Trọng Sinh Về Năm 20 Tuổi, Tôi Quyết Tâm Theo Đuổi Lại Vị Hôn Phu Lạnh Lùng

Chương 5



Miệng thì bảo không quan tâm.

Nhưng vẫn không nỡ mặc kệ tôi.

08

Tôi quyết định bắt đầu lại từ những chuyện nhỏ nhất.

Trước đây, tôi luôn nghĩ yêu một người nghĩa là phải khiến đối phương làm mọi thứ theo ý mình.

Bây giờ tôi mới hiểu, tình yêu trước hết phải là sự tôn trọng.

Tôi không còn tùy tiện chạy đến công ty làm phiền Cố Cảnh Thừa.

Thay vào đó, mỗi sáng tôi đều chuẩn bị một phần bữa sáng rồi nhờ tài xế mang đến.

Ngày đầu tiên, trợ lý báo lại rằng Cố Cảnh Thừa không nhận.

Ngày thứ hai, anh vẫn không nhận.

Đến ngày thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

“Đừng gửi nữa.”

Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ một lát rồi trả lời:

“Vậy em không gửi nữa.”

Lần này, Cố Cảnh Thừa lại im lặng.

Tôi thật sự giữ lời.

Sáng hôm sau, tôi không chuẩn bị bữa sáng cho anh nữa.

Thay vào đó, tôi đăng ký một lớp học nấu ăn.

Tôi biết mình không thể chỉ dựa vào vài bữa cơm để bù đắp những tổn thương đã gây ra.

Nhưng ít nhất, tôi muốn học cách chăm sóc một người.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Tống Diễn bắt đầu liên tục tìm tôi.

Ban đầu là tin nhắn.

“Chung Ý, cô định làm loạn đến bao giờ?”

Tôi không trả lời.

Sau đó là cuộc gọi.

Tôi chặn số.

Đến ngày thứ năm, anh ta trực tiếp xuất hiện trước cửa lớp học của tôi.

Khi ấy tôi vừa tan học, đang cùng bạn bè đi ra ngoài.

Tống Diễn đứng dưới gốc cây, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng quen thuộc.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.

“Chung Ý.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh ta cau mày.

“Cô thật sự định tuyệt giao với tôi?”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu.

“Chẳng phải chính anh đã nói từ nay không còn liên quan gì đến nhau sao?”

Tống Diễn nghẹn lời.

Một lát sau, anh ta mới nói:

“Tôi tưởng cô chỉ đang giận dỗi.”

Tôi bật cười.

“Anh nghĩ mình quan trọng đến mức đó sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

“Chung Ý!”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa, định đi vòng qua.

Nhưng Tống Diễn bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

“Đợi đã.”

Tôi lập tức giằng tay ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Anh ta nhìn bàn tay trống không của mình, vẻ mặt thoáng sững sờ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bị tôi đối xử lạnh nhạt như vậy.

Trước kia, chỉ cần Tống Diễn chịu nhìn tôi thêm một lần, tôi đã vui mừng cả ngày.

Bây giờ, ngay cả đứng gần anh ta, tôi cũng thấy khó chịu.

Tống Diễn hít sâu một hơi.

“Được, tôi không vòng vo nữa.”

“Chiếc thẻ kia, cô thật sự khóa rồi?”

Tôi nhướng mày.

“Không phải anh ghét nhất việc nhận đồ của tôi sao?”

“Chung Ý, cô đừng cố tình xuyên tạc ý tôi.”

Anh ta cau mày.

“Tôi chỉ cảm thấy cô làm như vậy quá tuyệt tình.”

“Chúng ta quen biết lâu như thế, chẳng lẽ một chút tình nghĩa cũng không còn?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tống Diễn, anh có biết chiếc thẻ đó mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền không?”

Anh ta im lặng.

“Tôi biết.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở lịch sử giao dịch.

“Tháng trước, anh dùng thẻ của tôi mua một chiếc đồng hồ trị giá hơn hai trăm nghìn tệ.”

“Tháng trước nữa, anh thanh toán hơn một trăm nghìn tệ tiền nghỉ dưỡng.”

“Còn chiếc túi LV mà Lâm Nặc mang, cũng là đồ anh đổi từ quà tôi tặng.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh nói xem, tình nghĩa giữa chúng ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền?”

Mặt Tống Diễn đỏ bừng.

“Cô đang sỉ nhục tôi?”

“Không.”

Tôi bình thản đáp.

“Tôi chỉ đang tính sổ.”

Anh ta nghiến răng.

“Chung Ý, cô thay đổi rồi.”

“Đúng vậy.”

Tôi mỉm cười.

“Cuối cùng anh cũng nhận ra.”

09

Tống Diễn không chịu bỏ cuộc.

Anh ta đứng chắn trước mặt tôi, giọng nói dần trở nên gay gắt.

“Có phải Cố Cảnh Thừa ép cô làm vậy không?”

Tôi ngẩn ra.

“Liên quan gì đến anh ấy?”

“Chẳng phải vì anh ta ghen nên mới bắt cô cắt đứt quan hệ với tôi sao?”

Tôi nhìn Tống Diễn, bỗng cảm thấy vô cùng buồn cười.

Trong mắt anh ta, dường như cả thế giới đều phải xoay quanh mình.

Tôi không thích anh ta nữa, nhất định là vì có người ép buộc.

Tôi đòi lại quà, chắc chắn là đang giận dỗi.

Tôi không liên lạc, hẳn là muốn thu hút sự chú ý.

Anh ta chưa từng nghĩ đến một khả năng đơn giản nhất.

Rằng tôi đã thật sự hết thích anh ta.

“Tống Diễn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Cố Cảnh Thừa chưa từng ép tôi làm bất cứ chuyện gì.”

“Người quyết định chấm dứt quan hệ với anh là tôi.”

“Còn nữa, từ nay đừng nhắc đến anh ấy bằng giọng điệu đó trước mặt tôi.”

Tống Diễn cười lạnh.

“Chung Ý, cô đừng quên trước đây cô đã nói gì.”

“Cô từng nói cả đời này sẽ không thích loại đàn ông lạnh lùng như Cố Cảnh Thừa.”

Tôi im lặng một thoáng.

Đúng vậy.

Tôi từng nói như thế.

Không chỉ một lần.

Tôi từng chê Cố Cảnh Thừa khô khan, vô vị.

Từng nói anh không biết lãng mạn.

Từng chế giễu rằng sống với một người như anh chẳng khác nào sống cùng một cỗ máy.

Những lời ấy, tôi đều nói trước mặt anh.

Khi ấy Cố Cảnh Thừa chỉ im lặng.

Tôi còn tưởng anh không để tâm.

Bây giờ nghĩ lại, làm sao có thể không đau lòng?

Tôi nhìn Tống Diễn.

“Con người ai cũng có lúc nhìn nhầm.”

“Trước đây tôi không hiểu Cố Cảnh Thừa tốt đến mức nào.”

“Cũng không nhận ra anh tệ đến đâu.”

Sắc mặt Tống Diễn lập tức tái đi.

“Cô…”

“Từ nay đừng tìm tôi nữa.”

Tôi xoay người rời đi.

Lần này, Tống Diễn không đuổi theo.

Nhưng tôi biết, với tính cách của anh ta, chuyện này chắc chắn chưa kết thúc.

Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, trong trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại.

Chương tiếp
Loading...