Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 9



Tôi nhìn màn hình điện thoại, trái tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, Cố Cảnh Thừa chủ động nói sẽ đến tìm tôi.

Bốn mươi phút sau, anh xuất hiện.

Vẫn là bộ vest đen quen thuộc, nhưng vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.

Vừa bước vào phòng, anh đã hỏi:

“Tài liệu đâu?”

Tôi lập tức đưa cho anh.

Cố Cảnh Thừa ngồi xuống, nhanh chóng lật từng trang.

Ban đầu, vẻ mặt anh không có gì thay đổi.

Nhưng càng đọc, ánh mắt càng trở nên sắc bén.

Khoảng mười phút sau, anh khép tập tài liệu lại.

“Những thứ này em lấy từ đâu?”

Tôi nhìn anh.

“Em nhờ bố điều tra.”

“Vì sao?”

Tôi im lặng một thoáng.

“Vì em lo cho anh.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

Ánh mắt anh sâu đến mức khiến tôi không đoán được suy nghĩ bên trong.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Chung Ý, em có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Em biết.”

“Vậy tại sao không nói với anh ngay từ đầu?”

Tôi cúi đầu.

“Bởi vì em không có bằng chứng.”

“Em sợ anh nghĩ em lại đang gây chuyện.”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Em không muốn làm phiền anh vô ích.”

“Nhưng nếu chuyện này có thể giúp anh tránh được rắc rối, em nhất định phải nói.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng lại khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi cố gắng mỉm cười.

“Không cần cảm ơn.”

“Em chỉ muốn anh được bình an.”

Cố Cảnh Thừa khẽ siết tập tài liệu trong tay.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia dao động rõ ràng.

15

Sau hôm ấy, Cố Cảnh Thừa bắt đầu bận rộn hơn.

Tôi không biết anh đã xử lý chuyện Minh Hạo như thế nào.

Chỉ biết một tuần sau, bố tôi nói tập đoàn Cố thị đã thay đổi đơn vị tư vấn, đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình bảo mật.

Những người có liên quan đến công ty Minh Hạo cũng bị đưa vào diện điều tra nội bộ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất, bi kịch của kiếp trước đã có cơ hội được ngăn chặn.

Tối hôm ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách Cảnh Viên đọc sách thì nghe thấy tiếng xe ngoài sân.

Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng ngay sau đó, tiếng cửa mở vang lên.

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Cố Cảnh Thừa bước vào.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm áo vest, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

Tôi đứng bật dậy.

“Cảnh Thừa!”

Anh dừng bước.

Ánh mắt lướt qua căn phòng khách sáng đèn, rồi nhìn đến tôi.

“Em vẫn chưa ngủ?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mới hơn chín giờ tối.

“Còn sớm mà.”

Anh khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Sau đó định đi lên lầu.

Tôi vội gọi lại.

“Anh ăn tối chưa?”

Bước chân anh dừng lại.

“Rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Thật sao?”

Cố Cảnh Thừa quay đầu.

“Chung Ý.”

Tôi lập tức giơ hai tay lên.

“Được rồi, em không hỏi nữa.”

Anh nhìn tôi, dường như có chút bất ngờ trước phản ứng ấy.

Tôi mỉm cười.

“Nhưng em có nấu cháo.

Nếu lát nữa anh đói thì cứ xuống ăn nhé.”

Cố Cảnh Thừa không đáp.

Anh chỉ nhìn tôi thêm một lúc, sau đó đi lên lầu.

Tôi ngồi xuống sofa, cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng.

Anh đã về.

Dù chỉ một lần, cũng là một khởi đầu tốt.

Khoảng nửa giờ sau, tôi xuống bếp uống nước.

Không ngờ lại nhìn thấy Cố Cảnh Thừa đang đứng trước bếp.

Anh đã thay sang bộ đồ mặc nhà màu xám, tay cầm chiếc bát.

Trong nồi cháo tôi nấu ban nãy đã vơi đi một nửa.

Tôi đứng ở cửa bếp, không nhịn được mà bật cười.

Cố Cảnh Thừa lập tức quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Tôi cố nhịn cười.

“Ngon không?”

Anh bình thản đặt bát xuống.

“Bình thường.”

“Vậy sao anh ăn nhiều thế?”

“Đói.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Em cười gì?”

“Không có gì.”

Tôi bước đến, lấy thêm một chiếc bát.

“Em cũng muốn ăn.”

Anh nhìn tôi.

“Em chưa ăn tối?”

“Ăn rồi.”

“Vậy còn ăn?”

Tôi mỉm cười.

“Muốn ăn cùng anh.”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Tôi múc một ít cháo, ngồi xuống đối diện.

Cả hai không nói chuyện.

Nhưng lần đầu tiên sau khi quay về, tôi cảm thấy bầu không khí giữa chúng tôi không còn lạnh lẽo như trước.

Ăn được một lúc, Cố Cảnh Thừa đột nhiên lên tiếng.

“Chung Ý.”

Tôi ngẩng đầu.

“Dạ?”

Anh nhìn bát cháo trước mặt.

“Chuyện dự án, cảm ơn em.”

Tôi lắc đầu.

“Anh đã cảm ơn rồi mà.”

“Anh biết.”

Anh ngừng một lát.

“Nhưng chuyện này thật sự giúp anh rất nhiều.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh có thể đáp ứng em một yêu cầu không?”

Động tác của Cố Cảnh Thừa lập tức khựng lại.

Ánh mắt anh trở nên cảnh giác.

“Yêu cầu gì?”

Tôi nhìn phản ứng ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa chua xót.

Có lẽ trước đây, mỗi lần tôi làm được chuyện gì đó, đều sẽ lập tức yêu cầu anh trả giá.

Tôi chống cằm, mỉm cười.

“Ngày mai anh nhớ ăn sáng đúng giờ.”

Cố Cảnh Thừa sững người.

Tôi nói tiếp:

“Chỉ vậy thôi.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng khẽ đáp:

“Được.”

16

Từ hôm ấy, Cố Cảnh Thừa bắt đầu thỉnh thoảng trở về Cảnh Viên.

Có khi là mười giờ tối.

Có khi đã quá nửa đêm.

Anh vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Chúng tôi ngủ ở hai phòng riêng biệt, gặp nhau cũng chỉ nói vài câu đơn giản.

Nhưng ít nhất, anh không còn hoàn toàn tránh mặt tôi nữa.

Tôi cũng không vội vàng.

Mỗi ngày, tôi cố gắng sống thật tốt cuộc đời của mình.

Đi học đúng giờ, tham gia các hoạt động ở trường, học nấu ăn, đọc sách, thỉnh thoảng đến phòng triển lãm.

Tôi không còn dành toàn bộ thời gian để chạy theo một người đàn ông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...