Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 19
Nghe nói sau khi dự án nghiên cứu không tìm được nhà đầu tư, anh ta đã quyết định xin học bổng du học.
Lâm Nặc cũng không còn ở bên cạnh.
Hai người cãi nhau rất nhiều lần, cuối cùng đường ai nấy đi.
Tôi nghe xong chỉ khẽ gật đầu.
Không có cảm xúc gì đặc biệt.
Bạn học nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
“Chung Ý, cậu thật sự không quan tâm sao?”
Tôi mỉm cười.
“Có gì đáng quan tâm?”
“Dù sao trước đây cậu cũng từng thích anh ta rất nhiều.”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó nhẹ giọng đáp:
“Đúng là từng thích.”
“Nhưng chuyện đã qua rồi.”
Bạn học nhìn tôi.
Cuối cùng bật cười.
“Cậu thay đổi thật đấy.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Tôi cũng cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều.
Không còn tùy hứng như trước.
Không còn xem sự quan tâm của người khác là điều hiển nhiên.
Cũng không còn cố chấp chạy theo những thứ không thuộc về mình.
Tôi đã học được cách trân trọng.
Và quan trọng nhất, tôi đã tìm được người mình thật sự muốn ở bên.
Tối hôm ấy, Cố Cảnh Thừa trở về nhà.
Tôi đang ngồi trên sofa xem danh sách khách mời.
Anh bước đến, đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt tôi.
Tôi ngạc nhiên.
“Gì vậy?”
Anh khẽ nói:
“Quà.”
Tôi bật cười.
“Lại quà sao?”
“Ừ.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Thiết kế đơn giản, tinh tế.
Tôi sững người.
Cố Cảnh Thừa chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Tôi lập tức đưa tay che miệng.
“Cảnh Thừa…”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt nghiêm túc.
“Chung Ý.”
“Anh biết trước đây chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện không vui.”
“Anh cũng biết mình không phải một người hoàn hảo.”
Tôi lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi.
Anh nói tiếp:
“Nhưng anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.”
“Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng muốn chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Anh mở chiếc hộp nhẫn.
“Chung Ý, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình.
Trong đầu bỗng hiện lên vô số ký ức.
Cố Cảnh Thừa của năm mười bảy tuổi.
Cố Cảnh Thừa của năm hai mươi lăm tuổi.
Cố Cảnh Thừa của kiếp trước, người đã âm thầm yêu tôi suốt nhiều năm.
Tất cả cuối cùng đều hòa thành hình ảnh người đàn ông trước mặt.
Tôi bật khóc.
“Em đồng ý.”
Giọng tôi run rẩy.
“Cố Cảnh Thừa, em đồng ý.”
Anh khẽ cười.
Sau đó nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay tôi.
Tôi lập tức kéo anh đứng dậy, ôm chặt lấy anh.
“Em yêu anh.”
Cố Cảnh Thừa ôm lại tôi.
Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai.
“Anh cũng yêu em.”
38
Ngày cưới cuối cùng cũng đến.
Trời hôm ấy rất đẹp.
Ánh nắng dịu nhẹ, gió xuân thổi qua những hàng cây.
Tôi ngồi trong phòng trang điểm, nhìn mình trong gương.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Mái tóc được búi gọn, cài một chiếc trâm nhỏ hình hoa hồng.
Trên cổ là sợi dây chuyền Cố Cảnh Thừa tặng trong ngày sinh nhật.
Tôi nhìn bản thân trong gương, bất giác mỉm cười.
Kiếp trước, tôi từng bước vào lễ đường với tâm trạng bất mãn.
Tôi không muốn kết hôn.
Không muốn trở thành vợ của Cố Cảnh Thừa.
Thậm chí còn nghĩ, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy.
Nhưng bây giờ, tôi lại mong từng phút được bước đến bên anh.
Mẹ tôi đứng phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn voan.
“Ý Ý.”
Tôi quay đầu.
“Mẹ.”
Bà nhìn tôi, mắt hơi đỏ.
“Con gái mẹ cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
Tôi bật cười.
“Mẹ đừng khóc.”
Bà lắc đầu.
“Mẹ vui thôi.”
Tôi nắm lấy tay mẹ.
“Cảm ơn mẹ.”
Bà nhẹ nhàng ôm tôi.
“Sau này phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Tôi gật đầu.
“Con sẽ.”
Tiếng nhạc vang lên.
Cửa phòng mở ra.
Bố tôi đứng bên ngoài, mỉm cười đưa tay về phía tôi.
“Con gái, đến giờ rồi.”
Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó khoác tay bố, chậm rãi bước ra.
Lễ đường được trang trí bằng vô số hoa hồng trắng.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính lớn, phủ lên mọi thứ một màu vàng dịu.
Ở cuối con đường trải đầy cánh hoa, Cố Cảnh Thừa đang đứng đợi.
Anh mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức thay đổi.
Tôi nhìn anh.
Bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp lại sau khi trọng sinh.
Khi ấy anh đứng trong văn phòng, lạnh lùng nói:
“Đặt xuống.”
Rồi cất bức ảnh của tôi vào ngăn kéo.
Anh đã cố gắng che giấu tình cảm đến mức nào.
Còn tôi đã phải mất bao lâu mới hiểu được.
Bây giờ, người đàn ông ấy đang đứng trước mặt tất cả mọi người.
Chờ tôi bước đến.
Không còn né tránh.
Không còn che giấu.
Tôi mỉm cười, nước mắt lăn xuống.
Bố nhẹ nhàng đặt tay tôi vào tay Cố Cảnh Thừa.
“Cảnh Thừa, bố giao Ý Ý cho con.”
Cố Cảnh Thừa siết chặt tay tôi.
Giọng anh trầm ổn.
“Bố yên tâm.”
“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cúi xuống, khẽ nói:
“Đừng khóc.”
Tôi bật cười.
“Em vui mà.”
Anh mỉm cười.
Sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
39
Khi người chủ hôn hỏi chúng tôi có đồng ý trở thành vợ chồng hay không, Cố Cảnh Thừa trả lời trước.
“Tôi đồng ý.”