Trốn Chồng Sáu Năm, Mang Về Năm Bảo Bối
Chương 13
Sáu năm trước, tôi từng xem cô ta là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của mình tan vỡ.
Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu.
Giang Nhược Lâm có lỗi.
Nhưng Lệ Thừa Huân cũng có lỗi.
Nếu anh thật sự đặt tôi lên vị trí quan trọng nhất, một màn kịch vụng về như vậy đã không đủ khiến tôi phải bỏ đi.
Tôi chậm rãi nói:
“Tôi nghe lời xin lỗi của cô.”
Giang Nhược Lâm ngẩng đầu.
“Vậy cô…”
“Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ ngay.”
Sắc mặt cô ta tái đi.
Tôi tiếp tục:
“Những gì tôi đã trải qua không thể biến mất chỉ vì cô nói một câu xin lỗi.”
“Cô có thể hối hận.”
“Có thể thay đổi.”
“Nhưng đừng yêu cầu tôi phải xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Giang Nhược Lâm im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô ta gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Tôi nắm tay các con, quay người rời đi.
Lần này, cô ta không ngăn lại nữa.
Tối hôm ấy, tôi chủ động gọi Lệ Thừa Huân ra ngoài nói chuyện.
Anh đến rất nhanh.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá cạnh ngọn đồi chè.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi lá cây ngai ngái.
Một lúc lâu, không ai lên tiếng.
Cuối cùng, tôi hỏi:
“Anh biết Giang Nhược Lâm đến tìm tôi không?”
Lệ Thừa Huân khựng lại.
“Anh không biết cô ấy sẽ đến.”
Tôi gật đầu.
“Cô ấy đã nói hết rồi.”
Anh cúi đầu.
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhìn về phía xa.
“Lệ Thừa Huân, anh có biết điều khiến tôi đau lòng nhất năm ấy là gì không?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Không phải vì nhìn thấy Giang Nhược Lâm ăn mặc xộc xệch trong phòng sách.”
“Cũng không phải vì anh không chịu giải thích.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Mà là khi tôi rời đi, anh đã dừng bước.”
Lệ Thừa Huân cứng đờ.
“Tôi từng nghĩ, nếu anh thật sự yêu tôi, ít nhất anh sẽ đuổi theo.”
“Ít nhất anh sẽ hỏi tôi có sao không.”
“Nhưng anh không làm vậy.”
Giọng tôi dần nghẹn lại.
“Hôm ấy, tôi đau bụng đến mức gần như không đứng nổi.”
“Tôi đã rất sợ.”
“Tôi sợ mất con.”
“Tôi cũng sợ nếu mình quay lại cầu xin anh giúp đỡ, anh vẫn sẽ lựa chọn ở bên cô ta.”
Lệ Thừa Huân đưa tay che mặt.
Bờ vai anh run lên.
Tôi chưa từng nhìn thấy anh như vậy.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Anh không biết…”
Tôi cười buồn.
“Đúng.”
“Anh không biết.”
“Bởi vì anh chưa từng hỏi.”
Câu nói ấy khiến anh hoàn toàn im lặng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Sáu năm qua, tôi đã học được rất nhiều điều.”
“Tôi học cách tự kiếm tiền.”
“Học cách chăm sóc năm đứa trẻ.”
“Học cách một mình đưa con đi bệnh viện.”
“Học cách không chờ đợi ai đến cứu mình.”
Tôi hít sâu.
“Cho nên bây giờ, tôi không cần một người chồng để có thể sống tiếp.”
Lệ Thừa Huân ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Anh hiểu.”
“Anh thật sự hiểu sao?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi.
“Anh không có quyền yêu cầu em quay về chỉ vì anh đã hối hận.”
“Cũng không có quyền dùng các con để giữ em lại.”
“Anh muốn làm bố của chúng.”
“Nhưng anh biết, điều đó không có nghĩa em phải tiếp tục làm vợ anh.”
Tôi sững người.
Lệ Thừa Huân lấy từ túi áo ra một phong bì.
Anh đặt xuống giữa hai người.
“Đây là giấy tờ liên quan đến cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Tôi nhìn anh.
“Ý anh là gì?”
Anh khẽ đáp:
“Nếu em muốn ly hôn, anh sẽ hợp tác.”
Trái tim tôi bất giác thắt lại.
Anh tiếp tục:
“Những nghĩa vụ đối với các con, anh sẽ thực hiện đầy đủ.”
“Anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em về việc chăm sóc chúng.”
“Anh không muốn em phải sợ mình sẽ bị ép quay về nữa.”
Tôi nhìn phong bì.
Một lúc lâu không nói gì.
Sáu năm trước, tôi từng mong anh giữ mình lại.
Nhưng khi ấy, anh đã không làm.
Sáu năm sau, khi anh thật sự có thể tìm cách níu kéo, anh lại lựa chọn buông tay.
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Cuối cùng, tôi chỉ nói:
“Cho tôi thời gian suy nghĩ.”
Lệ Thừa Huân gật đầu.
“Bao lâu cũng được.”
PHẦN 11: MỘT LẦN NỮA HỌC CÁCH YÊU
Mùa đông năm ấy đến sớm.
Thị trấn biên giới chìm trong những ngày mưa lạnh kéo dài.
Lệ Thừa Huân vẫn ở lại một thời gian trong phạm vi kỳ nghỉ và lịch công tác cho phép.
Anh thuê một căn phòng nhỏ gần nhà tôi.
Không còn những chiếc xe sang trọng.
Không có người phục vụ.
Cũng chẳng có ai gọi anh là thủ trưởng mỗi khi bước ra đường.
Ở đây, anh chỉ là bố của năm đứa trẻ.
Buổi sáng, anh đưa các con đến trường khi tôi đồng ý.
Buổi chiều, anh đón chúng về.
Cuối tuần, anh cùng các con dọn dẹp sân nhà.
Có lần, Lâm Dư làm đổ cả chậu nước lên người anh.
Thằng bé sợ đến mức đứng im.
Tôi từ trong nhà bước ra, vừa định mắng thì Lệ Thừa Huân đã bật cười.
“Không sao.”
Anh cúi xuống.
“Con có bị ướt không?”
Lâm Dư lắc đầu.
“Bố không giận ạ?”
“Không.”
“Thật không?”
“Thật.”
Thằng bé lập tức ôm cổ anh.
“Bố tốt nhất!”
Tôi đứng bên cạnh, bất giác mỉm cười.
Lệ Thừa Huân ngẩng đầu nhìn thấy.
Anh khựng lại.
Có lẽ đó là lần đầu tiên sau sáu năm, tôi mỉm cười trước mặt anh mà không mang theo sự đề phòng.
Nhưng anh không nói gì.
Chỉ cúi xuống tiếp tục lau nước.
Một buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi từ trường học.
Lâm Ninh bị sốt.
Tôi lập tức chạy đến.
Khi tới nơi, Lệ Thừa Huân đã có mặt.
Anh đang bế con, trên tay cầm áo khoác và bình nước.
Thấy tôi, anh lập tức nói:
“Anh đã liên hệ bệnh viện. Mình đưa con đi khám ngay.”
Tôi gật đầu.
Suốt quãng đường, Lâm Ninh nằm trong lòng bố.
Thằng bé mệt mỏi, hai má đỏ bừng.
Tôi ngồi bên cạnh, không ngừng kiểm tra tình trạng của con.