Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 20



Giọng anh trầm thấp, dứt khoát.

Không có một chút do dự.

Tôi nhìn anh, trái tim mềm nhũn.

Đến lượt mình, tôi hít sâu một hơi.

“Tôi đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lễ đường.

Cố Cảnh Thừa cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trước mặt tất cả mọi người.

Không vội vàng.

Không cuồng nhiệt.

Chỉ dịu dàng và trân trọng.

Nhưng lại khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong hai kiếp sống.

Sau hôn lễ, chúng tôi trở về Cảnh Viên.

Ngôi nhà từng lạnh lẽo, vắng vẻ nay đã tràn ngập tiếng cười.

Cố Cảnh Thừa vẫn bận rộn với công việc.

Tôi vẫn tiếp tục việc học và những sở thích của mình.

Nhưng chúng tôi đã học được cách dành thời gian cho nhau.

Mỗi buổi sáng, anh sẽ hôn lên trán tôi trước khi đi làm.

Mỗi buổi tối, nếu không quá bận, chúng tôi sẽ cùng ăn cơm.

Cuối tuần, đôi khi anh đưa tôi đi dạo.

Đôi khi chúng tôi chỉ ở nhà, đọc sách hoặc vẽ tranh.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Chúng tôi vẫn có những lúc bất đồng.

Vẫn có những ngày mệt mỏi.

Nhưng không còn ai dùng sự im lặng để trừng phạt người kia.

Cũng không còn ai tùy tiện nói lời tổn thương.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu, tình yêu không chỉ là cảm xúc.

Mà còn là sự lựa chọn.

Lựa chọn ở lại.

Lựa chọn thấu hiểu.

Lựa chọn cùng nhau bước tiếp.

40

Ba năm sau.

Tôi đứng trong vườn hoa Cảnh Viên, nhìn những bông hồng trắng đang nở rộ.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ vòng qua eo tôi từ phía sau.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng Cố Cảnh Thừa vang lên bên tai.

Tôi mỉm cười.

“Nghĩ đến chuyện trước đây.”

Anh hơi khựng lại.

“Chuyện gì?”

Tôi quay người, vòng tay ôm lấy cổ anh.

“Anh còn nhớ lần đầu em đến công ty tìm anh không?”

Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.

“Nhớ.”

Tôi bật cười.

“Khi ấy anh lạnh lùng lắm.”

Anh khẽ nhướng mày.

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Tôi giả vờ nghiêm túc.

“Em vừa chạm vào khung ảnh, anh đã bảo em đặt xuống.”

Cố Cảnh Thừa im lặng.

Tôi nghiêng đầu.

“Anh sợ em phát hiện anh thích em à?”

Vành tai anh hơi đỏ.

Tôi bật cười.

“Đến bây giờ vẫn ngại sao?”

Anh bất lực nhìn tôi.

“Chung Ý.”

Tôi mỉm cười.

“Dạ?”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.

“Đừng trêu anh nữa.”

Tôi bật cười, ôm anh chặt hơn.

Một lúc sau, tôi khẽ hỏi:

“Cảnh Thừa.”

“Ừ?”

“Nếu có kiếp sau, anh còn muốn gặp em không?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Có.”

Tôi mỉm cười.

“Dù em từng làm anh đau lòng như vậy sao?”

Cố Cảnh Thừa im lặng một lát.

Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Chung Ý.”

“Ừ?”

“Anh không biết kiếp sau sẽ thế nào.”

“Nhưng nếu có cơ hội gặp lại…”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh vẫn sẽ chọn em.”

Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.

“Vậy lần sau, em nhất định sẽ nhận ra anh sớm hơn.”

Cố Cảnh Thừa khẽ cười.

“Được.”

Tôi tựa đầu vào ngực anh.

Nghe tiếng tim đập đều đặn.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có.

Tôi đã từng nghĩ, cuộc đời mình là một chuỗi những lựa chọn sai lầm.

Từng nghĩ tình yêu phải mãnh liệt, phải khiến người ta điên cuồng theo đuổi, phải có được thứ mình muốn bằng mọi giá.

Nhưng sau hai kiếp sống, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Người thật lòng yêu mình không nhất thiết phải nói những lời ngọt ngào nhất.

Cũng không nhất thiết phải tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn nhất.

Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là một người luôn nhớ bạn thích ăn gì.

Nhớ bạn sợ điều gì.

Nhớ cả những câu nói vô tình mà chính bạn đã quên từ lâu.

Là người dù bị tổn thương vẫn không nỡ làm bạn đau.

Là người đã từng đứng phía sau bạn rất lâu, chỉ mong một ngày bạn chịu quay đầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thừa.

Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt anh một màu vàng ấm áp.

Anh cúi xuống, dịu dàng hỏi:

“Sao vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Chỉ là đột nhiên cảm thấy, ông trời đã đối xử với tôi quá tốt.

Cho tôi một cơ hội quay lại.

Để tôi kịp nhận ra người mình thật sự yêu.

Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Cố Cảnh Thừa.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Anh mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy tôi.

“Anh cũng yêu em.”

Gió xuân khẽ thổi qua.

Những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi xuống.

Tôi nhắm mắt, tựa vào lòng anh.

Kiếp trước, tôi đã bỏ lỡ anh suốt mười năm.

Kiếp này, tôi cuối cùng cũng kịp quay đầu.

May mắn thay, khi tôi quay lại, anh vẫn còn ở đó.

Và lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Hết.

Chương trước
Loading...