Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 11



Tôi cố nhịn cười.

“Vâng, tiện thể.”

Cố Cảnh Thừa đặt tài liệu xuống.

“Ăn tối chưa?”

“Chưa.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Gần chín giờ rồi.”

Tôi cúi đầu.

“Hôm nay trường có hoạt động nên hơi muộn.”

Anh im lặng một lát.

Sau đó đứng dậy.

“Vào ăn cơm.”

Tôi ngẩn người.

“Anh chưa ăn sao?”

“Chưa.”

“Anh đợi em thật à?”

Cố Cảnh Thừa quay đầu nhìn tôi.

“Chung Ý.”

Tôi lập tức mỉm cười.

“Em biết rồi, chỉ là tiện thể thôi.”

Anh không đáp, nhưng vành tai lại hơi đỏ.

Tôi vui vẻ đi theo anh vào phòng ăn.

Trên bàn đã bày sẵn vài món ăn.

Đều là những món tôi thích.

Tôi ngồi xuống, nhìn Cố Cảnh Thừa đang chậm rãi xới cơm.

Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Đây chính là cuộc sống mà kiếp trước tôi từng chê bai.

Một người đàn ông không giỏi nói lời ngọt ngào.

Không biết tạo bất ngờ lãng mạn.

Nhưng sẽ nhớ tôi thích ăn gì, thích hoa gì, sẽ âm thầm chuẩn bị mọi thứ.

Tôi đã từng bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp như thế.

“Cảnh Thừa.”

Anh ngẩng đầu.

“Sao?”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh nhìn tôi.

“Vì chuyện gì?”

“Vì đã đợi em ăn cơm.”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Một lúc lâu sau, anh mới nói:

“Ăn đi.”

Tôi cúi đầu, khóe môi không ngừng cong lên.

Ăn được một nửa, điện thoại tôi đột nhiên sáng lên.

Là một số lạ gửi tin nhắn.

“Chung Ý, tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Không cần đoán cũng biết là Tống Diễn.

Tôi nhíu mày, định chặn số.

Nhưng đúng lúc ấy, Cố Cảnh Thừa vô tình nhìn thấy màn hình.

Động tác của anh khựng lại.

Tôi lập tức giải thích:

“Là Tống Diễn.”

Anh không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Hôm nay anh ta tìm em ở trường, nói muốn hẹn hò với em.”

Cố Cảnh Thừa đặt đũa xuống.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh.

Tôi nhìn anh.

“Nhưng em từ chối rồi.”

Anh vẫn im lặng.

Tôi nghiêng đầu.

“Anh không muốn biết tại sao sao?”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

Một lúc sau, anh mới hỏi:

“Tại sao?”

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì em thích anh.”

Chiếc đũa trong tay Cố Cảnh Thừa rơi xuống bàn.

Tôi bật cười.

Anh lập tức cúi đầu nhặt lên, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh.

“Chung Ý.”

“Dạ?”

“Đừng tùy tiện nói những lời như vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Em không tùy tiện.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nghiêm túc nói:

“Cố Cảnh Thừa, em thích anh.”

“Không phải vì hôn ước.”

“Không phải vì anh đối xử tốt với em.”

“Cũng không phải vì em cảm thấy có lỗi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em thích chính con người anh.”

Cố Cảnh Thừa đứng bất động.

Rất lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Ăn cơm đi.”

Nhưng lần này, tôi nhìn thấy rõ.

Từ vành tai đến cổ anh đều đã đỏ bừng.

19

Tôi bắt đầu phát hiện ra một bí mật.

Cố Cảnh Thừa không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.

Ít nhất, mỗi khi tôi chủ động đến gần, anh đều trở nên vô cùng mất tự nhiên.

Chỉ là trước đây tôi chưa từng để ý.

Một buổi sáng, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

Khi Cố Cảnh Thừa xuống lầu, tôi đang đứng trong bếp chiên trứng.

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay đầu.

“Chào buổi sáng, Cảnh Thừa.”

Anh nhìn tôi.

“Chào buổi sáng.”

Tôi mỉm cười.

“Anh lại đây một chút.”

Anh hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì?”

“Lại đây rồi biết.”

Cố Cảnh Thừa do dự vài giây, cuối cùng vẫn bước tới.

Tôi nhìn chiếc cà vạt hơi lệch của anh.

“Cúi xuống một chút.”

Anh khựng lại.

“Làm gì?”

“Cà vạt anh bị lệch.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

Một lúc sau, anh chậm rãi cúi đầu.

Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người anh.

Cố Cảnh Thừa đứng thẳng đơ, gần như không dám cử động.

Tôi cố tình ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh căng thẳng à?”

“Không.”

Anh đáp rất nhanh.

Tôi mỉm cười.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tôi nhìn vành tai đang đỏ dần của anh, không nhịn được mà bật cười.

“Cảnh Thừa, tai anh đỏ rồi.”

Anh lập tức lùi lại.

“Trong bếp nóng.”

Tôi nhìn chiếc điều hòa đang chạy ở nhiệt độ hai mươi ba độ.

Sau đó gật đầu đầy nghiêm túc.

“Vâng, nóng thật.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi, dường như biết rõ tôi đang trêu chọc.

Nhưng cuối cùng anh chỉ quay người đi ra ngoài.

Tôi đứng trong bếp, cười đến mức suýt làm cháy trứng.

Thì ra người đàn ông mà tôi từng cho rằng lạnh lùng như băng, lại có một mặt đáng yêu đến thế.

Tôi càng lúc càng muốn trêu anh.

Nhưng cũng biết không thể quá vội vàng.

Bởi vì giữa chúng tôi vẫn còn một bức tường vô hình.

Được xây nên từ những tổn thương trong quá khứ.

Muốn phá bỏ nó, chỉ dựa vào vài lời ngọt ngào là chưa đủ.

20

Một tuần sau, dự án khu thương mại phía Nam chính thức công bố kết quả.

Tập đoàn Cố thị giành chiến thắng.

Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên các trang tài chính lớn.

Giá cổ phiếu Cố thị tăng mạnh.

Các cổ đông từng nghi ngờ năng lực của Cố Cảnh Thừa cũng bắt đầu thay đổi thái độ.

Tối hôm ấy, tập đoàn tổ chức tiệc chúc mừng.

Tôi vốn không định tham gia.

Nhưng đến chiều, trợ lý của Cố Cảnh Thừa bất ngờ gọi điện.

“Cô Chung, tối nay tổng giám đốc có tiệc.”

Tôi ngạc nhiên.

“Vâng?”

Anh ta ho khẽ.

“Tổng giám đốc bảo tôi hỏi cô có muốn đi cùng không.”

Tôi đứng bật dậy.

“Muốn!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó trợ lý bật cười.

“Vậy bảy giờ tối, tài xế sẽ đến đón cô.”

Tôi vui vẻ cúp máy.

Đây là lần đầu tiên Cố Cảnh Thừa chủ động mời tôi tham dự một sự kiện của anh.

Tôi đứng trước tủ quần áo rất lâu.

Cuối cùng chọn một chiếc váy dài màu trắng ngà, thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch.

Tôi không muốn quá nổi bật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...