Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 10
Bởi vì tôi hiểu, muốn yêu người khác thật tốt, trước hết phải học cách sống tử tế với chính mình.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi đang tưới cây ngoài sân thì nghe thấy tiếng xe.
Cố Cảnh Thừa trở về sớm hơn thường lệ.
Anh bước xuống xe, nhìn thấy tôi đang đứng giữa vườn hoa.
Tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc buộc cao, trên tay cầm bình tưới nước.
“Anh về rồi à?”
Tôi mỉm cười.
Anh khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tôi nhìn chiếc áo sơ mi trên người anh.
“Anh không đi làm nữa sao?”
“Hôm nay nghỉ.”
Tôi ngạc nhiên.
Cố Cảnh Thừa mà cũng có ngày nghỉ?
Trong ký ức của tôi, anh gần như lúc nào cũng bận rộn.
Anh nhìn vẻ mặt tôi, hơi nhướng mày.
“Sao?”
“Không có gì.”
Tôi cười.
“Chỉ là em hơi bất ngờ.”
Anh không nói thêm, định bước vào nhà.
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
“Cảnh Thừa!”
Anh quay đầu.
Tôi chỉ về phía giàn hoa bên cạnh.
“Anh xem, hoa nở rồi.”
Cố Cảnh Thừa nhìn theo.
Đó là giàn hoa hồng trắng được trồng sát hàng rào.
Trước đây, tôi chưa từng để ý đến nó.
Mãi đến khi chuyển về Cảnh Viên, tôi mới phát hiện trong sân có rất nhiều loại hoa mình yêu thích.
Người làm vườn nói, tất cả đều do Cố Cảnh Thừa đích thân chọn.
Tôi hỏi anh:
“Anh thích hoa hồng trắng sao?”
Anh im lặng một lát.
“Không hẳn.”
“Vậy sao lại trồng nhiều như vậy?”
Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.
Ánh mắt anh hơi thay đổi.
“Có người từng nói thích.”
Tim tôi chợt đập mạnh.
Tôi nhớ ra rồi.
Năm mười bảy tuổi, trong một lần đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi từng thuận miệng nói rằng mình thích hoa hồng trắng.
Khi ấy Cố Cảnh Thừa đi bên cạnh.
Anh không đáp.
Tôi cũng chẳng để tâm.
Không ngờ, nhiều năm sau, anh vẫn nhớ.
Tôi nhìn giàn hoa trước mặt, sống mũi bỗng cay cay.
“Cảnh Thừa.”
“Ừ?”
“Em vẫn thích.”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Đến bây giờ vẫn thích.”
Gió chiều nhẹ nhàng thổi qua.
Những cánh hoa trắng khẽ lay động.
Cố Cảnh Thừa đứng dưới ánh nắng, nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, khóe môi anh hơi cong lên.
Đó là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, tôi nhìn thấy anh cười.
Dù chỉ là một nụ cười rất nhạt.
Nhưng đủ khiến trái tim tôi rung động.
17
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đang dần tốt lên.
Cho đến khi Tống Diễn lại xuất hiện.
Hôm ấy là ngày trường tổ chức một buổi giao lưu học thuật.
Tôi vốn không định tham gia, nhưng giáo sư phụ trách đã trực tiếp mời nên cuối cùng vẫn đến.
Không ngờ Tống Diễn cũng có mặt.
Anh ta đứng giữa một nhóm sinh viên, vẫn giữ dáng vẻ thanh cao, nhã nhặn thường ngày.
Nhưng so với trước kia, sắc mặt anh ta có phần tiều tụy.
Nghe nói sau vụ lùm xùm trên diễn đàn, danh tiếng của Tống Diễn đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
Một số người từng ngưỡng mộ anh ta bắt đầu giữ khoảng cách.
Lâm Nặc cũng không còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh ta như trước.
Tôi không quan tâm.
Từ đầu đến cuối buổi giao lưu, tôi đều cố gắng tránh tiếp xúc với Tống Diễn.
Nhưng khi chương trình kết thúc, anh ta vẫn tìm được cơ hội chặn tôi ở hành lang.
“Chung Ý.”
Tôi dừng bước.
“Có chuyện gì?”
Tống Diễn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Không cần.”
Tôi định đi tiếp.
Anh ta lập tức nói:
“Tôi đã trả lại toàn bộ đồ cho cô rồi.”
Tôi khựng lại.
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Anh ta mím môi.
“Luật sư của cô đã xác nhận.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì tốt.”
Tống Diễn nhìn tôi.
“Chung Ý, cô thật sự không còn thích tôi nữa sao?”
Tôi cảm thấy câu hỏi này vô cùng nhàm chán.
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng tôi không tin.”
Anh ta đột nhiên bước đến gần.
“Trước đây cô thích tôi đến mức nào, tôi đều biết.”
“Làm sao có thể nói không thích là không thích ngay được?”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy anh muốn tôi phải làm gì mới chịu tin?”
Tống Diễn im lặng.
Một lúc sau, anh ta mới nói:
“Tôi biết trước đây mình đã đối xử với cô không tốt.”
“Nhưng tôi có thể thay đổi.”
Tôi sững người.
Sau đó bật cười.
“Tống Diễn, anh đang nói gì vậy?”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Chung Ý, nếu bây giờ tôi nói muốn thử hẹn hò với cô, cô có đồng ý không?”
Tôi nhìn anh ta.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhớ đến chính mình của kiếp trước.
Nếu là tôi của một năm trước, có lẽ nghe được câu này sẽ vui mừng đến phát khóc.
Tôi từng chờ đợi nó quá lâu.
Từng tưởng tượng vô số lần cảnh Tống Diễn chủ động nắm tay mình.
Nhưng bây giờ, khi câu nói ấy thật sự vang lên, trong lòng tôi lại chẳng có lấy một chút rung động.
Chỉ có cảm giác buồn cười.
Tôi nhìn anh ta, chậm rãi đáp:
“Không.”
Tống Diễn sững sờ.
“Cô nói gì?”
“Tôi không đồng ý.”
Tôi bình thản nhìn anh ta.
“Bởi vì tôi đã có người mình thích.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Cố Cảnh Thừa?”
“Đúng.”
“Cô thật sự thích anh ta?”
Tôi gật đầu.
“Rất thích.”
Tống Diễn bật cười lạnh.
“Chung Ý, cô đừng tự lừa mình nữa.”
“Loại người như Cố Cảnh Thừa thì biết gì về tình yêu?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh xuống.
“Tống Diễn.”
“Anh có thể không thích Cố Cảnh Thừa.”
“Nhưng anh không có tư cách đánh giá tình cảm của anh ấy.”
Tôi bước qua người anh ta.
“Cũng không có tư cách đánh giá tình cảm của tôi.”
Lần này, tôi thật sự không quay đầu.
18
Tối hôm ấy, tôi về Cảnh Viên khá muộn.
Vừa bước vào nhà, tôi đã nhìn thấy Cố Cảnh Thừa ngồi trên sofa.
Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm một tập tài liệu.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu.
“Về rồi?”
Tôi ngạc nhiên.
“Anh đang đợi em sao?”
Anh khựng lại.
“Tiện thể.”