Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 10
Đồ chơi bị hỏng, thằng bé luôn là đứa đầu tiên ngồi xuống nghiên cứu.
Còn Lâm Ninh, em út của cả nhà, lại là đứa thích làm nũng nhất.
Mỗi lần bị các anh chị trêu, nó chỉ cần mếu máo gọi một tiếng “mẹ” là tôi lập tức mềm lòng.
Năm đứa trẻ có khuôn mặt rất giống nhau.
Đặc biệt là đôi mắt.
Đôi mắt sâu, hàng mi dài, sống mũi cao.
Càng lớn, những đường nét ấy càng khiến tôi nhớ đến một người.
Lệ Thừa Huân.
Có những buổi tối, tôi nhìn Lâm An ngủ, bỗng giật mình vì góc nghiêng của con giống anh đến kỳ lạ.
Nhưng tôi không còn đau lòng như trước.
Thời gian đã khiến những vết thương cũ dần khép miệng.
Tôi không còn chờ đợi anh tìm đến.
Cũng không còn tự hỏi anh đang sống thế nào.
Thỉnh thoảng, khi các con hỏi về bố, tôi chỉ nói:
“Bố các con ở rất xa.”
Lâm Dư từng hỏi:
“Xa là bao xa ạ?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Xa đến mức phải đi rất lâu mới tới.”
Lâm Noãn nghiêng đầu.
“Vậy bố có biết chúng con không?”
Tôi im lặng.
Cuối cùng, tôi vuốt tóc con.
“Chưa đâu.”
Cô bé lập tức bĩu môi.
“Bố ngốc thật.”
Tôi bật cười.
“Vì sao?”
“Vì có tận năm đứa con đáng yêu thế này mà bố còn không biết!”
Lâm Dư lập tức giơ tay.
“Đúng! Bố ngốc!”
Lâm Hạo gật đầu.
“Rất ngốc.”
Lâm Ninh đang ôm bình sữa cũng lí nhí:
“Bố ngốc!”
Chỉ có Lâm An im lặng.
Một lúc sau, thằng bé hỏi:
“Mẹ, có phải bố không thích mẹ không?”
Tôi khựng lại.
Câu hỏi ấy khiến lòng tôi đau nhói.
Tôi nhìn năm đứa trẻ đang chờ câu trả lời.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nói:
“Chuyện giữa bố và mẹ rất phức tạp.”
“Nhưng có một điều các con phải nhớ.”
Cả năm đứa đồng loạt nhìn tôi.
“Các con được sinh ra không phải là một sai lầm.”
“Dù chuyện giữa người lớn thế nào, các con vẫn xứng đáng được yêu thương.”
Lâm An nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, thằng bé bò đến ôm cổ tôi.
“Mẹ, con yêu mẹ.”
Lâm Noãn lập tức nhào tới.
“Con cũng yêu mẹ!”
Lâm Dư không chịu thua.
“Con yêu mẹ nhiều nhất!”
Lâm Hạo nghiêm túc phản đối:
“Không thể đo được ai yêu nhiều hơn.”
Lâm Ninh ôm chân tôi.
“Con nhiều nhất!”
Tôi bị năm đứa trẻ vây kín, cười đến mức nước mắt trào ra.
Căn nhà nhỏ vang đầy tiếng cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đã có tất cả.
Năm các con lên bốn tuổi, công việc của tôi bắt đầu khởi sắc.
Một bộ tranh minh họa tôi thực hiện được một nhà xuất bản chú ý.
Họ đề nghị ký hợp đồng dài hạn.
Sau đó, tôi còn nhận thêm những dự án thiết kế bìa sách thiếu nhi.
Thu nhập dần ổn định.
Tôi không còn phải thức trắng đêm để hoàn thành từng đơn hàng nhỏ.
Căn nhà cũ cũng được sửa sang lại.
Tôi mua thêm bàn học, giá sách và một chiếc sofa lớn đủ chỗ cho cả sáu mẹ con.
Dì Trần thường xuyên sang chơi.
Bà đã trở thành bà ngoại Trần trong lòng năm đứa trẻ.
Mỗi lần bà xuất hiện, cả đám lập tức chạy ùa ra.
“Bà ngoại!”
“Bà mang gì cho con thế?”
“Bà ơi, hôm nay con được cô giáo khen!”
“Bà ơi, anh hai giấu bánh của con!”
Dì Trần bị vây kín, vừa cười vừa mắng yêu.
“Đúng là năm con khỉ nhỏ!”
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Tôi từng nghĩ mình sẽ ở lại thị trấn này mãi mãi.
Đợi các con lớn lên, tôi sẽ đưa chúng đi du lịch.
Đợi chúng vào đại học, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để vẽ tranh.
Đợi đến khi tóc bạc, tôi sẽ ngồi trước sân uống trà, nhìn ngọn đồi chè phía xa.
Trong tất cả những dự định ấy, chưa từng có sự xuất hiện của Lệ Thừa Huân.
Cho đến một buổi chiều đầu thu, khi năm đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi.
Mọi chuyện bất ngờ thay đổi.
PHẦN 8: NĂM ĐỨA TRẺ TÌM BỐ
Hôm ấy, tôi đang ngồi trong phòng làm việc, đau đầu vì một khoản thanh toán của khách hàng bị chậm.
Tiền học của năm đứa trẻ sắp đến hạn.
Máy tính lại vừa hỏng, phải sửa mất một khoản.
Tôi nhìn số dư tài khoản, thở dài.
Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng cười nói của đám trẻ.
Tôi không để ý.
Dù sao, năm đứa thường chơi cùng nhau trước cổng.
Nhưng một lúc sau, tiếng cười đột nhiên biến mất.
Tôi ngẩng đầu.
Ngoài sân yên tĩnh lạ thường.
Tôi gọi:
“Lâm An?”
Không ai đáp.
“Lâm Dư?”
Vẫn im lặng.
Tôi lập tức đứng dậy.
Bước ra sân, tôi phát hiện cổng đang mở.
Năm đôi giày nhỏ biến mất khỏi thềm nhà.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Tôi vội chạy ra ngoài.
“Lâm An!”
“Lâm Noãn!”
“Các con đâu rồi?”
Vừa chạy đến cổng, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cả người chết lặng.
Dưới gốc cây lớn bên đường, năm đứa trẻ đang vây quanh một người đàn ông mặc quân phục.
Lâm Dư ôm chặt chân trái anh.
Lâm Hạo nắm lấy tay áo.
Lâm Ninh bám vào vạt áo quân phục.
Lâm Noãn ngẩng đầu nói chuyện không ngừng.
Còn Lâm An đứng trước mặt người đàn ông, nghiêm túc quan sát anh từ đầu đến chân.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Dư đã phát hiện ra tôi.
“Mẹ!”
Thằng bé lập tức reo lên.
“Bọn con tìm được bố mới cho mẹ rồi!”
Tôi đứng sững.
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất.
Sáu năm.
Tôi đã không gặp Lệ Thừa Huân suốt sáu năm.
Anh vẫn cao lớn như trong ký ức.
Vẫn là dáng người thẳng tắp, bờ vai rộng, gương mặt góc cạnh.
Chỉ có điều, khóe mắt đã xuất hiện vài dấu vết mệt mỏi.
Ánh mắt cũng không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như trước.
Anh nhìn tôi.
Rồi nhìn năm đứa trẻ.
Cuối cùng, ánh mắt lại quay về phía tôi.
Môi anh khẽ động.