Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 8
Khi tỉnh dậy, tôi đã quay về mười năm trước.
Tôi không biết vì sao mình có cơ hội này.
Cũng không biết liệu đây là một giấc mơ hay thực tại.
Nhưng tôi biết rõ một điều.
Lần này, tôi tuyệt đối không muốn lặp lại cuộc đời trước.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở khung trò chuyện với Cố Cảnh Thừa.
Gõ một dòng chữ.
“Cảnh Thừa, em xin lỗi.”
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng lại xóa đi.
Bởi vì tôi biết, một lời xin lỗi không thể xóa sạch những tổn thương đã kéo dài nhiều năm.
Tôi cần làm nhiều hơn thế.
13
Sáng hôm sau, tôi chủ động đến gặp bố.
Ông đang đọc tài liệu trong phòng làm việc, thấy tôi bước vào thì hơi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì?”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Bố, con muốn nhờ bố một việc.”
Ông đặt tài liệu xuống.
“Chuyện của Cảnh Thừa?”
Tôi gật đầu.
Bố tôi thở dài.
“Ý Ý, bố không thể ép thằng bé tiếp tục hôn ước nếu nó đã không muốn.”
“Con biết.”
Tôi nhìn ông.
“Con không muốn bố ép anh ấy.”
“Con chỉ muốn biết, gần đây tập đoàn nhà họ Cố có gặp khó khăn gì không.”
Bố tôi hơi nhíu mày.
“Sao con đột nhiên quan tâm chuyện kinh doanh?”
Tôi im lặng một lát.
“Bởi vì con muốn hiểu cuộc sống của Cảnh Thừa.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
“Gần đây tập đoàn Cố thị đang cạnh tranh một dự án phát triển khu thương mại phía Nam.”
“Dự án này rất quan trọng.
Nếu thành công, Cảnh Thừa có thể củng cố vị trí trong hội đồng quản trị.”
“Nhưng hiện tại có một số cổ đông không hài lòng với cách điều hành của thằng bé.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Kiếp trước, vào khoảng thời gian này, tập đoàn Cố thị từng gặp một cuộc khủng hoảng lớn.
Một dự án đầu tư bị rò rỉ thông tin, khiến đối thủ giành được lợi thế.
Cố Cảnh Thừa phải mất gần nửa năm mới ổn định được tình hình.
Khi ấy tôi chẳng hề quan tâm.
Thậm chí còn trách anh vì quá bận, không chịu giúp Tống Diễn giải quyết chuyện học bổng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự đánh mình.
Tôi hỏi bố:
“Dự án đó đã hoàn tất đấu thầu chưa?”
“Chưa.
Còn khoảng ba tuần nữa.”
Tim tôi đập nhanh hơn.
Nếu trí nhớ không sai, sự cố rò rỉ thông tin sẽ xảy ra ngay trước ngày đấu thầu.
Tôi không biết cụ thể ai là người đứng sau.
Nhưng tôi nhớ rõ một chi tiết.
Trong kiếp trước, sau khi dự án thất bại, báo chí từng nhắc đến một công ty tư vấn có tên Minh Hạo.
Công ty ấy chính là đơn vị cung cấp báo cáo nghiên cứu thị trường cho Cố thị.
Tôi ngẩng đầu.
“Bố, con muốn hỏi một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Bố có biết công ty Minh Hạo không?”
Bố tôi hơi ngạc nhiên.
“Minh Hạo?
Đó là công ty tư vấn mới nổi gần đây.”
“Con nghe nói Cố thị đang hợp tác với họ.”
Tôi siết chặt tay.
Quả nhiên.
Tôi không thể trực tiếp nói với bố rằng mình đã sống qua một đời.
Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn Cố Cảnh Thừa gặp nguy hiểm.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói:
“Bố, con cảm thấy công ty này có vấn đề.”
Bố tôi cau mày.
“Con có bằng chứng không?”
“Chưa có.”
Tôi thành thật đáp.
“Nhưng con muốn nhờ bố giúp con kiểm tra.”
Ông nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Ý Ý, chuyện kinh doanh không thể dựa vào cảm giác.”
“Con biết.”
Tôi gật đầu.
“Vậy nên con mới muốn điều tra rõ ràng trước.”
Bố im lặng một lúc.
Cuối cùng ông nói:
“Được.
Bố sẽ cho người tìm hiểu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, bố đột nhiên gọi lại.
“Ý Ý.”
Tôi quay đầu.
Ông nhìn tôi, ánh mắt dịu đi đôi chút.
“Con thật sự thích Cảnh Thừa sao?”
Tôi không do dự.
“Vâng.”
“Thích đến mức nào?”
Tôi nghĩ một lát.
Rồi nhẹ giọng đáp:
“Đến mức con không muốn nhìn thấy anh ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào vì mình nữa.”
Bố tôi im lặng.
Sau đó ông khẽ thở dài.
“Vậy thì lần này, con phải thật lòng.”
14
Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bố.
Ông bảo tôi đến công ty ngay.
Khi tôi bước vào phòng làm việc, trên bàn đã đặt sẵn một tập tài liệu.
Bố tôi đẩy nó về phía tôi.
“Con đoán đúng rồi.”
Tôi lập tức mở ra.
Bên trong là thông tin về công ty Minh Hạo.
Hóa ra người đứng sau công ty này có quan hệ mật thiết với một cổ đông lớn của Cố thị.
Hơn nữa, một số nhân viên chủ chốt từng làm việc cho tập đoàn đối thủ.
Điều đáng ngờ nhất là trong thời gian gần đây, Minh Hạo liên tục yêu cầu được tiếp cận những tài liệu nội bộ vượt quá phạm vi hợp đồng.
Tôi đọc đến đây, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Bố tôi nói:
“Bố đã nhờ người xác minh.
Hiện tại chưa có bằng chứng họ làm lộ thông tin, nhưng đúng là có dấu hiệu bất thường.”
Tôi ngẩng đầu.
“Bố đã nói với Cảnh Thừa chưa?”
“Chưa.”
Ông nhìn tôi.
“Bố nghĩ chuyện này nên để con tự nói.”
Tôi sững người.
Bố khẽ mỉm cười.
“Không phải con muốn có cơ hội nói chuyện với thằng bé sao?”
Tôi cúi đầu nhìn tập tài liệu.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
“Cảm ơn bố.”
Tôi lập tức gọi điện cho Cố Cảnh Thừa.
Lần này, anh bắt máy rất nhanh.
“Có chuyện gì?”
Giọng anh vẫn lạnh nhạt.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cảnh Thừa, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”
“Anh đang họp.”
“Liên quan đến dự án khu thương mại phía Nam.”
Đầu dây bên kia lập tức im lặng.
Một lát sau, giọng anh trầm xuống.
“Em biết chuyện đó từ đâu?”
“Em có một số tài liệu.”
“Em đang ở đâu?”
“Công ty bố em.”
“Đợi anh.”
Nói xong, anh cúp máy.