Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 6



Có người nói tôi bị Tống Diễn từ chối nên sinh hận.

Có người bảo tôi dùng tiền mua chuộc tình cảm không thành, liền quay sang trả thù.

Thậm chí còn có người nói tôi ỷ thế gia đình, ép Tống Diễn trả lại những món quà đã nhận.

Người tung tin không ai khác ngoài Lâm Nặc.

Tôi nghe được chuyện này khi đang ngồi trong thư viện.

Bạn cùng lớp tức giận đặt điện thoại trước mặt tôi.

“Chung Ý, cậu xem đi!”

Trên diễn đàn trường, một bài đăng đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Tiêu đề vô cùng giật gân.

Tiểu thư nhà giàu theo đuổi nam thần thất bại, nổi giận đòi lại quà, còn dùng tiền sỉ nhục sinh viên nghèo.

Bên dưới là những bức ảnh chụp tôi ném hộp cơm vào người Tống Diễn.

Góc chụp được lựa chọn rất khéo.

Không ai nhìn thấy Tống Diễn đã nói gì trước đó.

Cũng chẳng ai biết những món đồ đắt tiền anh ta sử dụng đều do tôi mua.

Tôi lướt qua hàng trăm bình luận chỉ trích.

Bỗng nhiên, tôi nhớ đến kiếp trước.

Khi ấy, mỗi lần có người nói xấu tôi, Tống Diễn đều tỏ ra bất lực.

Anh ta bảo mình không thể kiểm soát miệng lưỡi thiên hạ.

Còn tôi thì ngốc nghếch cho rằng anh ta đang bị kẹt ở giữa, không muốn làm khó anh ta.

Bây giờ nghĩ lại, những lời đồn ấy chẳng phải đều có lợi cho Tống Diễn sao?

Anh ta vừa được hưởng thụ sự cung phụng của tôi, vừa giữ được hình tượng thanh cao, không màng vật chất.

Thật đúng là một công đôi việc.

Tôi bình tĩnh chụp màn hình bài đăng.

Sau đó gọi điện cho luật sư riêng của gia đình.

“Chú Trần, cháu muốn nhờ chú xử lý một chuyện.”

10

Chiều hôm ấy, diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng mới.

Không phải lời thanh minh.

Mà là bảng sao kê chi tiết tất cả những khoản tiền tôi từng chi cho Tống Diễn trong suốt một năm qua.

Từ đồng hồ, túi xách, giày dép, quần áo, đến những bữa ăn tại nhà hàng cao cấp.

Từng khoản đều có hóa đơn và lịch sử giao dịch rõ ràng.

Tổng cộng hơn ba triệu tệ.

Cả diễn đàn lập tức bùng nổ.

“Ba triệu tệ?

Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Nam thần nghèo khó mà một năm tiêu hết ba triệu tệ của người khác?”

“Khoan đã, chẳng phải Tống Diễn luôn nói mình không nhận quà của Chung Ý sao?”

“Đồng hồ trên tay anh ta trị giá hơn hai trăm nghìn tệ, thế mà ngày nào cũng kể khổ vì hoàn cảnh gia đình?”

Tôi không đăng toàn bộ thông tin cá nhân của Tống Diễn.

Những gì được công khai đều là các khoản giao dịch có liên quan trực tiếp đến lời tố cáo của Lâm Nặc.

Kèm theo đó là thông báo của luật sư.

Nếu những người tung tin không gỡ bài và xin lỗi, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Chưa đầy một giờ sau, bài đăng ban đầu đã biến mất.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Lâm Nặc tìm đến tận lớp học của tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã đỏ hoe mắt.

“Chung Ý, cậu nhất định phải làm đến mức này sao?”

Tôi đang thu dọn sách vở, nghe vậy chỉ bình thản hỏi:

“Cậu nói chuyện gì?”

“Cậu biết rõ mà!”

Giọng cô ta run rẩy.

“Bây giờ mọi người đều mắng Tống Diễn là kẻ đào mỏ.

Cậu có biết anh ấy đau lòng đến mức nào không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Thế lúc mọi người mắng tôi, sao cậu không thấy tôi đáng thương?”

Lâm Nặc nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Lâm Nặc, bài đăng kia là do cậu viết, đúng không?”

Cô ta lập tức phủ nhận.

“Tôi không biết cậu đang nói gì.”

“Không sao.”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Luật sư sẽ làm rõ.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Chung Ý, cậu đừng quá đáng!”

Tôi bật cười.

“Cậu đăng bài bôi nhọ tôi thì được, còn tôi bảo vệ danh dự của mình lại thành quá đáng?”

Lâm Nặc cắn môi.

Một lúc lâu sau, cô ta bất ngờ hạ giọng.

“Chung Ý, thật ra Tống Diễn cũng không dễ dàng gì.”

“Gia đình anh ấy khó khăn, lòng tự trọng lại cao.

Cậu có tiền như vậy, tại sao không thể thông cảm cho anh ấy một chút?”

Tôi nhìn cô ta.

“Lòng tự trọng cao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao anh ta có thể dùng tiền của tôi mua túi cho cậu?”

Lâm Nặc lập tức im bặt.

Tôi cầm túi xách đứng dậy.

“Lâm Nặc, nếu cậu thật sự thương anh ta, vậy sau này cứ tự bỏ tiền ra nuôi anh ta.”

“Đừng lấy tiền của tôi để chứng minh tình yêu của hai người nữa.”

Nói xong, tôi đi thẳng.

Phía sau, tiếng Lâm Nặc tức giận vang lên.

“Chung Ý!

Cậu tưởng Cố Cảnh Thừa thật sự thích cậu sao?”

Bước chân tôi khựng lại.

Cô ta cười lạnh.

“Nghe nói anh ấy đang chuẩn bị hủy hôn với cậu rồi!”

Tôi chậm rãi quay đầu.

Lâm Nặc nhìn tôi, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Cậu nghĩ mình còn là vị hôn thê được nhà họ Cố nâng niu chắc?”

Tôi không đáp.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trong túi tôi rung lên.

Là tin nhắn từ mẹ.

“Ý Ý, tối nay về nhà một chuyến.

Bố con và Cảnh Thừa có chuyện muốn bàn.”

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.

Một dự cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên.

11

Khi tôi trở về nhà, Cố Cảnh Thừa đã ngồi trong phòng khách.

Anh mặc bộ vest màu đen, dáng ngồi thẳng tắp, trước mặt đặt một tách trà vẫn còn nguyên.

Bố tôi ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mẹ tôi vừa thấy tôi bước vào đã lập tức đứng dậy.

“Ý Ý, con về rồi.”

Tôi gật đầu, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về phía Cố Cảnh Thừa.

Anh cũng nhìn tôi.

Nhưng chỉ một thoáng, anh đã dời mắt.

Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.

Cuối cùng, bố tôi lên tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...