Váy Cưới Lần Này Không Còn Dành Cho Anh

Chương 10



“Cô sống tốt nhỉ.”

“Tốt.”

“Vậy thì được.”

Tôi nhìn anh.

“Anh thì sao?”

“Cũng được.”

Anh cười.

“Bận công việc.”

“Chưa kết hôn?”

“Chưa.”

“Không có người thích?”

Anh im lặng.

Sau đó nói:

“Có lẽ từng có.”

Tôi hiểu anh muốn nói gì.

Nhưng không tiếp lời.

Phó Cảnh Hoài cũng không nói thêm.

Một lúc sau, anh nâng ly nước.

“Tô Vãn.”

“Ừ?”

“Xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên anh thật sự nói hai chữ ấy.

Không giải thích.

Không biện minh.

Không yêu cầu tha thứ.

Chỉ xin lỗi.

Tôi nhìn anh.

Rồi gật đầu.

“Tôi nhận.”

Mắt anh đỏ lên một chút.

“Cô tha thứ cho tôi?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh sững người.

Tôi mỉm cười.

“Nhận lời xin lỗi không có nghĩa phải tha thứ.”

“Nhưng chuyện cũ đã qua.”

“Anh không cần nợ tôi cả đời.”

Phó Cảnh Hoài nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng bật cười.

“Được.”

Anh quay đi.

Đi được vài bước lại dừng.

“Chúc cô hạnh phúc.”

Tôi nói:

“Anh cũng vậy.”

Lần này, cả hai đều thật lòng.

17. Tối hôm ấy, đám cưới kết thúc khá muộn.

Con gái ngủ trên vai Lục Hoài Sinh.

Tôi đi bên cạnh anh.

Bên ngoài khách sạn, trời Bắc Thành lại mưa.

Rất giống ngày năm đó.

Nhưng không có tiếng sấm.

Lục Hoài Sinh một tay ôm con, một tay bung ô.

Tôi chui vào dưới ô.

Anh hỏi:

“Lưng đau không?”

“Không.”

“Chắc?”

“Chắc.”

“Đi chậm.”

“Biết rồi.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Bỗng quay đầu.

Qua lớp kính của đại sảnh khách sạn, tôi nhìn thấy Phó Cảnh Hoài đứng một mình bên trong.

Anh không nhìn tôi.

Chỉ cúi đầu xem điện thoại.

Bóng dáng bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.

Tôi bỗng nhớ rất nhiều năm trước.

Một chàng trai mặc sơ mi đen, cười ngạo nghễ, cõng tôi chạy qua nửa con phố.

Anh từng chắn dao cho tôi.

Từng yêu tôi.

Từng làm tôi tổn thương đến mức gần như mất mạng.

Từng khiến tôi nghĩ đời này không thể sống thiếu anh.

Nhưng tất cả đều là “từng”.

Tôi quay đầu.

Lục Hoài Sinh hỏi:

“Nhìn gì?”

“Không có gì.”

Tôi kéo tay áo anh.

“Về nhà thôi.”

Anh cúi xuống.

“Ừ.”

“Về nhà.”

Tôi đi vào màn mưa.

Không quay lại.

Năm hai mươi tuổi, tôi từng nghĩ tình yêu đẹp nhất là có một người khiến mình bất chấp tất cả.

Sau này tôi mới hiểu.

Tình yêu đẹp nhất không khiến ta phải nhảy xuống từ tầng sáu để chứng minh mình đau đến đâu.

Không khiến ta phải dùng nước mắt đổi lấy sự quan tâm.

Không khiến ta ngày ngày cầu xin một người thay đổi.

Người thật sự yêu mình sẽ không để mình phải dùng mạng sống để hỏi một câu:

“Anh có còn yêu em không?”

Phó Cảnh Hoài đã từng yêu tôi.

Tôi cũng từng yêu anh.

Nhưng tình yêu không phải giấy miễn tội.

Càng không phải lý do để một người mãi mãi được quyền quay đầu.

Có những người chỉ thích hợp nằm lại trong quá khứ.

Có những lời xin lỗi chỉ cần được nghe thấy.

Không cần một cái ôm.

Không cần quay lại.

Không cần bắt đầu lần nữa.

Tôi từng mất một đứa bé.

Từng gãy cột sống.

Từng mất một hôn lễ.

Từng mất năm năm thanh xuân.

Nhưng cuối cùng tôi không mất chính mình.

Vậy là đủ.

Mưa rơi trên chiếc ô.

Con gái ngủ say trong lòng bố.

Người đàn ông bên cạnh tôi vẫn theo thói quen đi chậm hơn nửa bước, để tôi luôn ở phía trong, tránh những vũng nước gần mép đường.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Lục Hoài Sinh.”

“Ừ?”

“Em muốn ăn bánh kem.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Mười một giờ rồi.”

“Em muốn ăn.”

“Dạ dày em sẽ khó chịu.”

“Em chỉ ăn một miếng.”

“Hai miếng là giới hạn.”

Tôi bật cười.

“Anh quản nhiều thật.”

“Ừ.”

“Phiền.”

“Ừ.”

“Nhưng không sửa?”

Lục Hoài Sinh cong môi.

“Không sửa.”

Tôi dựa đầu lên vai anh.

Phía trước, đèn đường kéo dài đến tận cuối con phố.

Không còn ai đứng ở cuối con đường chờ tôi quay lại.

Bởi vì lần này, tôi đang đi về phía trước.

Về nhà.

Về nơi thuộc về mình.

Về cuộc đời mà chính tôi đã lựa chọn.

Hết.

Chương trước
Loading...