Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng
Chương 7
“Ý Ý, hôm nay Cảnh Thừa đến đây để bàn về hôn ước của hai đứa.”
Tôi siết chặt ngón tay.
“Con biết.”
Bố nhìn tôi.
“Cảnh Thừa nói, nếu con không muốn tiếp tục, nhà họ Cố sẽ chủ động đề nghị hủy hôn.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Con không đồng ý.”
Cả phòng khách im lặng.
Cố Cảnh Thừa hơi nhíu mày.
Tôi nhìn anh.
“Em không muốn hủy hôn.”
Bố tôi thở dài.
“Ý Ý, chuyện hôn nhân không thể tùy hứng.”
“Con không tùy hứng.”
Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Cố Cảnh Thừa.
“Em biết trước đây mình đã làm rất nhiều chuyện sai.”
“Em cũng biết anh không còn tin em nữa.”
“Nhưng em thật sự muốn kết hôn với anh.”
Cố Cảnh Thừa ngước mắt nhìn tôi.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cảm xúc phức tạp thoáng hiện rồi biến mất.
“Chung Ý.”
Anh gọi tên tôi.
“Em không cần vì cảm thấy áy náy mà ép bản thân.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải áy náy.”
“Vậy là gì?”
Tôi nhìn anh.
Lời nói đã đến bên môi, nhưng đột nhiên tôi lại không thể thốt ra.
Là gì?
Tình yêu sao?
Tôi có thể nói mình yêu anh.
Nhưng một người từng dành cả năm trời chạy theo người đàn ông khác, từng hết lần này đến lần khác làm tổn thương vị hôn phu, lấy tư cách gì để nói hai chữ ấy?
Cố Cảnh Thừa nhìn vẻ do dự của tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Đó không phải nụ cười.
Mà là sự tự giễu.
“Em thấy chưa?”
Anh chậm rãi đứng dậy.
“Ngay cả bản thân em cũng không biết mình muốn gì.”
Tôi vội nắm lấy tay áo anh.
“Không phải!”
Anh cúi đầu nhìn bàn tay tôi.
Tôi không buông.
“Cố Cảnh Thừa, em biết mình muốn gì.”
“Em muốn anh.”
Giọng tôi run rẩy.
“Không phải vì hôn ước, cũng không phải vì bố mẹ.”
“Em muốn được ở bên anh.”
Cố Cảnh Thừa đứng bất động.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh có thể không tin em.”
“Có thể tiếp tục giận em.”
“Nhưng xin anh đừng vội hủy hôn.”
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
“Chung Ý, em có biết anh đã đợi câu này bao lâu rồi không?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh đến đau lòng.
“Anh từng nghĩ, chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, một ngày nào đó em sẽ quay đầu.”
“Nhưng sau đó anh phát hiện, dù anh có đứng ở đâu, em cũng chỉ nhìn thấy Tống Diễn.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.
“Cảnh Thừa…”
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi khỏi tay áo mình.
“Anh mệt rồi.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng còn khiến tôi đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
Tôi đứng chết lặng.
Cố Cảnh Thừa quay sang bố mẹ tôi, khẽ cúi đầu.
“Chú, dì, chuyện hủy hôn không cần quyết định ngay hôm nay.”
“Cháu sẽ cho Chung Ý thêm thời gian suy nghĩ.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa.
Đến lúc này tôi mới hiểu.
Người từng yêu tôi sâu đậm nhất, cũng có ngày mệt mỏi vì tôi.
12
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi ngồi bên cửa sổ phòng ngủ ở Cảnh Viên, nhìn ánh đèn ngoài sân dần tắt.
Trong đầu liên tục hiện lên những ký ức của kiếp trước.
Mười năm sau, tôi và Cố Cảnh Thừa vẫn kết hôn.
Nhưng đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu.
Ít nhất, khi ấy tôi luôn nghĩ như vậy.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung chưa đầy nửa năm đã bắt đầu ly thân.
Anh thường xuyên ở công ty hoặc căn hộ riêng.
Còn tôi tiếp tục chìm đắm trong sự tiếc nuối dành cho Tống Diễn.
Tôi từng cho rằng Cố Cảnh Thừa cưới mình chỉ vì trách nhiệm.
Thậm chí còn oán trách anh lạnh lùng, không biết quan tâm.
Nhưng bây giờ, khi quay lại tuổi hai mươi, tôi mới nhận ra một chuyện.
Có lẽ ngay từ đầu, chính tôi đã đẩy anh ra xa.
Tôi nhớ đến năm hai mươi bảy tuổi.
Hôm ấy là sinh nhật tôi.
Cố Cảnh Thừa trở về nhà rất muộn, mang theo một chiếc bánh kem nhỏ.
Anh nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi khi ấy đang tức giận vì Tống Diễn công khai bạn gái mới.
Nghe thấy giọng anh, tôi chỉ lạnh nhạt đáp:
“Anh không cần làm mấy chuyện vô nghĩa này.”
Cố Cảnh Thừa im lặng.
Sau đó anh đặt bánh xuống bàn, xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, tôi phát hiện chiếc bánh vẫn còn nguyên trong tủ lạnh.
Tôi tiện tay ném đi.
Đến năm hai mươi chín tuổi, tôi bị viêm phổi phải nhập viện.
Cố Cảnh Thừa ở nước ngoài, nhưng ngay trong đêm đã trở về.
Anh ngồi bên giường bệnh, hỏi tôi có khó chịu ở đâu không.
Tôi lại nói:
“Anh đừng giả vờ quan tâm tôi nữa.”
“Chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng chỉ đáp:
“Được.”
Từ đó về sau, anh thật sự không còn chủ động đến gần tôi nữa.
Tôi từng nghĩ mình đã giành được tự do.
Nhưng đến năm ba mươi tuổi, khi nhìn thấy Cố Cảnh Thừa ký vào đơn ly thân, trong lòng tôi lại xuất hiện một khoảng trống kỳ lạ.
Tôi không hiểu cảm giác ấy.
Cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu.
Cho đến một ngày, tôi nghe tin Cố Cảnh Thừa bị tai nạn trên đường trở về từ một chuyến công tác.
May mắn anh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện một thời gian.
Tôi đến thăm.
Khi ấy anh đã ba mươi lăm tuổi.
Vẫn đẹp trai, vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt nhìn tôi chẳng còn chút cảm xúc nào.
Tôi đứng bên giường bệnh, muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng chỉ hỏi:
“Anh có đau không?”
Cố Cảnh Thừa nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh đáp:
“Không sao.”
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, người đàn ông trước mặt đã trở nên xa lạ đến mức không thể chạm tới.
Sau đó tôi trở về nhà.
Uống một viên thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ rồi nằm xuống.