Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 17



Tôi còn đặt một chiếc ghế sofa nhỏ cạnh cửa sổ.

Để những lúc mệt mỏi, anh có thể ngồi nghỉ ngơi.

Mất gần một tuần, căn phòng cuối cùng cũng hoàn thành.

Tối hôm ấy, tôi kéo Cố Cảnh Thừa lên tầng.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu.

“Em định làm gì?”

Tôi mỉm cười.

“Cho anh xem một thứ.”

Đến trước căn phòng, tôi dừng lại.

“Nhắm mắt.”

Cố Cảnh Thừa hơi nhíu mày.

“Chung Ý…”

“Chỉ một chút thôi.”

Anh nhìn tôi.

Cuối cùng vẫn nhắm mắt.

Tôi mở cửa, kéo anh vào trong.

“Được rồi, mở mắt đi.”

Cố Cảnh Thừa chậm rãi mở mắt.

Sau đó đứng sững.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống căn phòng.

Bên cửa sổ là một giá vẽ mới.

Trên kệ đặt đầy màu và cọ.

Tôi đứng bên cạnh, hồi hộp nhìn anh.

“Anh thích không?”

Cố Cảnh Thừa không trả lời ngay.

Anh chậm rãi bước đến trước giá vẽ.

Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cọ.

Một lúc lâu sau, anh mới quay sang nhìn tôi.

“Em biết chuyện này từ đâu?”

Tôi mỉm cười.

“Em hỏi người làm trong nhà.”

Anh im lặng.

Tôi bước đến gần.

“Em biết anh rất bận.”

“Nhưng em không muốn anh chỉ sống vì công việc.”

“Em muốn anh cũng có những khoảng thời gian dành cho chính mình.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh đưa tay kéo tôi vào lòng.

Tôi sững người.

Anh ôm rất chặt.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

“Chung Ý.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em.”

Tôi mỉm cười.

“Anh thích là được.”

Anh không nói thêm.

Chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.

33

Sau hôm ấy, Cố Cảnh Thừa bắt đầu dành thời gian vẽ tranh trở lại.

Ban đầu chỉ là vài nét phác thảo đơn giản.

Sau đó, anh dần dành mỗi tuần một buổi tối trong phòng vẽ.

Tôi không làm phiền.

Chỉ thỉnh thoảng mang nước hoặc trái cây đến.

Một buổi tối, khi tôi bước vào, anh đang đứng trước giá vẽ.

Thấy tôi, anh lập tức dùng một tấm vải che bức tranh lại.

Tôi ngạc nhiên.

“Anh vẽ gì vậy?”

“Không có gì.”

Tôi nhìn tấm vải.

“Cho em xem được không?”

“Chưa được.”

Tôi bật cười.

“Bí mật sao?”

Anh khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy khi nào mới được xem?”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

“Đợi hoàn thành.”

Tôi mỉm cười.

“Được, em sẽ chờ.”

Nhưng trong lòng lại vô cùng tò mò.

Tôi chưa từng nhìn thấy tranh của Cố Cảnh Thừa.

Không biết anh thích vẽ phong cảnh, tĩnh vật hay chân dung.

Tôi cũng không ngờ, bí mật ấy sẽ trở thành một trong những món quà khiến tôi xúc động nhất cuộc đời.

Một tháng sau, vào đúng ngày sinh nhật tôi, Cố Cảnh Thừa chủ động đề nghị đưa tôi ra ngoài.

Tôi ngạc nhiên.

“Đi đâu vậy?”

Anh chỉ đáp:

“Đến nơi rồi sẽ biết.”

Tôi không hỏi thêm.

Xe chạy gần một giờ, cuối cùng dừng trước một nhà hàng nằm bên hồ.

Đó là nơi tôi từng nói muốn đến từ rất lâu.

Nhưng kiếp trước, tôi chưa từng có cơ hội đi cùng anh.

Cố Cảnh Thừa xuống xe, vòng sang mở cửa cho tôi.

Tôi nhìn anh, không nhịn được mà mỉm cười.

“Anh đang hẹn hò với em sao?”

Anh khựng lại.

Sau đó khẽ đáp:

“Ừ.”

Tôi sững người.

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

“Không thích?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Thích!”

Anh khẽ cười.

“Vậy đi thôi.”

Tôi nắm lấy tay anh.

Trong lòng vui đến mức không biết phải nói gì.

Bữa tối hôm ấy rất đơn giản.

Không có những màn phô trương cầu kỳ.

Chỉ có ánh nến dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương và người đàn ông tôi yêu ngồi đối diện.

Đến cuối bữa, nhân viên mang ra một chiếc bánh kem nhỏ.

Trên bánh có viết lời chúc mừng sinh nhật.

Tôi nhìn chiếc bánh, đột nhiên nhớ đến chiếc bánh từng bị mình ném đi trong kiếp trước.

Sống mũi bất giác cay xè.

Cố Cảnh Thừa nhận ra.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Anh nhìn tôi.

“Không thích sao?”

Tôi lập tức mỉm cười.

“Thích lắm.”

Tôi nhìn anh.

“Đây là chiếc bánh sinh nhật đẹp nhất em từng nhận.”

Cố Cảnh Thừa khẽ thở phào.

Sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

“Còn có quà.”

Tôi ngạc nhiên.

“Quà gì vậy?”

Anh đặt chiếc hộp trước mặt tôi.

“Mở ra xem đi.”

Tôi chậm rãi mở nắp.

Bên trong là một chiếc dây chuyền rất đơn giản.

Mặt dây chuyền hình bông hồng trắng.

Tôi nhìn món quà, trái tim mềm nhũn.

“Cảnh Thừa…”

Anh nhìn tôi.

“Anh nhớ em thích hoa hồng trắng.”

Tôi gật đầu.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cố Cảnh Thừa lập tức luống cuống.

“Em không thích sao?”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Không phải.”

“Em thích lắm.”

Tôi đưa chiếc dây chuyền cho anh.

“Anh đeo giúp em nhé?”

Cố Cảnh Thừa đứng dậy, bước đến phía sau.

Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vén tóc tôi sang một bên.

Khi chiếc dây chuyền chạm vào cổ, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

Anh cúi xuống, cài khóa cẩn thận.

Sau đó khẽ nói:

“Chúc mừng sinh nhật, Chung Ý.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

34

Sau bữa tối, Cố Cảnh Thừa đưa tôi đến một nơi khác.

Lần này là phòng vẽ ở Cảnh Viên.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh còn chuẩn bị gì nữa sao?”

Anh không đáp.

Chỉ mở cửa.

Bên trong căn phòng, ánh đèn đã được bật sẵn.

Trên giá vẽ đặt một bức tranh lớn, phủ bằng tấm vải trắng.

Cố Cảnh Thừa bước đến, chậm rãi kéo tấm vải xuống.

Tôi đứng chết lặng.

Bên trong là chân dung của tôi.

Không phải một bức ảnh được sao chép lại.

Mà là hình ảnh tôi đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm sách, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt.

Tôi trong tranh đang mỉm cười.

Một nụ cười rất tự nhiên.

Rất hạnh phúc.

Tôi nhìn bức tranh, không nói được lời nào.

Cố Cảnh Thừa đứng bên cạnh.

“Anh vẽ chưa đẹp lắm.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Đẹp lắm.”

Anh nhìn tôi.

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...