Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 9



“Cả năm bé đã chào đời. Các bé sinh non nên cần được đội sơ sinh chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đang kiểm tra và hỗ trợ từng bé.”

Tôi gật đầu.

Tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt.

Tôi muốn nhìn các con.

Muốn chạm vào những bàn tay nhỏ xíu.

Muốn nói với chúng rằng mẹ đã chờ đợi giây phút này lâu đến nhường nào.

Nhưng cơ thể đã quá mệt mỏi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ kịp nghĩ:

Cuối cùng mẹ cũng được gặp các con rồi.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng hồi sức.

Dì Trần ngồi bên cạnh.

Thấy tôi mở mắt, bà lập tức đứng dậy.

“Thẩm Chi!”

Tôi khẽ động môi.

“Các con…”

“Các con đang được chăm sóc ở khoa sơ sinh.”

“Có khỏe không dì?”

Dì Trần nắm tay tôi.

“Bác sĩ nói tình trạng từng bé khác nhau, vẫn phải theo dõi kỹ. Nhưng cả năm đứa đều đã được đưa đến nơi chăm sóc phù hợp.”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt chảy xuống thái dương.

Tôi không dám thả lỏng hoàn toàn.

Bởi tôi biết cuộc chiến thật sự vẫn chưa kết thúc.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hành trình đi thăm con trong khoa chăm sóc sơ sinh.

Năm đứa trẻ nằm trong những chiếc lồng ấp riêng biệt.

Đứa nào cũng bé xíu.

Làn da mỏng manh.

Bàn tay nhỏ đến mức chỉ vừa một đốt ngón tay tôi.

Lần đầu nhìn thấy chúng, tôi đứng ngoài lớp kính rất lâu.

Tôi không biết nên nhìn đứa nào trước.

Mỗi đứa đều là một phần máu thịt của tôi.

Mỗi đứa đều khiến tôi vừa thương vừa sợ.

Bác sĩ giải thích tình trạng từng bé.

Có bé cần hỗ trợ hô hấp.

Có bé phải theo dõi cân nặng và khả năng ăn uống.

Có bé ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể xuất viện.

Tôi ghi chép tất cả vào một cuốn sổ.

Ngày nào cũng hỏi bác sĩ từng chút một.

Ngày nào cũng mong được nghe tin tốt.

Có hôm, một bé gặp vấn đề khiến tôi sợ đến mức đứng không vững.

Tôi ngồi ngoài hành lang suốt đêm, không ngừng cầu nguyện.

May mắn thay, sau nhiều tuần được điều trị và chăm sóc, tình trạng các con dần cải thiện.

Từng bé một được chuyển sang mức chăm sóc nhẹ hơn.

Từng bé một bắt đầu bú tốt hơn.

Từng bé một tăng cân.

Cho đến ngày bác sĩ thông báo đứa trẻ cuối cùng cũng đủ điều kiện xuất viện, tôi đã ôm dì Trần khóc nức nở ngay giữa hành lang bệnh viện.

Dì Trần vừa cười vừa lau nước mắt.

“Khóc gì nữa?”

“Từ nay nhà cô có năm tiểu tổ tông rồi!”

Tôi nhìn năm chiếc khăn quấn trẻ sơ sinh được chuẩn bị sẵn.

Trong lòng tràn ngập một cảm giác không thể diễn tả.

Từ một người phụ nữ rời nhà với hai bộ quần áo và bộ cọ vẽ cũ, tôi đã trở thành mẹ của năm đứa trẻ.

Tôi biết cuộc sống phía trước sẽ chẳng dễ dàng.

Nhưng lần đầu tiên, tôi thật sự mong chờ ngày mai.

PHẦN 7: SÁU NĂM BÌNH YÊN

Nuôi một đứa trẻ đã là chuyện không đơn giản.

Nuôi năm đứa cùng lúc, đối với tôi, gần như là một cuộc chiến không có ngày nghỉ.

Ngày đầu tiên đưa các con về nhà, tôi còn tự tin cho rằng chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý, mọi chuyện sẽ ổn.

Đến đêm thứ ba, tôi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ ấy.

Đứa lớn vừa ngủ, đứa thứ hai đã khóc.

Dỗ được đứa thứ hai, đứa thứ ba lại đói.

Đứa thứ tư cần thay tã.

Đứa thứ năm không biết vì sao cứ nhất quyết đòi được bế.

Tôi ôm một đứa trên tay, chân đẩy nhẹ chiếc nôi bên cạnh, miệng dỗ đứa khác.

Đến khi tất cả chịu ngủ, trời đã gần sáng.

Tôi ngồi bệt xuống sàn.

Nhìn năm chiếc nôi xếp thành hàng, chỉ biết cười bất lực.

“Các con đúng là biết hành hạ mẹ mà.”

Đứa lớn nhất đột nhiên cựa mình.

Tôi lập tức im bặt.

Nín thở chờ đợi.

May mà con chỉ xoay đầu rồi ngủ tiếp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc ấy, dì Trần đẩy cửa bước vào.

Bà nhìn tôi ngồi dưới sàn, tóc tai rối bù, hai mắt thâm quầng.

“Cô định biến mình thành cái xác biết đi à?”

Tôi ngẩng đầu.

“Dì ơi…”

“Lại đây.”

Bà đặt nồi cháo xuống bàn.

“Ăn trước đi. Tôi trông chúng cho.”

Tôi nhìn bà, cảm động đến mức suýt khóc.

“Dì đúng là mẹ ruột của cháu.”

Dì Trần bật cười.

“Thôi đi. Tôi mà có đứa con gái sinh một lần năm đứa thế này, chắc tôi phải già thêm mười tuổi.”

Tôi cũng cười.

Những ngày tháng ấy vất vả đến mức tôi không còn thời gian nghĩ về quá khứ.

Ban ngày chăm con.

Tranh thủ lúc các con ngủ thì vẽ tranh.

Buổi tối giặt quần áo, chuẩn bị đồ dùng cho ngày hôm sau.

Có những hôm mệt quá, tôi ngủ gục ngay bên bàn vẽ.

Khi tỉnh lại, trên má còn in dấu của cánh tay.

Nhưng mỗi lần nhìn năm khuôn mặt nhỏ xíu nằm cạnh nhau, mọi mệt mỏi lại trở nên đáng giá.

Tôi đặt tên cho các con theo thứ tự chào đời.

Anh cả là Lâm An.

Anh hai là Lâm Dư.

Chị ba là Lâm Noãn.

Anh tư là Lâm Hạo.

Em út là Lâm Ninh.

Tôi không để các con mang họ Lệ.

Cũng không dùng họ Thẩm của mình.

Tôi chọn họ Lâm, theo họ mẹ tôi.

Bởi tôi muốn các con lớn lên mà không phải gánh bất kỳ ân oán nào giữa người lớn.

Khi năm đứa trẻ được hai tuổi, căn nhà nhỏ của tôi đã trở nên náo nhiệt đến mức hàng xóm ai cũng biết.

Lâm An là anh cả, tính tình trầm ổn nhất.

Từ nhỏ, thằng bé đã biết nhường đồ chơi cho các em.

Lâm Dư thì hoàn toàn trái ngược.

Nó nghịch ngợm, hiếu động, ngày nào cũng nghĩ ra trò mới.

Lâm Noãn là cô công chúa nhỏ duy nhất trong nhà, thích váy đẹp và những chiếc nơ màu hồng.

Lâm Hạo ít nói nhưng cực kỳ thông minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...