Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 12
“Không cần.”
“Anh không biết các con thích ăn gì, nên mua mỗi loại một ít.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Chúng tôi tự lo được.”
Anh im lặng.
Tôi định đóng cổng.
Nhưng đúng lúc ấy, năm cái đầu nhỏ đồng loạt thò ra sau lưng tôi.
“Bố!”
Tiếng gọi vang lên bất ngờ.
Tôi sững người.
Lệ Thừa Huân cũng đứng chết lặng.
Lâm Dư là đứa đầu tiên chạy ra.
“Bố mang gì đến thế?”
Lâm Noãn theo sát phía sau.
“Có bánh ngọt không ạ?”
Lâm Hạo nhìn túi đồ.
“Có sữa không?”
Lâm Ninh giơ hai tay.
“Bế!”
Lệ Thừa Huân nhìn đứa trẻ nhỏ nhất đang đứng trước mặt.
Anh chậm rãi ngồi xuống.
“Con muốn bố bế sao?”
Lâm Ninh gật đầu thật mạnh.
Anh đưa tay ra.
Nhưng đến khi thực sự ôm được đứa trẻ vào lòng, cả người lại cứng đờ.
Đứa bé mềm mại, ấm áp.
Hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ anh.
“Bố cao quá!”
Lệ Thừa Huân cúi đầu.
Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống vai áo con.
Lâm Ninh ngạc nhiên.
“Bố khóc ạ?”
Anh lập tức lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng mắt bố ướt.”
Lệ Thừa Huân nghẹn giọng.
“Bố vui quá.”
Lâm Ninh nghiêng đầu.
“Vui thì phải cười chứ?”
Anh cố gắng mỉm cười.
“Ừ.”
“Bố cười đi!”
Anh bật cười.
Nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất phức tạp.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần về ngày các con gặp bố.
Tôi nghĩ mình sẽ tức giận.
Sẽ căm ghét.
Sẽ không cho phép anh đến gần.
Nhưng khi nhìn thấy Lâm Ninh vui vẻ ôm cổ anh, tôi lại không thể nhẫn tâm kéo con ra.
Dù sao, các con cũng có quyền được biết cha mình.
Tôi có thể không tha thứ cho Lệ Thừa Huân.
Nhưng tôi không nên bắt các con phải gánh chịu sự tổn thương của mình.
Những ngày sau đó, Lệ Thừa Huân bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Anh không tự tiện bước vào nhà.
Mỗi lần đến đều hỏi ý kiến tôi trước.
Có hôm anh đưa các con đi công viên.
Có hôm ngồi trước sân sửa đồ chơi cho Lâm Hạo.
Có hôm kiên nhẫn nghe Lâm Noãn kể chuyện ở trường.
Lâm Dư thích nhất là được anh dạy gấp máy bay giấy.
Còn Lâm Ninh thì gần như trở thành chiếc đuôi nhỏ của bố.
Chỉ cần thấy anh xuất hiện, thằng bé lập tức chạy tới.
“Bố bế!”
Lệ Thừa Huân chưa từng từ chối.
Ngay cả khi đang nói chuyện điện thoại, anh cũng sẽ cúi xuống bế con lên.
Dần dần, năm đứa trẻ bắt đầu quen với sự xuất hiện của anh.
Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách.
Anh không ép.
Cũng không nhắc chuyện quay lại.
Chỉ lặng lẽ làm những việc mình có thể.
Một buổi chiều, tôi đang phơi quần áo thì nghe thấy tiếng Lâm An hỏi anh ngoài sân.
“Bố ơi.”
“Bố nghe.”
“Tại sao trước đây bố không đến tìm chúng con?”
Tôi khựng lại.
Lệ Thừa Huân im lặng rất lâu.
Sau đó, anh ngồi xuống ngang tầm mắt con.
“Vì bố đã làm sai một chuyện rất lớn.”
Lâm An nghiêm túc hỏi:
“Chuyện gì ạ?”
“Bố khiến mẹ buồn.”
“Rất buồn sao?”
“Ừ.”
“Vậy bố có xin lỗi mẹ chưa?”
“Rồi.”
“Nhưng mẹ vẫn chưa vui.”
Lệ Thừa Huân cúi đầu.
“Bố biết.”
Lâm An suy nghĩ một lúc.
“Ở trường, cô giáo nói làm sai phải sửa.”
Anh gật đầu.
“Đúng.”
“Vậy bố phải sửa thật lâu.”
Lệ Thừa Huân nhìn con.
Một lúc sau, anh khẽ đáp:
“Bố sẽ làm vậy.”
Tôi đứng sau cánh cửa, lặng lẽ quay mặt đi.
PHẦN 10: LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG
Một tháng sau khi Lệ Thừa Huân xuất hiện, Giang Nhược Lâm cũng tìm đến thị trấn.
Hôm ấy, tôi đang đưa các con đi mua đồ dùng học tập.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe màu đen đã dừng trước mặt.
Giang Nhược Lâm bước xuống.
Sáu năm không gặp, cô ta vẫn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, thanh lịch.
Chỉ có ánh mắt không còn sự tự tin như trước.
Cô ta nhìn tôi.
“Thẩm Chi.”
Tôi dừng bước.
Năm đứa trẻ lập tức nép sau lưng mẹ.
Tôi lạnh nhạt hỏi:
“Cô đến đây làm gì?”
Giang Nhược Lâm nhìn năm đứa trẻ.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Chúng…”
“Không liên quan đến cô.”
Tôi cắt ngang.
Sắc mặt cô ta thay đổi.
Một lúc sau, cô ta nói:
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
“Giữa chúng ta không có gì để nói.”
Tôi định đưa các con rời đi.
Nhưng Giang Nhược Lâm đột nhiên lên tiếng:
“Chuyện sáu năm trước, tôi muốn xin lỗi.”
Bước chân tôi khựng lại.
Cô ta cúi đầu.
“Là tôi cố tình.”
Tôi quay lại.
Giang Nhược Lâm siết chặt túi xách.
“Hôm ấy, tôi biết cô sẽ mang canh lên phòng sách.”
“Tôi cố tình khiến cô hiểu lầm.”
“Cũng cố tình giả vờ vết thương trở nặng để giữ Thừa Huân lại.”
Tôi nhìn cô ta.
Trong lòng không có cảm giác kinh ngạc như tưởng tượng.
Có lẽ bởi suốt sáu năm qua, tôi đã nghĩ đến khả năng ấy không biết bao nhiêu lần.
Tôi chỉ hỏi:
“Vì sao?”
Giang Nhược Lâm cười khổ.
“Vì tôi không cam lòng.”
“Tôi quen anh ấy trước cô.”
“Tôi luôn nghĩ người cuối cùng ở bên anh ấy phải là mình.”
“Nhưng anh ấy lại cưới cô.”
Cô ta ngẩng đầu.
“Sau này tôi mới hiểu, dù tôi có làm gì, anh ấy cũng không yêu tôi theo cách tôi mong muốn.”
Tôi im lặng.
Giang Nhược Lâm tiếp tục:
“Sau khi cô biến mất, anh ấy đã điều tra ra mọi chuyện.”
“Anh ấy không còn liên lạc riêng với tôi.”
“Chuyện gia đình tôi cũng được chuyển cho người có trách nhiệm xử lý.”
“Suốt sáu năm qua, anh ấy vẫn luôn tìm cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ nói những điều này thì tôi sẽ cảm động sao?”
Giang Nhược Lâm lắc đầu.
“Không.”
“Vậy cô đến đây làm gì?”
Cô ta cúi đầu thật thấp.
“Để thừa nhận mình đã sai.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.