Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 14
“Cô thay đổi thật rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Bởi vì tôi không còn ngu ngốc nữa.”
25
Tống Diễn đứng chết lặng.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ thẳng thừng từ chối trước mặt Cố Cảnh Thừa.
Trước đây, chỉ cần Tống Diễn nói muốn gì, tôi đều lập tức tìm cách đáp ứng.
Thậm chí không cần biết yêu cầu ấy có hợp lý hay không.
Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn tiếp tục làm một kẻ mù quáng nữa.
Tống Diễn nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng anh ta bật cười lạnh.
“Chung Ý, cô tưởng Cố Cảnh Thừa thật sự yêu cô sao?”
Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.
Tôi cau mày.
“Anh muốn nói gì?”
Tống Diễn nhìn sang Cố Cảnh Thừa.
“Anh ta chỉ xem cô như một món đồ thuộc về mình thôi.”
“Cô nghĩ một người đàn ông như anh ta sẽ chấp nhận chuyện cô từng theo đuổi tôi sao?”
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy vô cùng nực cười.
“Tống Diễn, anh nói đủ chưa?”
“Chưa!”
Anh ta đột nhiên cao giọng.
“Chung Ý, cô tỉnh táo lại đi!”
“Cố Cảnh Thừa không thích cô đâu!”
“Anh ta chỉ không cam lòng vì cô từng thích tôi!”
Tôi không nhịn được nữa.
“Tống Diễn!”
Giọng tôi vang lên khiến anh ta lập tức im bặt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh có biết điều đáng buồn nhất của anh là gì không?”
Tống Diễn sững người.
Tôi chậm rãi nói:
“Anh luôn cho rằng người khác phải yêu thích mình.”
“Anh không chấp nhận được việc tôi không còn chạy theo anh.”
“Cho nên anh tìm đủ mọi lý do để giải thích.”
Tôi bước đến gần.
“Nhưng sự thật rất đơn giản.”
“Tôi không thích anh nữa.”
“Và tôi yêu Cố Cảnh Thừa.”
Tống Diễn tái mặt.
Tôi nói tiếp:
“Không phải vì anh ấy giàu có.”
“Không phải vì hôn ước.”
“Càng không phải vì muốn chọc tức anh.”
“Tôi yêu anh ấy vì anh ấy là Cố Cảnh Thừa.”
Cả căn phòng yên tĩnh.
Tống Diễn nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.
Cuối cùng anh ta nghiến răng.
“Chung Ý, rồi cô sẽ hối hận.”
Tôi bình thản đáp:
“Điều duy nhất tôi hối hận là đã lãng phí một năm tuổi trẻ cho anh.”
Tống Diễn đứng bất động.
Sau đó anh ta quay người bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi thở ra một hơi.
Đến lúc này mới nhận ra Cố Cảnh Thừa vẫn đang nhìn mình.
Tôi quay sang.
“Anh nhìn gì vậy?”
Anh im lặng một lát.
“Em vừa nói gì?”
Tôi ngẩn người.
“Nói gì cơ?”
Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.
“Câu cuối cùng trước khi cậu ta bỏ đi.”
Tôi suy nghĩ.
“Em nói điều duy nhất em hối hận là…”
“Không phải câu đó.”
Anh ngắt lời.
Tôi nhìn anh.
Một lát sau mới hiểu ra.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“À…”
Tôi bước đến gần.
“Anh muốn nghe lại sao?”
Cố Cảnh Thừa lập tức dời mắt.
“Không cần.”
Tôi nghiêng đầu.
“Thật không?”
Anh không đáp.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói:
“Cố Cảnh Thừa.”
“Em yêu anh.”
Bàn tay đang cầm bút của anh khựng lại.
Tôi nhìn vành tai dần đỏ lên của anh, trong lòng mềm nhũn.
Người đàn ông này.
Rõ ràng đã nghe tôi nói thích anh rất nhiều lần.
Vậy mà mỗi lần vẫn căng thẳng như lần đầu.
26
Tối hôm ấy, Cố Cảnh Thừa trở về Cảnh Viên cùng tôi.
Trên đường đi, anh không nói nhiều.
Tôi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn anh.
Đến lần thứ năm, anh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Em nhìn gì?”
Tôi mỉm cười.
“Nhìn vị hôn phu của em.”
Anh khẽ ho.
“Ngồi cho ngay ngắn.”
Tôi bật cười.
“Cảnh Thừa, anh có biết mình rất đáng yêu không?”
Cố Cảnh Thừa lập tức nhíu mày.
“Đáng yêu?”
“Vâng.”
Tôi gật đầu.
“Đặc biệt là lúc ngại ngùng.”
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ.
“Anh không ngại.”
Tôi nhìn vành tai đỏ bừng của anh, quyết định không vạch trần.
Về đến nhà, tôi lên phòng thay quần áo.
Khi xuống lầu, Cố Cảnh Thừa đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Tôi bước đến ngồi cạnh.
Anh hơi khựng lại.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu lên vai anh.
Cơ thể Cố Cảnh Thừa lập tức cứng đờ.
Tôi nhắm mắt.
“Em hơi mệt.”
Anh im lặng một lát.
“Vậy lên phòng ngủ đi.”
“Không muốn.”
“Tại sao?”
Tôi mỉm cười.
“Muốn dựa vào anh một chút.”
Cố Cảnh Thừa không đáp.
Nhưng cũng không đẩy tôi ra.
Một lúc lâu sau, anh đặt tài liệu xuống.
“Chung Ý.”
“Dạ?”
“Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?”
Tôi mở mắt.
“Chuyện gì?”
“Chuyện của chúng ta.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Cố Cảnh Thừa vô cùng nghiêm túc.
“Anh không phải người giỏi thể hiện tình cảm.”
“Cũng không biết làm những chuyện lãng mạn.”
“Công việc của anh rất bận, có thể sẽ không có nhiều thời gian ở bên em.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói tiếp:
“Anh không thể trở thành kiểu người mà em từng thích.”
Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Hóa ra đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ bản thân không đủ tốt.
Tôi chậm rãi nắm lấy tay anh.
“Cảnh Thừa.”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Em không cần anh trở thành bất kỳ ai khác.”
“Em chỉ cần anh là chính mình.”
Anh im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh không biết nói lời ngọt ngào cũng không sao.”
“Không biết lãng mạn cũng không sao.”
“Bận rộn cũng không sao.”
Tôi siết nhẹ tay anh.
“Chỉ cần anh đừng đẩy em ra nữa.”
Cố Cảnh Thừa nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài.
“Chung Ý, em đúng là…”
Tôi nghiêng đầu.
“Là gì?”
Anh không nói hết.
Chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
Động tác rất dịu dàng.
Tôi mỉm cười, lại dựa vào vai anh.
Lần này, Cố Cảnh Thừa không còn cứng đờ nữa.
Anh chậm rãi vòng tay ôm lấy vai tôi.
27
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Cố Cảnh Thừa không còn tránh né khi tôi chủ động nắm tay.
Đôi khi, anh còn tự nhiên đưa tay ra trước.