Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 12



Chỉ muốn đứng bên cạnh anh với tư cách vị hôn thê.

Bảy giờ tối, xe đến đón tôi đúng giờ.

Khi bước vào sảnh tiệc, tôi lập tức nhìn thấy Cố Cảnh Thừa.

Anh đứng giữa một nhóm đối tác, mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn.

Dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, nổi bật đến mức khiến người khác khó có thể rời mắt.

Tôi đứng từ xa nhìn anh.

Trong lòng bỗng dâng lên niềm tự hào khó tả.

Đây là người đàn ông tôi từng bỏ lỡ.

Cũng là người mà lần này tôi muốn trân trọng bằng cả trái tim.

Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, Cố Cảnh Thừa quay đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh hơi khựng lại.

Sau đó nói gì đó với người bên cạnh rồi bước về phía tôi.

“Đến rồi?”

Tôi mỉm cười.

“Vâng.”

Anh nhìn chiếc váy trên người tôi.

Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.

Tôi nghiêng đầu.

“Đẹp không?”

Cố Cảnh Thừa im lặng một lát.

“Đẹp.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh đưa tay về phía tôi.

Tôi sững người.

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

“Đi thôi.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh.

Trong lòng bỗng mềm nhũn.

Kiếp trước, tôi từng vô số lần hất tay anh ra trước mặt người khác.

Nhưng lần này, tôi không do dự.

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Bàn tay Cố Cảnh Thừa hơi siết lại.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ khiến trái tim tôi đập nhanh.

Anh dẫn tôi bước vào sảnh tiệc.

Dưới ánh đèn rực rỡ, chúng tôi sóng vai bên nhau.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật sự là vị hôn thê của anh.

21

Buổi tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi.

Cố Cảnh Thừa dẫn tôi đi chào hỏi một số đối tác quan trọng.

Mỗi khi giới thiệu, anh đều nói rất tự nhiên:

“Đây là Chung Ý, vị hôn thê của tôi.”

Tôi nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào cũng cảm thấy trái tim rung động.

Trước đây, tôi từng ghét nhất khi anh giới thiệu mình như vậy.

Tôi cho rằng hai chữ “vị hôn thê” là một sợi dây trói buộc.

Bây giờ mới hiểu, đó từng là danh phận mà anh trân trọng.

Đến giữa buổi tiệc, một người đàn ông trung niên nâng ly bước tới.

“Cố tổng, chúc mừng cậu.”

Cố Cảnh Thừa khẽ gật đầu.

“Cảm ơn chú Lý.”

Người đàn ông nhìn sang tôi, mỉm cười.

“Đây là cô Chung phải không?”

Tôi lễ phép chào hỏi.

“Chào chú ạ.”

Ông bật cười.

“Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp.”

Sau đó quay sang Cố Cảnh Thừa.

“Thảo nào năm đó cậu nhất quyết không chịu hủy hôn.”

Tôi sững người.

Cố Cảnh Thừa hơi nhíu mày.

“Chú Lý.”

Nhưng người đàn ông dường như không nhận ra.

Ông tiếp tục cười nói:

“Hồi ấy tôi còn khuyên cậu, hôn ước do người lớn định ra, nếu hai đứa không hợp thì cứ hủy.”

“Thế mà cậu lại nói…”

“Chú Lý.”

Giọng Cố Cảnh Thừa trầm xuống.

Người đàn ông lập tức ngừng lại.

Tôi nhìn anh.

“Anh đã nói gì?”

Cố Cảnh Thừa tránh ánh mắt tôi.

“Không có gì.”

Tôi quay sang người đàn ông.

“Chú nói tiếp đi ạ.”

Ông nhìn Cố Cảnh Thừa, rồi lại nhìn tôi.

Cuối cùng bật cười.

“Cậu ấy nói, cô Chung không thích mình cũng không sao.”

“Chỉ cần cô ấy chưa gặp được người thật lòng muốn kết hôn, cậu ấy vẫn sẽ chờ.”

Tôi đứng chết lặng.

Người đàn ông nói tiếp:

“Lúc ấy tôi còn cười cậu ấy ngốc.”

“Bây giờ xem ra, người trẻ tuổi quả nhiên có cách nghĩ riêng.”

Tôi không nghe rõ những lời sau đó nữa.

Trong đầu chỉ còn vang vọng một câu.

Chỉ cần cô ấy chưa gặp được người thật lòng muốn kết hôn, cậu ấy vẫn sẽ chờ.

Tôi quay sang nhìn Cố Cảnh Thừa.

Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Nhưng bàn tay đang nắm tay tôi đã hơi buông lỏng.

Dường như muốn rút lại.

Tôi lập tức nắm chặt hơn.

Cố Cảnh Thừa khựng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.

“Cảnh Thừa.”

Anh cúi xuống.

“Ừ?”

Tôi nói rất nhỏ.

“Em không muốn anh phải chờ nữa.”

Ánh mắt anh thoáng dao động.

Tôi siết chặt tay anh.

“Bởi vì lần này, em đã quay đầu rồi.”

22

Sau buổi tiệc, quan hệ giữa tôi và Cố Cảnh Thừa dường như tiến thêm một bước.

Anh bắt đầu chủ động hỏi tôi những chuyện rất nhỏ.

“Hôm nay có đi học không?”

“Buổi chiều em có lịch gì?”

“Tối nay có về ăn cơm không?”

Đôi khi, anh còn gửi cho tôi vài tin nhắn.

Nội dung chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là nhắc tôi mang ô khi trời mưa, hoặc bảo tài xế đến đón nếu tan học muộn.

Nhưng đối với tôi, mỗi tin nhắn đều vô cùng quý giá.

Tôi biết anh đang thử mở lòng.

Và tôi không muốn khiến anh thất vọng thêm lần nào nữa.

Một buổi tối, khi Cố Cảnh Thừa đang làm việc trong thư phòng, tôi mang một ly sữa nóng đến.

Anh ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

Tôi đặt ly sữa xuống bàn.

“Anh làm việc cả tối rồi, nghỉ một chút đi.”

Anh nhìn ly sữa.

“Cảm ơn.”

Tôi không đi ngay.

Mà đứng bên cạnh nhìn anh.

Cố Cảnh Thừa nhận ra điều đó.

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Nói đi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh còn giận em không?”

Động tác lật tài liệu của anh dừng lại.

Một lúc lâu sau, anh mới đáp:

“Không.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh vẫn giữ khoảng cách với em?”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Tôi bước đến gần hơn.

“Cảnh Thừa, em biết mình đã làm anh tổn thương.”

“Nhưng em thật sự muốn bù đắp.”

Anh đặt bút xuống.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chung Ý.”

“Dạ?”

“Em không cần bù đắp.”

Tôi sững người.

Anh nói tiếp:

“Anh không muốn em ở bên anh vì cảm thấy mắc nợ.”

“Anh cũng không muốn mỗi ngày em đều phải cố gắng làm những chuyện mình không thích.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng em thích.”

Cố Cảnh Thừa hơi nhíu mày.

Tôi mỉm cười.

“Em thích nấu ăn cho anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...