Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 13
“Thích chờ anh về nhà.”
“Thích được cùng anh ăn cơm.”
“Thậm chí còn thích cả lúc anh cau mày nhìn em.”
Anh im lặng.
Tôi bước đến gần hơn một chút.
“Cảnh Thừa, em không làm những chuyện này vì muốn trả nợ.”
“Em làm vì em thích anh.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khẽ thở dài.
“Chung Ý, em có biết điều anh sợ nhất là gì không?”
Tôi lắc đầu.
Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp.
“Anh sợ một ngày nào đó em lại đổi ý.”
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cố Cảnh Thừa nói tiếp:
“Anh không sợ em không yêu anh.”
“Anh chỉ sợ mình vừa tin em, em lại quay lưng bỏ đi.”
Tôi đứng bất động.
Hóa ra người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng ấy cũng có nỗi sợ.
Và nỗi sợ lớn nhất của anh, lại chính là tôi.
Tôi chậm rãi đưa tay ra.
Lần này, Cố Cảnh Thừa không né tránh.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
“Vậy anh đừng vội tin.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi mỉm cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống.
“Em sẽ dùng cả đời để chứng minh.”
23
Cố Cảnh Thừa nhìn giọt nước mắt trên má tôi.
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Anh đứng dậy.
“Đừng khóc.”
Tôi lắc đầu.
“Em không sao.”
Anh hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Đầu ngón tay anh ấm áp.
Động tác lại vụng về đến mức khiến tôi càng muốn khóc hơn.
“Chung Ý.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh không có ý trách em.”
Tôi gật đầu.
“Em biết.”
“Vậy sao còn khóc?”
Tôi nhìn anh.
“Vì em thương anh.”
Cố Cảnh Thừa lập tức im lặng.
Tôi nắm lấy tay anh, áp nhẹ lên má mình.
“Trước đây em thật sự rất tệ.”
“Em luôn nghĩ anh không có cảm xúc.”
“Cho nên mới tùy tiện làm tổn thương anh.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Nhưng bây giờ em biết rồi.”
“Anh cũng biết đau lòng.”
“Cũng biết buồn.”
“Cũng có những điều không dám nói.”
Cố Cảnh Thừa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nói:
“Chung Ý, đừng nói nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Em muốn nói.”
“Em muốn anh biết, em thật sự rất hối hận.”
Anh nhắm mắt.
Sau đó bất ngờ kéo tôi vào lòng.
Tôi sững người.
Cơ thể Cố Cảnh Thừa hơi cứng đờ.
Dường như ngay cả chính anh cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy.
Nhưng lần này, anh không buông ra.
Tôi chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh.
Áp mặt vào lồng ngực rộng lớn.
Nghe tiếng tim anh đập rất nhanh.
Tôi khẽ gọi:
“Cảnh Thừa.”
“Ừ.”
“Em có thể ôm anh lâu một chút không?”
Anh im lặng.
Một lúc sau, bàn tay đặt sau lưng tôi hơi siết lại.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến tôi cảm thấy mọi chờ đợi đều đáng giá.
Tôi nhắm mắt, lặng lẽ ôm anh.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
Trong căn phòng yên tĩnh, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự tìm được nơi thuộc về.
24
Tôi cứ tưởng từ đây mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như vậy.
Hai tuần sau, Tống Diễn lại gây ra một chuyện lớn.
Lần này, anh ta không tìm tôi.
Mà trực tiếp đến tập đoàn Cố thị.
Hôm ấy tôi đang ở trường thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý.
Giọng anh ta vô cùng căng thẳng.
“Cô Chung, cô có thể đến công ty một chuyến không?”
Tôi lập tức hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Có một người tên Tống Diễn đến tìm tổng giám đốc.”
Tôi cau mày.
“Anh ta đến làm gì?”
Trợ lý ngập ngừng.
“Anh ta nói có chuyện liên quan đến cô.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Được, tôi đến ngay.”
Khi tôi tới nơi, Tống Diễn đang đứng trong phòng tiếp khách.
Cố Cảnh Thừa ngồi đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trên bàn đặt một tập tài liệu.
Vừa nhìn thấy tôi, Tống Diễn lập tức đứng dậy.
“Chung Ý!”
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ nhìn Cố Cảnh Thừa.
“Anh không sao chứ?”
Cố Cảnh Thừa hơi ngạc nhiên.
“Anh không sao.”
Tôi thở phào.
Sau đó mới quay sang Tống Diễn.
“Anh đến đây làm gì?”
Tống Diễn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.
“Chung Ý, tôi chỉ muốn nói rõ một số chuyện.”
“Tôi không có gì để nói với anh.”
Anh ta lập tức cau mày.
“Cô đừng như vậy.”
“Chúng ta quen biết lâu như thế, chẳng lẽ ngay cả nói chuyện cũng không được?”
Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn.
“Đây là gì?”
Cố Cảnh Thừa bình thản đáp:
“Cậu ta muốn hợp tác với công ty.”
Tôi sững người.
“Hợp tác?”
Tống Diễn lập tức nói:
“Tôi có một dự án nghiên cứu rất tiềm năng.”
“Nếu được Cố thị đầu tư, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn.”
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện của kiếp trước.
Năm ấy, Tống Diễn từng nhận được một khoản đầu tư lớn từ tập đoàn Cố thị.
Sau đó dự án thất bại, gây thiệt hại không nhỏ.
Khi ấy tôi còn trách Cố Cảnh Thừa không chịu hỗ trợ Tống Diễn đến cùng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu, anh đã biết dự án ấy có vấn đề.
Tôi quay sang Cố Cảnh Thừa.
“Anh định đầu tư sao?”
Anh nhìn tôi.
“Em nghĩ sao?”
Tôi không do dự.
“Không nên.”
Tống Diễn lập tức biến sắc.
“Chung Ý!”
Tôi nhìn anh ta.
“Dự án của anh đã có báo cáo kiểm định độc lập chưa?”
Anh ta khựng lại.
“Chuyện đó…”
“Đã có sản phẩm thử nghiệm hoàn chỉnh chưa?”
“Tôi…”
“Đã chứng minh được khả năng thương mại hóa chưa?”
Tống Diễn không trả lời.
Tôi nhìn anh ta, bình thản nói:
“Nếu chưa có những thứ đó, anh lấy gì đảm bảo lợi nhuận?”
Sắc mặt Tống Diễn càng lúc càng khó coi.
“Chung Ý, cô cố tình làm khó tôi?”
Tôi bật cười.
“Đây là những câu hỏi cơ bản nhất khi kêu gọi đầu tư.”
“Nếu ngay cả những câu hỏi ấy anh cũng không trả lời được, vậy dựa vào đâu mà yêu cầu người khác bỏ tiền?”
Tống Diễn nghiến răng.