Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 16
Sau đó bật cười.
Người đàn ông này.
Rõ ràng đã hai mươi lăm tuổi.
Vậy mà chỉ một nụ hôn chào buổi sáng cũng khiến anh ngượng ngùng đến thế.
Tôi càng lúc càng cảm thấy mình đã nhặt được một báu vật.
30
Một tháng sau, Cố Cảnh Thừa bất ngờ bị sốt.
Hôm ấy anh trở về rất muộn.
Vừa bước vào nhà, tôi đã nhận ra sắc mặt anh không ổn.
“Cảnh Thừa, anh sao vậy?”
Anh lắc đầu.
“Không sao.”
Tôi bước đến, đưa tay chạm lên trán anh.
Nóng đến đáng sợ.
Tôi lập tức cau mày.
“Anh bị sốt rồi!”
Cố Cảnh Thừa hơi né tránh.
“Chỉ hơi mệt thôi.”
Tôi không nghe.
Lập tức kéo anh lên phòng, lấy nhiệt kế đo.
Ba mươi tám phẩy tám độ.
Tôi nhìn con số trên màn hình, vừa lo vừa giận.
“Anh sốt cao thế này mà còn nói không sao?”
Cố Cảnh Thừa ngồi trên giường, vẻ mặt hơi bất lực.
“Anh không yếu đến vậy.”
Tôi trừng mắt.
“Người bệnh không có quyền phản đối.”
Anh im lặng.
Tôi lập tức gọi bác sĩ gia đình.
Sau khi khám, bác sĩ nói anh bị nhiễm siêu vi, cần nghỉ ngơi và theo dõi.
Tôi nghe rất cẩn thận, ghi nhớ từng lời dặn.
Đến khi bác sĩ rời đi, tôi quay lại phòng ngủ.
Cố Cảnh Thừa đang nằm trên giường, mắt nhắm hờ.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
Anh mở mắt.
“Em chưa ngủ?”
Tôi lắc đầu.
“Em muốn chăm anh.”
“Không cần.”
Anh khẽ nói.
“Có người giúp việc.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng em muốn tự chăm.”
Cố Cảnh Thừa im lặng.
Một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng nói:
“Chung Ý, em không cần làm đến mức này.”
Tôi mỉm cười.
“Em biết.”
“Nhưng em thích.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng khẽ nhắm mắt.
Tôi ngồi bên giường, nắm lấy tay anh.
Bỗng nhiên nhớ đến kiếp trước.
Khi ấy, Cố Cảnh Thừa từng bị sốt cao trong một chuyến công tác.
Anh gọi điện về nhà.
Nhưng tôi đang đi ăn cùng Tống Diễn nên không bắt máy.
Sau đó anh cũng không gọi lại.
Tôi chưa từng biết đêm ấy anh đã trải qua như thế nào.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy trái tim đau nhói.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.
“Cảnh Thừa.”
Anh khẽ đáp:
“Ừ?”
“Sau này nếu anh bị bệnh, nhất định phải nói với em.”
“Đừng chịu đựng một mình nữa.”
Cố Cảnh Thừa mở mắt.
Ánh mắt anh hơi dao động.
Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.
“Được.”
31
Cố Cảnh Thừa sốt suốt hai ngày.
Tôi gần như không rời khỏi nhà.
Ban ngày, tôi nấu cháo, chuẩn bị thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.
Ban đêm, tôi đặt báo thức để kiểm tra nhiệt độ cho anh.
Đến sáng ngày thứ ba, cơn sốt cuối cùng cũng hạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vì mấy đêm ngủ không đủ, chính tôi lại bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Khi đang đứng trong bếp, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.
Tôi vội vịn vào bàn.
Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, đỡ lấy tôi.
“Chung Ý!”
Giọng Cố Cảnh Thừa đầy hoảng hốt.
Tôi ngẩng đầu.
“Em không sao…”
Anh cau mày.
“Không sao mà suýt ngã?”
Tôi mỉm cười yếu ớt.
“Chắc tại em hơi mệt.”
Cố Cảnh Thừa lập tức bế bổng tôi lên.
Tôi giật mình.
“Cảnh Thừa!”
“Im nào.”
Anh nói rất nghiêm túc.
“Để anh đưa em lên phòng.”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực rộng lớn, trái tim bất giác mềm nhũn.
Đây là lần đầu tiên anh bế tôi.
Ít nhất là trong ký ức của tôi.
Cố Cảnh Thừa đặt tôi xuống giường, sau đó gọi bác sĩ đến kiểm tra.
May mắn tôi chỉ bị thiếu ngủ và kiệt sức nhẹ.
Sau khi bác sĩ rời đi, anh ngồi bên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
“Chung Ý.”
Tôi chớp mắt.
“Dạ?”
“Sau này không được thức đêm như vậy nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng anh bị bệnh mà.”
“Có người giúp việc.”
“Em biết.”
“Vậy tại sao còn cố?”
Tôi nhìn anh.
“Bởi vì em muốn ở bên anh.”
Cố Cảnh Thừa lập tức im lặng.
Tôi đưa tay nắm lấy tay anh.
“Trước đây anh đã chăm sóc em rất nhiều.”
“Bây giờ đến lượt em.”
Anh nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, khẽ thở dài.
“Đồ ngốc.”
Tôi bật cười.
“Anh đang mắng em sao?”
Cố Cảnh Thừa cúi xuống, nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi.
“Đang thương em.”
Tôi sững người.
Anh dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Vành tai lập tức đỏ lên.
Tôi không nhịn được mà cười.
“Cảnh Thừa.”
Anh không nhìn tôi.
“Ngủ đi.”
Tôi kéo nhẹ tay áo anh.
“Anh vừa nói thương em.”
Anh im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Em nghe thấy rồi.”
Cuối cùng, Cố Cảnh Thừa bất lực cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
“Ừ.”
“Anh thương em.”
32
Tôi chưa từng nghĩ, có một ngày mình sẽ được nghe Cố Cảnh Thừa nói những lời ấy.
Trong ký ức của kiếp trước, anh luôn lạnh lùng, ít nói.
Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng lại xa cách hơn cả người lạ.
Tôi từng cho rằng anh không biết yêu.
Bây giờ mới hiểu, không phải anh không biết.
Chỉ là tôi chưa từng cho anh cơ hội.
Sau khi khỏi bệnh, tôi quyết định làm một chuyện.
Tôi muốn chuẩn bị cho Cố Cảnh Thừa một món quà.
Không phải đồng hồ đắt tiền.
Cũng không phải những món đồ xa xỉ.
Mà là một thứ thật sự có ý nghĩa.
Tôi nhớ anh từng nói, khi còn nhỏ rất thích vẽ.
Nhưng sau khi tiếp quản công ty, anh gần như không còn thời gian dành cho sở thích ấy.
Tôi âm thầm tìm hiểu.
Cuối cùng phát hiện trong một căn phòng nhỏ ở Cảnh Viên có cất rất nhiều dụng cụ hội họa.
Tất cả đều được bảo quản cẩn thận.
Nhưng đã lâu không có người sử dụng.
Tôi quyết định sửa sang lại căn phòng ấy.
Thay rèm cửa.
Sắp xếp lại giá vẽ.
Chuẩn bị giấy, màu và những dụng cụ cần thiết.