Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối

Chương 11



“Thẩm Chi…”

Giọng nói ấy khàn đặc.

Tôi vô thức lùi một bước.

Lâm Noãn lập tức chạy đến nắm tay tôi.

“Mẹ ơi, chú này đẹp trai lắm!”

Lâm Dư chen vào:

“Chú còn là bộ đội nữa!”

Lâm Hạo nghiêm túc bổ sung:

“Chú ấy có huy hiệu.”

Lâm Ninh ôm chân tôi.

“Con thích chú!”

Lâm An không nói gì.

Thằng bé chỉ nhìn Lệ Thừa Huân.

Rồi lại nhìn tôi.

Đôi lông mày nhỏ nhíu lại.

“Mẹ…”

Tôi cúi xuống.

“Sao con?”

“Chú ấy…”

Thằng bé ngập ngừng.

“Sao chú ấy giống chúng con vậy?”

Tôi không trả lời được.

Bởi chính lúc ấy, Lệ Thừa Huân đã nhìn rõ khuôn mặt năm đứa trẻ.

Anh đứng bất động.

Ánh mắt lướt qua từng đứa.

Lâm An.

Lâm Dư.

Lâm Noãn.

Lâm Hạo.

Lâm Ninh.

Năm khuôn mặt nhỏ.

Năm đôi mắt giống anh đến kinh ngạc.

Lệ Thừa Huân chậm rãi khuỵu một gối xuống trước mặt Lâm An.

“Cháu…”

Anh dừng lại.

Cổ họng như bị thứ gì chặn kín.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Cháu bao nhiêu tuổi?”

Lâm An lễ phép đáp:

“Sáu tuổi ạ.”

Lệ Thừa Huân nhắm mắt.

Sáu tuổi.

Thẩm Chi rời khỏi anh sáu năm trước.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt đỏ lên.

“Thẩm Chi…”

Tôi lập tức cắt ngang.

“Anh đến đây làm gì?”

Giọng tôi lạnh hơn chính mình tưởng tượng.

Năm đứa trẻ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Lâm Noãn ngạc nhiên.

“Mẹ quen chú ạ?”

Tôi chưa kịp trả lời, Lệ Thừa Huân đã chậm rãi đứng dậy.

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ nói:

“Anh tìm được em rồi.”

Tôi bật cười.

Một tiếng cười không có chút vui vẻ.

“Vậy sao?”

Tôi nắm tay Lâm Noãn.

“Nhưng tôi không tìm anh.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Tôi quay sang các con.

“Vào nhà.”

Lâm Dư lập tức phản đối:

“Nhưng mẹ ơi, bố mới…”

“Lâm Dư.”

Tôi chỉ gọi tên.

Thằng bé lập tức im bặt.

Năm đứa trẻ nhìn nhau.

Cuối cùng, Lâm An nắm tay các em, ngoan ngoãn đi vào sân.

Tôi đứng trước cổng.

Lệ Thừa Huân vẫn ở đó.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ vài bước chân.

Nhưng tôi lại cảm thấy xa hơn cả sáu năm trời.

Anh nhìn tôi.

“Các con…”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Là con tôi.”

“Anh biết.”

“Không.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không biết gì cả.”

Lệ Thừa Huân im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh không biết lúc mang thai tôi đã suýt mất con.”

“Không biết tôi phải nằm viện bao lâu.”

“Không biết năm đứa trẻ sinh non, phải được chăm sóc đặc biệt suốt nhiều tuần.”

“Không biết tôi đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng.”

Giọng tôi dần run lên.

“Anh chỉ vừa xuất hiện, nhìn thấy chúng rồi muốn hỏi có phải con mình không?”

Lệ Thừa Huân đứng bất động.

Tôi hít sâu.

“Đúng.”

“Chúng là con anh.”

Đôi mắt anh lập tức đỏ hoe.

Nhưng tôi chưa nói hết.

“Chỉ là sáu năm qua, chúng không có anh vẫn lớn lên rất tốt.”

“Cho nên, Lệ Thừa Huân…”

Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.

“Xin anh đừng tùy tiện bước vào cuộc sống của chúng.”

Nói xong, tôi đóng cổng.

Cánh cổng gỗ khép lại giữa hai người.

Tôi đứng bên trong, bàn tay vẫn đặt trên then cửa.

Ngoài kia không có tiếng bước chân rời đi.

Một lúc lâu sau, giọng Lệ Thừa Huân vang lên.

Rất thấp.

“Thẩm Chi.”

Tôi nhắm mắt.

“Anh không đến để cướp các con.”

“Anh chỉ muốn…”

Giọng anh nghẹn lại.

“Xin em cho anh một cơ hội được bù đắp.”

Tôi không trả lời.

Bởi tôi biết, có những năm tháng đã trôi qua thì không thể lấy lại.

Và có những tổn thương, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể xóa nhòa.

PHẦN 9: NGƯỜI BỐ ĐẾN MUỘN

Tối hôm ấy, năm đứa trẻ không chịu đi ngủ.

Cả đám ngồi thành một hàng trên sofa, nhìn tôi bằng những ánh mắt đầy nghi vấn.

Lâm An là người mở lời trước.

“Mẹ, chú bộ đội hôm nay là bố ruột của chúng con đúng không?”

Tôi đang gấp quần áo.

Nghe vậy, động tác lập tức khựng lại.

Tôi nhìn năm khuôn mặt nhỏ.

Cuối cùng đặt quần áo xuống.

“Đúng.”

Lâm Dư lập tức nhảy dựng lên.

“Con biết ngay mà!”

Lâm Noãn tròn mắt.

“Thật ạ?”

Lâm Hạo cau mày.

“Vậy tại sao bố không sống cùng chúng ta?”

Lâm Ninh ôm gối.

“Bố không thích con sao?”

Câu hỏi cuối cùng khiến lòng tôi nhói lên.

Tôi ngồi xuống trước mặt các con.

“Không phải.”

“Vậy vì sao?”

Tôi im lặng suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, tôi nói:

“Trước đây, bố mẹ đã xảy ra một số chuyện không vui.”

“Sau đó mẹ rời đi.”

“Lúc ấy, bố không biết các con đã đến với mẹ.”

Lâm An hỏi:

“Vậy bây giờ bố biết rồi, bố có ở lại không?”

Tôi nhìn con.

“Mẹ chưa biết.”

Lâm Dư lập tức nói:

“Con muốn bố ở lại!”

Lâm Noãn cũng gật đầu.

“Con muốn có bố đưa đi học giống các bạn.”

Lâm Hạo suy nghĩ một lúc.

“Con muốn hỏi bố cách sửa xe đồ chơi.”

Lâm Ninh nhỏ giọng:

“Con muốn bố bế.”

Chỉ có Lâm An vẫn im lặng.

Tôi nhìn thằng bé.

“Còn con?”

Lâm An cúi đầu.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Con muốn mẹ vui.”

Tôi sững người.

Thằng bé ngẩng lên.

“Nếu có bố mà mẹ buồn, vậy con không cần bố nữa.”

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Tôi vội ôm cả năm đứa vào lòng.

“Không phải vậy.”

Tôi nghẹn ngào.

“Các con không cần phải lựa chọn giữa bố và mẹ.”

“Chuyện của người lớn, để người lớn tự giải quyết.”

“Các con chỉ cần nhớ, dù thế nào mẹ cũng luôn yêu các con.”

Năm đứa trẻ ôm chặt lấy tôi.

Lâm Ninh dụi đầu vào vai mẹ.

“Mẹ đừng khóc.”

Tôi bật cười trong nước mắt.

“Ừ, mẹ không khóc.”

Sáng hôm sau, khi mở cổng, tôi phát hiện Lệ Thừa Huân đang đứng bên kia đường.

Anh mặc áo sơ mi đơn giản, không còn quân phục.

Trên tay cầm hai túi đồ lớn.

Thấy tôi bước ra, anh lập tức đi tới.

“Anh mua ít đồ ăn sáng.”

Tôi nhìn túi đồ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...