Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 15



Buổi sáng, nếu tôi dậy muộn, anh sẽ để lại bữa sáng trên bàn.

Buổi tối, nếu anh về muộn, sẽ nhắn tin báo trước.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng đi dạo trong vườn.

Không nói quá nhiều.

Nhưng cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng.

Tôi dần nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải ồn ào.

Đôi khi, chỉ cần có một người sẵn lòng cùng mình ăn cơm, cùng mình đi qua những ngày bình thường, đã là điều vô cùng quý giá.

Một buổi chiều, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nhận được điện thoại từ mẹ.

“Ý Ý, cuối tuần này con và Cảnh Thừa về nhà ăn cơm nhé.”

Tôi mỉm cười.

“Vâng ạ.”

Mẹ tôi ngập ngừng một lát.

“Dạo này hai đứa thế nào rồi?”

Tôi nhìn về phía cửa sổ.

Ngoài sân, những bông hồng trắng đang nở rộ.

“Tốt lắm mẹ.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Tôi cười.

“Cảnh Thừa đối xử với con rất tốt.”

Mẹ tôi im lặng một lúc.

Sau đó khẽ thở dài.

“Vậy thì tốt.”

Tôi nghe ra sự nhẹ nhõm trong giọng bà.

“Mẹ, trước đây con khiến mọi người lo lắng nhiều rồi.”

“Con biết là được.”

Giọng mẹ dịu xuống.

“Chỉ cần con sống hạnh phúc, bố mẹ không mong gì hơn.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi yên một lúc.

Bỗng nhiên, tôi muốn làm một chuyện.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Cảnh Thừa.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Có chuyện gì?”

Tôi mỉm cười.

“Anh đang bận sao?”

“Không quá bận.”

“Vậy tối nay anh có thể về sớm không?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“Có chuyện gì?”

Tôi nhìn giàn hoa ngoài sân.

“Em muốn cùng anh ăn tối.”

Cố Cảnh Thừa không đáp ngay.

Một lúc sau, anh nói:

“Được.”

Tôi vui vẻ cúp máy.

Tối hôm ấy, anh thật sự về sớm.

Khi bước vào nhà, anh nhìn thấy bàn ăn được chuẩn bị cẩn thận.

Trên bàn có vài món đơn giản, một bình hoa hồng trắng và hai chiếc ly.

Tôi đứng bên cạnh, mỉm cười.

“Chào mừng anh về nhà.”

Cố Cảnh Thừa đứng ở cửa rất lâu.

Sau đó anh bước đến.

“Có dịp gì đặc biệt sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói:

“Chỉ là em muốn ăn tối cùng anh thôi.”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Một lúc sau, anh đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Ừ.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Anh về rồi.”

28

Đêm ấy, sau bữa tối, chúng tôi cùng ngồi trong phòng khách xem phim.

Tôi chọn một bộ phim tình cảm cũ.

Cố Cảnh Thừa rõ ràng không mấy hứng thú, nhưng vẫn ngồi bên cạnh tôi.

Đến đoạn nam chính tỏ tình, tôi đột nhiên quay sang hỏi:

“Cảnh Thừa, anh đã từng tỏ tình với ai chưa?”

Anh nhìn màn hình.

“Chưa.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy anh có từng thích ai không?”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, anh mới đáp:

“Có.”

Tim tôi lập tức đập nhanh.

“Là ai?”

Anh quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm.

“Em thật sự muốn biết?”

Tôi gật đầu.

“Muốn.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh chậm rãi nói:

“Một cô gái rất phiền phức.”

Tôi sững người.

Anh tiếp tục:

“Thích gây chuyện.”

“Không chịu nghe lời.”

“Luôn làm những việc khiến người khác đau đầu.”

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

“Nhưng cô ấy rất thích cười.”

“Lúc vui sẽ cười đến mức mắt cong lên.”

“Lúc buồn lại cố tỏ ra mạnh mẽ.”

Tôi nhìn anh, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Anh nói tiếp:

“Cô ấy thích hoa hồng trắng.”

“Thích ăn đồ ngọt.”

“Ghét trời mưa vì sợ giày bị ướt.”

Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.

“Cảnh Thừa…”

Anh nhìn tôi.

“Anh thích cô ấy rất lâu rồi.”

Tôi không nói được lời nào.

Cố Cảnh Thừa khẽ cười.

“Nhưng cô ấy chưa từng nhận ra.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi đưa tay ôm lấy anh.

“Em xin lỗi.”

Cố Cảnh Thừa hơi khựng lại.

Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Đừng xin lỗi nữa.”

Giọng anh trầm thấp.

“Anh không muốn nghe em xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy anh muốn nghe gì?”

Anh nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, khẽ nói:

“Anh muốn nghe em nói rằng em sẽ ở lại.”

Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.

“Em sẽ ở lại.”

“Lần này, em sẽ không đi đâu nữa.”

Cố Cảnh Thừa nhắm mắt.

Sau đó ôm tôi chặt hơn.

29

Tôi vốn tưởng sau đêm ấy, quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Nhưng sáng hôm sau, tôi phát hiện Cố Cảnh Thừa lại bắt đầu tránh mặt mình.

Không phải kiểu lạnh lùng như trước.

Mà là một sự ngượng ngùng rất kỳ lạ.

Khi tôi bước vào phòng ăn, anh lập tức cúi đầu đọc báo.

Khi tôi ngồi xuống cạnh, anh lại đứng dậy lấy nước.

Thậm chí lúc tôi đưa tay chỉnh cổ áo cho anh, anh còn đỏ cả tai.

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà bật cười.

“Cảnh Thừa.”

Anh khựng lại.

“Ừ?”

“Anh đang ngại sao?”

“Không.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy sao anh không nhìn em?”

Anh lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chưa đầy ba giây, anh lại quay đi.

Tôi cười đến mức không thể ngừng.

Cố Cảnh Thừa bất lực nhìn tôi.

“Chung Ý.”

“Dạ?”

“Đừng trêu anh nữa.”

Tôi chống cằm.

“Nhưng anh đáng yêu quá.”

Anh im lặng.

Sau đó đứng dậy.

“Anh đi làm.”

Tôi lập tức chạy theo.

“Đợi đã!”

Anh dừng bước.

Tôi bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu.

“Anh quên một chuyện.”

Cố Cảnh Thừa hơi nhíu mày.

“Chuyện gì?”

Tôi chỉ vào má mình.

“Hôn chào buổi sáng.”

Cả người anh lập tức cứng đờ.

Tôi cố nhịn cười.

“Không được sao?”

Anh nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, chậm rãi cúi xuống.

Tôi nhắm mắt.

Nhưng nụ hôn không rơi xuống má.

Mà là một cái chạm rất nhẹ trên trán.

Tôi mở mắt.

Cố Cảnh Thừa đã đứng thẳng dậy.

Vành tai đỏ bừng.

“Anh đi đây.”

Nói xong, anh gần như lập tức xoay người rời đi.

Tôi đứng tại chỗ, đưa tay chạm lên trán.

Chương trước Chương tiếp
Loading...