muốn quay lại phòng mổ lần nữa phải không?”

Tôi lập tức im miệng.

Hạ Minh Châu đứng bên cạnh bật cười.

“Tính chị ấy giống trẻ con thật.”

Lục Hoài Sinh nhìn sang cô.

Không có ý xấu.

Chỉ lạnh nhạt.

“Không phải trẻ con.”

“Là bệnh nhân không nghe lời.”

Phó Cảnh Hoài đột nhiên hỏi:

“Nghiêm trọng đến mức nào?”

Lục Hoài Sinh không trả lời.

Anh chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cho người cũ của tôi.

Nhưng Phó Cảnh Hoài vẫn nhìn phim chụp trong tay anh.

“Cột sống chưa hồi phục hẳn?”

“Cậu quan tâm?”

Câu hỏi rất nhẹ.

Phó Cảnh Hoài cứng người.

Lục Hoài Sinh gập hồ sơ lại.

“Lúc cô ấy nằm phòng cấp cứu, cậu không hỏi.”

“Bây giờ hỏi hơi muộn.”

Hạ Minh Châu lập tức nhìn Phó Cảnh Hoài.

Tôi không muốn tiếp tục.

“Đi thôi.”

Lục Hoài Sinh gật đầu.

Trước khi rời đi, tôi nghe Hạ Minh Châu hỏi rất nhỏ:

“Ngày đó chị ấy bị nặng lắm sao?”

Phó Cảnh Hoài không nói gì.

Tôi cũng không quay lại.

Buổi tối, Đường Ninh tới nhà tôi.

Vừa bước vào đã đập túi xuống bàn.

“Cậu biết chuyện gì chưa?”

“Tớ nên biết gì?”

“Phó Cảnh Hoài đi hỏi hết đám chúng tớ chuyện nửa năm trước.”

Tôi đang rót nước.

Động tác không dừng.

“Hỏi gì?”

“Hỏi cậu nằm viện bao lâu.”

“Hỏi đứa bé được mấy tháng.”

“Hỏi lúc cậu tỉnh lại có nói gì không.”

“Hỏi ai chăm cậu.”

Đường Ninh càng nói càng tức.

“Tên khốn đó còn hỏi vì sao chẳng ai báo cho hắn.”

Tôi bật cười.

“Không báo?”

“Ngày đó chẳng phải tất cả đều gọi hắn sao?”

“Đúng!”

Đường Ninh tức đến mức đập bàn.

“Tớ gọi hơn ba mươi cuộc!”

“Trình Mặc gửi tin nhắn nói cậu đang cấp cứu.”

“Bác sĩ còn trực tiếp gọi!”

“Hắn tắt máy!”

Tôi đưa ly nước cho cô.

“Vậy thì thôi.”

“Thôi cái gì?”

“Tô Vãn, hắn đang phát điên.”

“Liên quan gì tới tớ?”

Đường Ninh nhìn tôi vài giây.

Sau đó bỗng bình tĩnh lại.

“Đúng.”

“Không liên quan.”

Cô cầm ly nước lên uống một ngụm.

“Nhưng tớ vẫn thấy buồn cười.”

“Hắn hỏi tớ một câu.”

“Câu gì?”

“Hắn hỏi, ngày đó nếu hắn quay lại sớm hơn, đứa bé có giữ được không.”

Tay tôi dừng lại.

Chỉ một giây.

Sau đó tiếp tục xếp trái cây.

“Cậu trả lời sao?”

“Tớ nói không biết.”

Đường Ninh nhìn tôi.

“Bởi vì bác sĩ nói cú ngã quá nặng.”

“Nhưng tớ còn nói với hắn.”

“Nếu hắn xuất hiện ở hôn lễ, cậu sẽ không nhảy.”

Tôi không nói gì.

Căn phòng yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, tôi mới nói:

“Đừng nhắc đứa bé nữa.”

Đường Ninh lập tức gật đầu.

“Ừ.”

Tôi cúi xuống.

Bàn tay đặt trên đĩa táo.

Đứa bé từng là vết thương sâu nhất của tôi.

Nhưng nó không phải thứ để Phó Cảnh Hoài dùng làm lý do hối hận.

Càng không phải công cụ để anh chứng minh rằng mình từng yêu tôi.

Có những thứ mất đi là mất đi.

Không ai được phép lấy chúng ra tô điểm cho sự tỉnh ngộ đến muộn.

6. Ba ngày sau, Phó Cảnh Hoài tìm tới công ty tôi.

Anh đứng dưới sảnh gần một tiếng.

Thư ký hỏi tôi có gặp không.

Tôi nói không.

Một tiếng sau, anh vẫn chưa đi.

Tôi lại nói không.

Đến lúc tan làm, bên ngoài trời đổ mưa.

Tôi vừa bước ra đã thấy anh đứng dưới mái hiên.

Không cầm ô.

Vai áo sơ mi ướt một nửa.

Tôi đi ngang qua.

Anh gọi:

“Tô Vãn.”

Tôi tiếp tục đi.

Anh đuổi theo.

“Chúng ta nói chuyện mười phút.”

“Không có thời gian.”

“Năm phút.”

“Tôi có hẹn.”

“Với Lục Hoài Sinh?”

Tôi dừng lại.

“Có liên quan sao?”

Phó Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Cô thật sự muốn cưới cậu ta?”

“Tôi đã thử váy cưới rồi.”

“Thử váy không có nghĩa phải cưới.”

“Vậy hôn lễ năm đó của chúng ta có nghĩa gì?”

Anh lập tức câm lặng.

Tôi bật ô.

“Phó Cảnh Hoài.”

“Anh muốn nói gì thì nói thẳng.”

Anh đứng trong mưa.

Một lúc lâu sau, giọng khàn đi.

“Ngày đó tôi không cố ý bỏ hôn lễ.”

Tôi nhìn anh.

“Ừ.”

Anh không ngờ tôi phản ứng như vậy.

“Cô không hỏi vì sao?”

“Không cần.”

“Tôi muốn giải thích.”

“Nhưng tôi không muốn nghe.”

“Tô Vãn.”

Anh đột nhiên mất kiên nhẫn.

“Cô có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm được không?”

Tôi hơi ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Anh muốn tôi phản ứng thế nào?”

“Khóc?”

“Đánh anh?”

“Hay hỏi anh có từng yêu tôi không?”

Phó Cảnh Hoài nhìn tôi chằm chằm.

Tôi tiến lên một bước.

Mưa từ mép ô rơi xuống giữa hai người.

“Nửa năm trước tôi từng muốn nghe.”

“Thậm chí tôi suýt dùng mạng mình để đổi lấy một lời giải thích.”

“Nhưng anh không nói.”

“Bây giờ tôi không muốn nghe nữa.”

“Anh lại nhất định phải nói.”

“Phó Cảnh Hoài.”

“Không phải mọi thứ đều phải đợi đến khi anh muốn thì mới bắt đầu.”

“Cũng không phải khi anh hối hận, tôi phải đứng nguyên tại chỗ.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Tôi không nói cô phải đứng nguyên.”

“Nhưng anh đang làm vậy.”

Anh im lặng.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn chuyện gì không?”

“Có.”

Anh bỗng nói.

Chương tiếp
Loading...