Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 18



“Đẹp hơn bất kỳ món quà nào em từng nhận.”

Cố Cảnh Thừa khẽ cười.

Tôi bước đến gần bức tranh.

Đưa tay chạm nhẹ vào khung.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện một dòng chữ nhỏ ở góc dưới.

Gửi cô gái anh đã thích từ năm mười bảy tuổi.

Tôi sững người.

Mười bảy tuổi?

Tôi quay phắt sang nhìn anh.

“Cảnh Thừa…”

Anh hơi khựng lại.

Tôi chỉ vào dòng chữ.

“Anh thích em từ năm mười bảy tuổi?”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

“Vậy tại sao anh chưa từng nói?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi muốn khóc.

“Bởi vì khi ấy em nói không thích những người quá nghiêm túc.”

Tôi sững sờ.

Một ký ức mơ hồ chợt hiện lên.

Năm mười bảy tuổi, tôi từng cùng bạn bè bàn luận về mẫu người lý tưởng.

Khi ấy có người trêu rằng Cố Cảnh Thừa rất hợp với tôi.

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không đâu!

Cố Cảnh Thừa nghiêm túc quá, ở bên anh ấy chắc chán chết.”

Tôi đã nói câu ấy ngay trước mặt anh.

Khi ấy Cố Cảnh Thừa chỉ cúi đầu đọc sách.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Tôi còn tưởng anh không nghe thấy.

Hóa ra anh đã nghe.

Và nhớ đến tận bây giờ.

Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.

“Cảnh Thừa…”

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc.”

Tôi lắc đầu.

“Em thật sự quá ngốc.”

Anh khẽ cười.

“Ừ, hơi ngốc.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Sau đó vòng tay ôm lấy anh.

“Nhưng lần này em sẽ không ngốc nữa.”

Cố Cảnh Thừa ôm lại tôi.

Giọng anh trầm thấp.

“Anh biết.”

35

Tôi cứ tưởng sinh nhật năm ấy đã là ngày hạnh phúc nhất.

Nhưng hóa ra, Cố Cảnh Thừa vẫn còn một bất ngờ khác.

Một tuần sau, anh đưa tôi đến gặp bố mẹ hai bên.

Ban đầu tôi tưởng chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường.

Không ngờ khi vừa ngồi xuống, Cố Cảnh Thừa đã chủ động lên tiếng.

“Chú, dì, bố, mẹ.”

Tất cả mọi người đều nhìn anh.

Anh đặt tay lên bàn, giọng nói trầm ổn.

“Con muốn bàn lại chuyện hôn lễ với Chung Ý.”

Tôi sững người.

Mẹ tôi lập tức ngẩng đầu.

“Cảnh Thừa, con nói thật sao?”

Anh gật đầu.

“Vâng.”

Bố tôi nhìn anh.

“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Cố Cảnh Thừa quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Con đã suy nghĩ rất kỹ.”

Tôi cảm thấy trái tim đập nhanh đến mức gần như không thở nổi.

Bố Cố khẽ cười.

“Vậy thì tốt.”

Mẹ Cố cũng vui mừng ra mặt.

“Cuối cùng hai đứa cũng nghĩ thông suốt rồi.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy hai má nóng bừng.

Cố Cảnh Thừa nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dưới bàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh khẽ siết tay.

Như muốn nói rằng mọi chuyện đã ổn.

Bữa cơm hôm ấy vô cùng vui vẻ.

Người lớn hai bên bắt đầu bàn bạc về ngày cưới, địa điểm tổ chức và những việc cần chuẩn bị.

Tôi ngồi bên cạnh Cố Cảnh Thừa, nghe mọi người nói chuyện.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.

Kiếp trước, tôi từng xem hôn lễ với anh là một sự trói buộc.

Nhưng kiếp này, tôi lại mong chờ từng ngày.

Sau bữa cơm, Cố Cảnh Thừa đưa tôi ra vườn.

Trời đã tối.

Ánh đèn trong sân chiếu xuống con đường lát đá.

Chúng tôi chậm rãi đi bên nhau.

Tôi nhìn anh.

“Cảnh Thừa.”

“Ừ?”

“Anh thật sự muốn cưới em sao?”

Anh dừng bước.

Quay sang nhìn tôi.

“Em vẫn nghi ngờ?”

Tôi lắc đầu.

“Không phải.”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ là em muốn nghe anh nói.”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh chậm rãi nắm lấy hai tay tôi.

“Chung Ý.”

Giọng anh trầm thấp.

“Anh muốn cưới em.”

“Không phải vì hôn ước.”

“Không phải vì trách nhiệm.”

“Cũng không phải vì lời hứa với người lớn.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh muốn cưới em vì anh yêu em.”

Tôi đứng bất động.

Nước mắt lập tức trào ra.

Cố Cảnh Thừa hơi luống cuống.

“Sao lại khóc?”

Tôi bật cười.

“Vì em vui.”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

Tôi ngẩng đầu.

“Cảnh Thừa.”

“Ừ?”

“Em cũng yêu anh.”

Anh khẽ cười.

Sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

36

Hôn lễ được ấn định vào mùa xuân năm sau.

Tôi bắt đầu cùng mẹ chuẩn bị mọi thứ.

Từ váy cưới, hoa cưới, thiệp mời đến địa điểm tổ chức.

Cố Cảnh Thừa tuy bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tham gia.

Mỗi lần tôi hỏi ý kiến, anh đều nghiêm túc suy nghĩ.

Không còn chỉ nói “tùy em” như trước.

Một buổi chiều, chúng tôi cùng đi thử váy cưới.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc váy trắng dài.

Cố Cảnh Thừa đang ngồi trên sofa xem tài liệu.

Nghe tiếng nhân viên gọi, anh ngẩng đầu.

Sau đó đứng sững.

Tôi hơi ngượng ngùng.

“Đẹp không?”

Anh không trả lời ngay.

Chỉ chậm rãi đứng dậy, bước về phía tôi.

Ánh mắt dừng trên người tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

“Đẹp.”

Tôi mỉm cười.

“Anh chỉ biết nói mỗi chữ đẹp thôi sao?”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

Một lúc sau, anh nói:

“Rất đẹp.”

Tôi bật cười.

Nhân viên bên cạnh cũng không nhịn được mà mỉm cười.

Cố Cảnh Thừa hơi mất tự nhiên.

Tôi bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

“Cảnh Thừa.”

“Ừ?”

“Anh có hồi hộp không?”

Anh nhìn tôi.

“Không.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang hơi siết chặt của anh.

Sau đó mỉm cười.

“Vâng, em biết rồi.”

Anh khẽ ho.

“Chung Ý.”

Tôi bật cười.

“Em không trêu anh nữa.”

Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bởi vì tôi biết, người đàn ông này đang mong chờ hôn lễ không kém gì mình.

37

Một tháng trước ngày cưới, tôi bất ngờ nhận được tin Tống Diễn chuẩn bị ra nước ngoài.

Người kể chuyện là một bạn học cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...